Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Khẩu trang lề đường: Có đủ an toàn?

Tạp Chí Giáo Dục

Khách đang mua khẩu trang lề đường dưới chân cầu Văn Thánh

Đeo khẩu trang ra đường với nhiều người là để đối phó với bụi, thời tiết nắng nóng chứ chưa thật sự quan tâm đến nguồn gốc và chất liệu làm ra nó.
Khẩu trang kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, may không đúng quy cách… không những không ngăn được bụi bẩn mà còn có nguy cơ mắc nhiều bệnh về đường hô hấp.
Món hàng “lãi khủng”
Khẩu trang là món hàng dễ bán, “lãi khủng”. Đó là khẳng định của nhiều người bán. Chỉ từ 3.000-12.000 đồng, tùy kích cỡ, chất liệu là có thể sở hữu một chiếc khẩu trang được bán đầy rẫy ở các tuyến đường. Với giá này, người bán đã có lãi từ 1.500-8.000 đồng/ chiếc. Chị Tú Anh, bán khẩu trang trên đường Nguyễn Văn Luông, Q.6 cho hay trung bình mỗi ngày bán khoảng 20 chiếc, lãi gần 40.000 đồng. Chị Tú Anh bật mí, mỗi lần lấy hàng số lượng trên 100 chiếc thì được người bỏ hàng tặng 10 chiếc. Tuần nào bán được nhiều cũng được tặng. Ông Nguyễn Văn Hoàng, chủ cửa hàng may đồ chợ ở P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân cho biết: “Những người chuyên may khẩu trang bỏ sỉ đều mua vải thừa ở các xí nghiệp, nhà may lớn nhỏ. Có nơi bán theo cân, cũng có nơi bán theo bao. Mỗi bao vải vụn chỉ có giá từ 10.000-20.000 đồng. Một chiếc khẩu trang họ bỏ sỉ chỉ từ 1.500-5.000 đồng mà mua vải cuộn, vải ký thì chi phí cao, không có lãi”.
Ở các cửa ngõ ra vào thành phố như xa lộ Hà Nội, quốc lộ 22, quốc lộ 1A, quốc lộ 13… khẩu trang là món hàng bán chạy nhất. Theo bà Võ Thị Lanh bán thuốc lá, khẩu trang gần cầu vượt Văn Thánh, Q.Bình Thạnh thì bán khẩu trang một vốn bốn lời, thậm chí hơn nữa. Bà Lanh tính: “Bán 10 bao thuốc lá các loại lãi chỉ bằng bán từ 3-4 chiếc khẩu trang”. Khi được hỏi về nguồn gốc các loại khẩu trang, người bán cũng mù mờ. Bà Lanh thản nhiên cho rằng mình chỉ biết bán kiếm lời, ai bỏ hàng giá thấp thì lấy, còn người sử dụng có như thế nào thì mặc. “Nhìn kiểu dáng, màu sắc bắt mắt, giá rẻ là mình lấy, còn chất liệu gì, có từ đâu thì tôi đành chịu”, chị Tú Anh nói. Trong khi đó, người sử dụng thì cho rằng mua khẩu trang ở lề đường tiện lợi, giá lại rẻ, lỡ bị mất hoặc hư hỏng thì cũng không tiếc.
Khẩu trang bán ở chợ, đổ đống trên tấm bạc ở các lối ra vào chợ được may với chất liệu vải tốt, trông sắc sảo hơn nhưng hầu hết đều không có bao bì. Môi trường ở chợ tạo cơ hội cho bụi bẩn và vi khuẩn xâm nhập vào khẩu trang. Ở chợ, mua khẩu trang với số lượng từ 3 chiếc trở lên được khuyến mãi như “mua 3 tặng 1” hay “10.000 đồng 3 chiếc”… Những chiếc khẩu trang này sẽ “ăn mòn” sức khỏe của người sử dụng có tâm lý chuộng hàng giá rẻ. 
Khẩu trang lề đường không ngăn được bụi
Người đi đường ghé vào mua chiếc khẩu trang nhưng không bao giờ hỏi đến nguồn gốc và chất liệu. Khẩu trang may tận dụng từ vải thừa để lâu ngày ẩm mốc, vi khuẩn xâm nhập là điều dễ hiểu. Nguy hiểm hơn, khi mua khẩu trang lề đường, người mua xé bao sử dụng ngay mà không qua giặt, tẩy trùng. Vì thế mà có không ít người vừa đeo khẩu trang lề đường vài giờ sau là vùng da mặt ngứa rát, nổi mụn rộp. Thực tế cho thấy không ít người “rước bệnh” vào thân khi sử dụng khẩu trang lề đường. Mua chiếc khẩu trang chỉ 5.000 đồng nhưng đi bệnh viện da liễu cả tiền khám và mua thuốc tốn đến vài trăm ngàn.
Dù khẩu trang được may từ vải mới thì vẫn có vi khuẩn bám vào. Đó là chưa kể khi cắt, vào bao, vận chuyển… bụi vải bám vào lớp vải lót bên trong. Nếu không giặt kỹ thì bụi bẩn ấy sẽ chui vào miệng, mũi gây nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp. Để hạn chế các bệnh liên quan đến hô hấp, BS. Nguyễn Thị Minh Tuyền (Bệnh viện Tai – mũi – họng Sài Gòn) khuyên nên sử dụng các loại khẩu trang có than hoạt tính. Kỹ hơn lựa chọn khẩu trang có than hoạt tính của các nhà sản xuất có uy tín. Khẩu trang này giá cao, có khả năng lọc bụi chỉ trong thời gian ngắn nhưng hạn chế được các bệnh về đường hô hấp, da và mắt. Nếu sử dụng khẩu trang vải thì nên lựa chọn khẩu trang tốt, mua nhiều cái để thay thế và chỉ sử dụng một thời gian ngắn là bỏ.
Bài, ảnh: Trần Anh
“Khẩu trang được may bằng chất liệu gì đi nữa cũng không thể ngăn được các hạt nhỏ trong không khí. Chúng dễ dàng chui vào miệng, mũi, tai. Bụi bẩn bám vào trong khẩu trang còn gây ra các bệnh như viêm da, đau mắt và viêm mũi”, BS. Nguyễn Thị Minh Tuyền khuyến cáo. 
 

Bình luận (0)