Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Khi sinh viên là… “nghệ sĩ”

Tạp Chí Giáo Dục

Không phải là những vở kịch của các diễn viên chuyên nghiệp nhưng hai đêm diễn của sinh viên (SV)Khoa Ngoại ngữ, Trường ĐH Mở TP.HCM được giới thiệu vừa qua tại Nhà hát Kịch TP.HCM đã để lại nhiều ấn tượng đẹp cho người xem. Điều đáng nói là các vở kịch này đều được biểu diễn bằng tiếng Anh.

Một cảnh trong vở Hội chợ phù hoa do SV Khoa Ngoại ngữ, ĐH Mở TP.HCM thể hiện

“Phiêu” với từng vở diễn

Khán phòng Nhà hát Kịch TP.HCM trong hai đêm diễn của SV Khoa Ngoại ngữ, ĐH Mở TP.HCM đều chật kín chỗ ngồi. Đây là một trong những hoạt động nhằm tạo điều kiện phát triển khả năng tiếng Anh cho SV, giới thiệu đến cộng đồng ngành học và những hoạt động ngoại khóa do chính SV của Khoa Ngoại ngữ thực hiện. Những trải nghiệm hết sức thú vị qua các vở nhạc kịch như: Chim sơn ca và bông hồng, Hội chợ phù hoa, Lời chuộc lỗi… được thể hiện bằng tiếng Anh đã đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc.

Trong một không gian được đầu tư bài bản, nghiêm túc về âm thanh, ánh sáng, đạo cụ, những diễn viên không chuyên đã có cơ hội được thể hiện khả năng biểu diễn đầy đam mê của mình. Cách thức trình diễn của các vở nhạc kịch này đều theo khuôn mẫu cổ điển của văn học phương Tây. Tuy nhiên, bằng những hiểu biết về tác phẩm và kỹ năng diễn xuất thông minh, các SV Khoa Ngoại ngữ đã khiến người xem không khỏi trầm trồ, khen ngợi. Đặc biệt, kỹ năng trình diễn những câu thoại bằng tiếng Anh trên giai điệu của nhạc kịch – một điều không dễ thực hiện kể cả với diễn viên sân khấu chuyên nghiệp. “Việc nói tiếng Anh không khó vì câu thoại trong vở kịch khá đơn giản. Nhưng việc nói chuẩn, dùng âm điệu để hóa thân vào nhân vật, “phiêu” với từng nhân vật để làm nổi bật tính cách của họ mới là điều quan trọng” – một thành viên tham gia đội kịch biểu diễn chia sẻ.

Gần 2 tháng tập luyện, đây không chỉ là dịp giúp SV rèn luyện khả năng tiếng Anh mà còn là cơ hội để mọi người thỏa sức sáng tạo theo niềm đam mê của mình. Dựa trên nguyên gốc của tác phẩm văn học kinh điển, chính SV là người viết kịch bản cho vở diễn. Sau đó, các thầy cô trong Khoa Ngoại ngữ đã giúp các bạn hoàn thiện kịch bản, sửa chữa những lời thoại cho hợp lý, đúng ngữ pháp. Để vở kịch diễn ra thành công, họ không chỉ luyện tập về kỹ năng diễn xuất mà còn luyện nói tiếng Anh từng câu thoại của các nhân vật trong tác phẩm.

Rèn luyện nhiều kỹ năng

Thuộc ngữ pháp nhưng không nói được, thiếu sự tự tin nên dẫn đến việc luôn “né” giao tiếp là “bệnh” của nhiều HS-SV khi học tiếng Anh hiện nay. Đối với SV Khoa Ngoại ngữ, họ có lợi thế về ngoại ngữ nhưng để thể hiện kiến thức đó trên sân khấu không phải là việc dễ dàng đối với những diễn viên không chuyên.

Thạc sĩ Nguyễn Thành Nhân, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM cho biết: “Đưa hoạt động diễn kịch bằng tiếng Anh vào công tác giảng dạy ngoại ngữ là một thách thức nhưng cũng đầy thú vị. Trường ĐH Mở TP.HCM luôn tạo mọi điều kiện để SV được trải nghiệm. Trong thời gian tới, chúng tôi hy vọng mô hình này sẽ được mở rộng hơn nữa trong các khoa tiếng Anh ở các trường ĐH”.

Thạc sĩ Lê Quang Trực, giảng viên Khoa Ngoại ngữ, ĐH Mở TP.HCM đồng thời là tổng phụ trách chương trình chia sẻ: “Đây là một sản phẩm của trí tuệ tập thể, của sự say mê học hỏi, tinh thần đoàn kết và sáng tạo. Chúng tôi dàn dựng những vở diễn hoàn toàn không tập trung vào sự hào nhoáng mà là những nỗ lực để giúp SV trở nên tự tin hơn, đồng thời cải thiện khả năng thuyết trình và cách vận dụng ngôn ngữ của các bạn”.

Những ai theo dõi hai đêm diễn của SV Khoa Ngoại ngữ đều cảm nhận được họ đã “nhập vai” khá nhuần nhuyễn và điều đặc biệt gây ấn tượng là toàn bộ các vở nhạc kịch đều được các thành viên sáng tạo, tái hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh một cách suôn sẻ, đầy sức thuyết phục người xem. Qua quá trình tập luyện, chung sức làm nên hai đêm diễn thành công, SV đã có thêm những kinh nghiệm quý báu khi hoạt động nhóm, quản lý nhân sự… Không những thế, các bạn còn học được kinh nghiệm liên quan đến nghệ thuật sân khấu – những kiến thức mà bình thường họ không bao giờ được tiếp xúc. Một tín hiệu vui khi chương trình còn nhận được nhiều lời khen ngợi từ Tổng Lãnh sự quán Anh cùng phu nhân và nhiều vị khách nước ngoài có mặt trong hai đêm diễn. Những hoạt động ngoại khóa như thế cần được duy trì và phổ biến để việc học và dạy tiếng Anh qua các vở kịch thêm hiệu quả, đưa tiếng Anh trở thành “ngôn ngữ sống động”, giúp SV phản xạ nhanh, tư duy tốt. “Đưa hoạt động diễn kịch bằng tiếng Anh vào công tác giảng dạy ngoại ngữ là một thách thức nhưng cũng đầy thú vị. Trường ĐH Mở TP.HCM luôn tạo mọi điều kiện để SV được trải nghiệm. Trong thời gian tới, chúng tôi hy vọng mô hình này sẽ được mở rộng hơn nữa trong các khoa tiếng Anh ở các trường ĐH”, thạc sĩ Nguyễn Thành Nhân, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM cho biết.

Không chỉ dừng lại ở một sân chơi tiếng Anh lý thú, bổ ích, đêm kịch của các SV Khoa Ngoại ngữ, ĐH Mở TP.HCM còn là nơi gửi gắm, nâng đỡ tình yêu cuộc sống cho SV thông qua những vở kịch đầy tính nhân văn sâu sắc. SV tham dự đêm kịch đều là những diễn viên không chuyên nhưng với niềm yêu thích bộ môn tiếng Anh, tình yêu văn chương đã giúp các bạn thăng hoa trong từng vở diễn như những diễn viên chuyên nghiệp trên sân khấu.

Bài, ảnh: Yên Hà

Bình luận (0)