- 1 Khi những đứa con “không chịu lớn”
Trong thực tế, có không ít những đứa con mãi “không chịu lớn” khiến cho phụ huynh lẫn cộng đồng đau đầu bởi đứa con này tuy lớn xác nhưng vẫn còn sống ỷ lại, lệ thuộc, dựa dẫm, đòi hỏi cha mẹ đủ điều. Theo các chuyên gia, muốn con trưởng thành phải trải qua quá trình rèn luyện, có môi trường tốt, được tiếp sức bằng tình thương, sự giáo dục một cách tử tế từ phía gia đình.

1.Chị G. (nhà ở quận Bình Thạnh, TP.HCM) bày tỏ nỗi lòng khi “cô em bên chồng” 30 tuổi vẫn thiếu tự lập do được mẹ chồng quá cưng chiều từ nhỏ. “Đến việc nấu ăn, mẹ chồng tôi cũng nấu sẵn, rồi lên gõ cửa mời xuống ăn. Ăn xong, em ấy để mẹ tôi dọn dẹp, đồ dơ thì vứt lung tung trong nhà vệ sinh, phòng ốc thì không bao giờ gọn gàng”, chị G. chia sẻ. Không những thế, dù đã 30 tuổi nhưng em chồng chị G. còn để mẹ phải ủi quần áo giùm để đi gặp bạn trai.
Đỉnh điểm, tính cách ỷ lại khiến chồng chị G. và em chồng cãi nhau căng thẳng, dẫn đến việc không nhìn mặt nhau. Chị G. kể lại: “Có hôm mẹ chồng tôi bệnh, vợ chồng tôi bận quá nên nhờ em ấy ở nhà chăm mẹ một bữa. Tôi có nói em xuống nấu một bữa cơm cho mẹ ăn cho vừa miệng. Em ấy loay hoay một hồi rồi gọi điện cho tôi hỏi bếp gas bật như thế nào, nồi cơm nấu ra sao, em không biết. Chồng tôi thấy vậy bực bội em quá, lôi em ra nói chuyện một hồi vậy mà câu chuyện vẫn không được giải quyết, hai anh em từ mặt nhau luôn”.
NSƯT Vân Khánh cho rằng, người em chồng của chị G. rất khó thay đổi, gần như “không có thuốc chữa”: “Thường người ta nói “dạy con từ thuở còn thơ”, còn trường hợp cô gái 30 tuổi này, tôi nghĩ không thể trách riêng cô ấy. Đó là hệ quả của môi trường sống và sự nuông chiều từ những người xung quanh, đặc biệt là mẹ và anh trai, để giờ đây phải chấp nhận chịu đựng. Để cô gái này tự nhận ra và thay đổi rất khó, trừ khi cả gia đình cùng ngồi lại, chấp nhận có thể đau lòng, xót con, nhưng phải để cô ấy va vấp. Ví dụ, khi đến nhà bạn trai bị chê cười, có lẽ cô ấy mới tự có ý thức. Còn ở trong gia đình, theo tôi, rất khó vì thói quen đã hình thành quá lâu rồi”. Trường hợp cô em chồng 30 tuổi này rất thiếu kỹ năng sống, không chỉ trong gia đình mà còn trong các mối quan hệ xã hội sau này, như với đồng nghiệp, bạn bè. Bởi vì người thiếu kỹ năng thường hành xử vụng về và khó được đánh giá cao”.
Để giúp em chồng chị G. nhận ra sự cần thiết của việc tự lập và trưởng thành, TS tâm lý Tô Nhi A cho rằng người mẹ cần có hành động quyết liệt, chấm dứt việc bao bọc, đồng thời tạo cơ hội để con gái đối diện với những khó khăn thực tế. Theo nữ tiến sĩ, tình huống người mẹ bị bệnh được xem là một cơ hội để cô gái nhận ra tầm quan trọng của việc tự chủ trong cuộc sống. Ngoài người mẹ, anh trai và chị dâu cũng có thể đưa ra lời khuyên, động viên để cô gái sớm nhận ra vấn đề.
2.Chị M. (nhà ở quận 3, TP.HCM) bày tỏ sự lo lắng khi mẹ cưng chiều em trai út quá mức, bênh vực mọi lỗi lầm và chu cấp toàn bộ tiền bạc cho con. Điều này khiến “cậu út” không chịu tự lập, ngược lại còn quậy phá và gây nợ. Khi chị M. và anh trai phàn nàn về vấn đề trên thì mẹ chị lại trách ngược lại. Đỉnh điểm, chị M. và anh trai phát hiện tất cả số tiền mà anh chị biếu mẹ đều bị mẹ đưa hết cho em út, dẫn đến tranh cãi gay gắt và thậm chí, người anh cả đã đập vỡ ti vi vì quá bức xúc, khiến mối quan hệ gia đình trở nên căng thẳng, hiện tại không ai nhìn mặt ai.
Theo NSƯT Vân Khánh, nguyên nhân dẫn đến những “cậu ấm cô chiêu” thiếu tự lập xuất phát từ người mẹ thương con một cách thái quá. Những người mẹ thương con mà không tỉnh táo để nhìn nhận một cách khách quan thì mới dẫn đến chuyện lộn xộn trong gia đình.
NSƯT Vân Khánh chia sẻ rằng bản thân chị cũng gặp tình huống tương tự với con mình. Vì muốn con tập trung vào việc học, chị đã thuê người giúp việc làm hết mọi việc nhà. Điều này vô tình khiến con chị hình thành sự ỷ lại, không muốn động tay vào bất cứ việc gì. Dù chị không cố ý nuông chiều con quá mức, nhưng sự tiện nghi của cuộc sống hiện đại đã tạo ra sự ỷ lại đó. Vì vậy, chị chọn cách kiên nhẫn hướng dẫn, giải thích cho con hiểu từng chút một, hy vọng con dần thay đổi nhận thức.
Trước tình huống của em trai chị M., TS tâm lý Tô Nhi A đưa ra hướng giải quyết, thay vì cố gắng thay đổi, điều cần làm là chị M. và anh trai phải đặt ra giới hạn rõ ràng trong việc hỗ trợ tài chính cho mẹ. Để tránh việc tiền bạc tiếp tục bị em út lợi dụng, chị M. và anh trai nên chuyển sang hỗ trợ mẹ bằng hiện vật và dịch vụ cụ thể thay vì tiền mặt. Đồng thời, cả hai vẫn giữ đạo hiếu với mẹ và quan sát em, giúp đỡ khi cần thiết. Bên cạnh đó, TS. Tô Nhi A mong những người mẹ cần nhận ra việc nghiêm khắc, “tàn nhẫn” đúng lúc cũng là một cách yêu thương con để không phải mọi sai lầm đều có thể sửa chữa.
Minh Châu
Bình luận (0)