Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Khi ca sĩ tìm cơ hội “tỏa sáng”…

Tạp Chí Giáo Dục

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc trong chương trình Nhân tố bí ẩn
Tuy gắn mác chương trình giải trí nhưng truyền hình thực tế vẫn được các thí sinh vốn là các ca sĩ xem như bệ phóng “tỏa sáng lần 2” của mình.
Gần đây, khán giả liên tục bất ngờ khi thấy thí sinh đi thi tại các chương trình thực tế sao mà “quen quen”, thậm chí là “rất quen”. Bởi các thí sinh này đều là ca sĩ chưa thành “sao”, ca sĩ tự do ở các phòng trà hoặc tụ điểm ca nhạc như Pha Lê, Giang Hồng Ngọc, Nukan Trần Tùng Anh, Đình Nguyên, Phương Ly… Họ tìm đến với các chương trình Nhân tố bí ẩn, Giọng hát Việt sau khi ra về trắng tay tại các cuộc thi Vietnam Idol, Tìm kiếm tài năng Việt…
Ca sĩ “xếp hàng” đi thi
Sau khi xem các chương trình Người bí ẩn, Giọng hát Việt, anh Nguyễn Quốc Bảo (Q.Tân Phú, TP.HCM) cho rằng: “Họ lên sân khấu và tự nhận mình là một ca sĩ đi thi nhưng thật sự nếu họ không giới thiệu tôi cũng chẳng biết họ là ai. Bây giờ sao mà trở thành ca sĩ dễ quá, có chút ngoại hình mà giọng ca yếu ớt đã tự gán cho hai chữ ca sĩ”. Việc anh Quốc Bảo “Văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình” là chuyện không lấy gì làm lạ vì thật sự các ca sĩ phòng thu, ca sĩ online trên cộng đồng mạng hiện nay nhiều đến mức khiến người nghe phải “bội thực”. Thực tế cho thấy, dù có hy vọng “làm mới mình” nhưng các giọng hát của các thí sinh là ca sĩ không có gì nổi bật. Trong khi những người “chưa biết tên” lại được ban giám khảo và khán giả đánh giá rất cao vì họ là những nhân tố mới, đến với cuộc thi bằng sự trải nghiệm đầu tiên.
Giọng hát Việt, các gương mặt chưa nổi lần lượt lộ diện như thí sinh Nguyễn Xuân Lan bước ra từ cuộc thi Tìm kiếm tài năng Việt, thành viên của nhóm nhạc 4U và từng tham gia các bộ phim ăn khách. Hay Phạm Quốc Huy sau khi “ẵm” giải nhất cuộc thi Ngôi nhà âm nhạc… cũng tìm cho mình một số báo danh thi thố cho “bằng chị bằng em”. 
Trường hợp của ca sĩ Hà Linh từng đạt giải nhất Sao Mai 2007, sau khi không ghi được dấu ấn tại Giọng hát Việt liền tìm đến với Nhân tố bí ẩn để hy vọng “đổi đời”. Nhưng, đâu lại vào đấy, tại chương trình Nhân tố bí ẩn, Hà Linh vẫn không có gì đổi mới, thậm chí quá nhạt so với các thí sinh còn lại. Hoặc ca sĩ Anh Thúy từng đoạt giải ba tại cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM muốn “vực dậy” khi tham gia Tôi là người chiến thắng nhưng chấp nhận thất bại vì không tạo được dấu ấn. Gần đây nhất, Anh Thúy lại biến mình thành “con rối” của nhà sản xuất khi chấp nhận “hạ mình” đeo mặt nạ, đổi tên đi hát tại chương trình Nhân tố bí ẩn. Ca sĩ Anh Thúy bị dư luận “ném đá” thẳng tay và cho đó là một hành động lừa dối người hâm mộ.
Giải thưởng cao có thành “sao”?
Việc các ca sĩ đi thi là một quyết định mạo hiểm, là “con dao hai lưỡi” cho sự thành bại trong nghiệp ca hát của mình. Ban giám khảo dù dễ tính đến mấy cũng sẽ có những tiêu chí khắt khe hơn, đòi hỏi cao hơn cho một thí sinh là ca sĩ. Theo ca sĩ Phạm Trung Kiên: “Được lên sóng, nhiều người biết mặt sẽ thuận lợi hơn cho bước đường tương lai nhưng để trở thành người của công chúng thực thụ thì không phải dễ. Sau khi giành ngôi vị quán quân của Tiếng hát truyền hình TP.HCM đến nay tôi vẫn trầy trật với những dự án của mình”.
Nói như ca sĩ Thu Minh “Ca sĩ đoạt giải tại các cuộc thi đúng là có được một tấm vé quan trọng cho sự nghiệp nhưng cũng không thể nào sống mãi với danh hiệu”. “Các cuộc thi hát đều do đài truyền hình hoặc phối hợp với các công ty truyền thông tư nhân tổ chức, trong khi đó rất hiếm hoi các cuộc thi hát do chính ngành văn hóa khởi xướng. Vì thiếu những cuộc thi nghiêm túc mà các thí sinh đành “bơi” trong các sân chơi giải trí nên chất lượng của thí sinh tại các cuộc thi này cần phải xem xét lại. Riêng Sao Mai điểm hẹn là cuộc thi hát chính thống mang tính chuyên nghiệp thì phải “nhượng bộ” cho các chương trình truyền hình thực tế bởi sự ảnh hưởng quá lớn của truyền thông”, ca sĩ Trọng Tấn – người đạt giải nhất Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc năm 1999 chia sẻ.
Bài, ảnh: LỘC SÂM
Đi thi phải xuất phát từ lòng yêu nghề thực thụ
Ca sĩ Đoan Trang, trưởng thành từ cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM chia sẻ: “Việc ca sĩ tham gia các cuộc thi là để khẳng định mình, thể hiện tính chất cầu tiến rất cần cho nghề ca sĩ. Nhưng khi dự thi phải xuất phát từ lòng yêu nghề thực thụ, tìm thêm cho mình một môi trường rèn giũa giọng hát, khả năng thích ứng sân khấu chứ không nên làm theo một kịch bản có sẵn. Nếu làm vậy, ca sĩ sẽ nhanh bị đào thải vì xem giọng hát là thứ kiếm ra tiền”. 
 
 

Bình luận (0)