Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Khi trường học “sống” cùng cúm A/H1N1

Tạp Chí Giáo Dục

Bước vào năm học 2009-2010, bài đầu tiên mà các em học sinh ở TP Hồ Chí Minh được học là bài giảng về cúm A/H1N1. Giờ đây, cúm A/H1N1 đã trở thành mối quan tâm lớn đối với thầy trò các trường học trên địa bàn TP; đồng thời các trường còn tổ chức thực hiện nhiều hoạt động thiết thực tại trường để giúp các em tự phòng, chống lây nhiễm.

Đến trường đều được đo thân nhiệt
Theo Ban giám hiệu Trường Trung học Tư thục Á Châu, từ ngày nhập học đến nay, nhà trường liên tục phát tờ rơi cho các bậc phụ huynh để thông tin tình hình cúm A/H1N1 và cách phòng, chống, giải quyết khi gặp sự cố. Toàn bộ giáo viên và học sinh của trường đều phải đeo khẩu trang trong lớp học, phải đo thân nhiệt mỗi ngày đến trường. Khi bước vào chi nhánh của Trường Á Châu (tại Cao Thắng, quận 3), điều đầu tiên chúng tôi nhận thấy là một không khí rất khẩn trương phòng, chống dịch cúm A/H1N1. Bàn kiểm tra sức khỏe được đặt ngay giữa lối đi vào trường để đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe cho từng học sinh.
Sau khi ghi đầy đủ thông tin cá nhân vào bảng theo dõi, mỗi em được phát khẩu trang mới được vào lớp. Trường cũng đề nghị phụ huynh khi đưa con đến lớp phải nán lại chờ đợi 3 phút sau khi có kết quả kiểm tra thân nhiệt con mình. Nếu học sinh nào có thân nhiệt cao, lập tức được yêu cầu đưa về nhà tự cách ly 7 ngày. Đối với các vị khách hoặc phụ huynh học sinh khi vào trường đều thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra trên.
Ngay trong các lớp học, thư viện và sân chơi của trường, học sinh vẫn luôn đeo khẩu trang cẩn thận để tránh lây nhiễm cúm. Dù không quen với việc đeo khẩu trang nhưng các em học sinh ở đây vẫn luôn thể hiện một cách nghiêm túc, nếu không sẽ bị giám thị và thầy, cô giáo nhắc nhở ngay. "Ban đầu việc đeo khẩu trang cũng gặp chút ít khó khăn, nhưng em nghĩ dần dần em và các bạn sẽ quen. Bởi đây là việc làm cần thiết để bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân mình và cho mọi người", một học sinh bộc bạch.
Ở các trường mầm non, do các em còn quá nhỏ chưa ý thức được việc phòng, chống đại dịch cúm nên giáo viên có phần vất vả hơn, vừa lo việc ăn uống học tập, vừa phải thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe của các em như một bác sĩ thực thụ. Cô Vũ Thị Kim Loan, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quốc tế tư thục Bambi (phường 12, quận Tân Bình) cho biết, hằng ngày trước khi các bé vào lớp học đều được các cô cặp nhiệt độ. Sau giờ ngủ trưa là khoảng thời gian dễ phát hiện bé nào sốt cao. Nếu có bé sốt từ 37,5 độ trở lên, trường sẽ đưa về phòng cách ly và có biện pháp chữa trị ngay. Nhà trường cũng thường xuyên dặn dò bố mẹ các em cho con đeo khẩu trang, ít đưa bé đi chơi chốn đông đúc, rửa mũi cho bé hằng ngày và tăng cường các loại thức ăn có chứa vitamin, sức đề kháng cao cho bé như: tỏi, nước chanh…
Có cả ban phòng, chống cúm
Từ ngày khai giảng năm học đến nay, nhiều trường học của TP, các lối ra vào đều có bàn kiểm tra y tế, có máy đo thân nhiệt và nhân viên y tế túc trực. Thoạt nhìn, việc kiểm tra y tế nghiêm ngặt, giám sát từng đối tượng, sàng lọc khách ra vào ngay trước cổng trường, nhiều người tưởng nhà trường đang có học sinh bị nhiễm cúm A/H1N1 nên thành lập bệnh viện dã chiến? Một số trường còn thận trọng, khi thành lập hẳn một ban phòng, chống cúm gồm đại diện ban giám hiệu, nhân viên y tế và giám thị. Ban này đề ra cụ thể một kế hoạch phân công nhau theo dõi tình hình. Ban thường xuyên nhắc nhở các học sinh đeo khẩu trang, cặp nhiệt kế cho học sinh hằng ngày khi các em đến trường. Ở nhiều trường còn dán nội dung truyền thông phòng, chống dịch bệnh tại bảng thông báo để phụ huynh, học sinh theo dõi…
Ông Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, để các trường yên tâm thực hiện tốt công tác phòng, chống cúm A/H1N1, Sở chủ trương không trừ điểm thi đua về chuyên cần của cá nhân và tập thể lớp khi học sinh nghỉ học do có những triệu chứng cúm A/H1N1 hoặc thực hiện giám sát, cách ly. Tuy nhiên, nhà trường phải có kế hoạch phụ đạo cho những học sinh này khi trở lại học tập. Các phòng GD-ĐT quận, huyện thường xuyên tổ chức đoàn kiểm tra công tác phòng, chống cúm A/H1N1 tại tất cả các đơn vị trường học trên địa bàn. Đây là một nội dung quan trọng trong đánh giá, khen thưởng hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân và đơn vị trong năm học 2009-2010.
Chính điều này mà từ đầu năm học đến nay, công tác phòng, chống dịch cúm A/H1N1 của hầu hết các trường đều được thực hiện một cách nghiêm túc. Nhiều trường, các học sinh, sinh viên và thầy, cô giáo đã ý thức được việc đeo khẩu trang, giữ gìn vệ sinh chung để phòng cúm A/H1N1.
Hồ Quang (Hà Nội mới)

Bình luận (0)