Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Khi thí sinh tự đánh mất “cơ hội vàng”

Tạp Chí Giáo Dục

Theo quy định, tất cả mọi vật dụng không liên quan đến hoạt động thi đều phải được cách ly bên ngoàiKỳ thi tốt nghiệp lần hai diễn ra, với nhiều thí sinh thì đây là “cơ hội vàng” để họ hoàn tất 12 năm miệt mài đèn sách mà không phải chịu đựng áp lực căng thẳng chờ đến tận kỳ thi năm sau. Nhưng có một thực tế đáng buồn, mỗi kỳ thi trôi qua luôn có những thí sinh tự “đánh rớt” mình bằng những lỗi… không đáng có và đáng trách như sử dụng điện thoại và mang tài liệu vào phòng thi. Theo thống kê sơ bộ của Sở GD- ĐT TP.HCM, trong 3 ngày có 8 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên bị đình chỉ thi do mang điện thoại và sử dụng tài liệu. Ông Nguyễn Văn Ngai, Phó giám đốc sở còn cho biết: “Đây chỉ là con số ban đầu thông qua báo cáo nhanh từ các hội đồng thi. Thực tế, số lượng vi phạm có thể hơn rất nhiều”.

Nếu quy trách nhiệm, lỗi này trước hết thuộc về thí sinh. Bởi chính họ là những người nắm rõ hơn ai hết những quy định bắt buộc dành cho mình khi bước vào phòng thi. Một điều rất dễ hiểu là những thí sinh đã vượt qua được kỳ thi tốt nghiệp đợt 1 và đủ điều kiện tham dự kỳ thi đại học tiếp đó là những thí sinh đã nắm rõ quy chế và đã tuân thủ đúng quy chế. Đến kỳ thi tốt nghiệp lần hai rõ ràng thí sinh càng “thân quen” với quy chế. Thế mà nhiều trường hợp thí sinh vẫn lại vướng vào lỗi này. Những trường hợp thí sinh bị đến trễ do tắc đường hay đau ốm không đủ điều kiện dự thi đã là một điều đáng tiếc, đáng để thông cảm. Song, những sĩ tử tự đánh mất “cơ hội vàng” của mình vì vướng phải lỗi mà họ đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần lại càng đáng trách. Hy vọng các kỳ thi tới sẽ không còn thí sinh nào ngậm ngùi tự “tiễn” mình ra bên lề kỳ thi chỉ vì mang điện thoại vào phòng thi hoặc gian dối sử dụng tài liệu.

MÊ TÂM

Bình luận (0)