|
Phan Tuấn Tú và Lý Hiền Đệ (bìa phải) biểu diễn trò ảo thuật lá bài tại Công viên Gia Định
|
Hoạt động biểu diễn ảo thuật đang thu hút nhiều bạn trẻ mặc dù môn nghệ thuật này đòi hỏi phải khổ luyện. Hiện, Trung tâm Hỗ trợ học sinh – sinh viên (HS-SV) TP.HCM đã đưa môn này vào chuỗi hoạt động rèn luyện kỹ năng sinh hoạt tập thể cho các bạn trẻ.
Chân dung “ảo thuật gia” tuổi teen
Phan Tuấn Tú, HS lớp 10 Trường THPT Gò Vấp – TP.HCM hiện là thành viên “nhí” nhất trong nhóm “ảo thuật gia” gồm các SV đang học Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng – TP.HCM. Với 6 tháng luyện tập, hiện Tú đã thể hiện khá thành thạo khoảng 20 trò ảo thuật riêng về lá bài như đoán suy nghĩ của khán giả, hoán đổi vị trí lá bài, làm biến mất lá bài… Tú cho biết: “Khi mới tham gia, tay em cứ cứng đơ, trong khi ảo thuật đòi hỏi nhiều kỹ thuật mềm dẻo và sự khéo léo. Có nhiều trò tập đi tập lại mà các lá bài vẫn văng tung tóe khiến em nản đến mức muốn bỏ luôn. Tuy nhiên, được một số đàn anh đi trước hướng dẫn, đến nay, em đã vượt qua được “chướng ngại vật” và tự tin biểu diễn trước khán giả”.
Lý Hiền Đệ (SV ngành kỹ thuật ô tô Trường CĐ Lý Tự Trọng) cũng từng gây bất ngờ cho cô bạn của mình khi biến một mảnh giấy thành bông hồng tặng dịp sinh nhật. Để có thể biểu diễn trò này, Đệ đã mất đến 1 tháng tập luyện. Tuy vậy, đó không phải là trò khó nhất đối với Đệ. Trò bắn xu mới lấy nhiều thời gian và công sức của Đệ nhất. Suốt hơn 2 tháng ròng, khuya nào Đệ cũng thức đến 2-3 giờ để tập luyện. Qua nhiều lần bị chai tay, lột da thậm chí chảy máu cậu mới thành thạo.
Kỳ cựu nhất với 3 năm đeo đuổi ảo thuật là Phạm Trung Kiên (SV Trường CĐ Lý Tự Trọng) đã biểu diễn ở các sân khấu lớn với hơn 1.000 khán giả, thậm chí hai lần Kiên được sang Malaysia thể hiện tài năng. Mỗi show diễn như vậy, Kiên kiếm được từ vài trăm ngàn đến gần 2 triệu đồng. Kiên cho biết, trước khi kiếm được tiền từ biểu diễn ảo thuật, Kiên đã khổ công rèn luyện và từng biểu diễn miễn phí suốt nhiều năm. Dù vậy, những lần biểu diễn trước khán giả quốc tế đã tạo cho Kiên áp lực lớn. Vừa diễn vừa… run nhưng cũng may là cậu đã hoàn thành tốt vai trò “ảo thuật gia” trước sự hưởng ứng nồng nhiệt của mọi người.
Bỏ… quậy nhờ ảo thuật
Với Trung Kiên, niềm đam mê ảo thuật bắt đầu từ nhỏ, khi cậu được xem các đoàn xiếc về gần nhà biểu diễn. Học năm nhất, Kiên chính thức đầu tư vào môn nghệ thuật này, tuy nhiên Kiên lại không nhận được sự ủng hộ của cha mẹ. Vẫn theo đuổi ngành học chính của mình, nhưng thời gian còn lại Kiên… lén dành cho ảo thuật. Để có kinh phí sắm “đạo cụ” hay trang phục, Kiên tất tả đi làm thêm từ phát tờ rơi đến phục vụ tiệc cưới, quán cà phê… Đến nay, tổng giá trị “kho đạo cụ” của Kiên lên đến cả chục triệu đồng. Món rẻ nhất chỉ vài chục ngàn đồng, nhưng món đắt nhất là lồng và chim bồ câu phải mất vài triệu đồng. Ngày tốt nghiệp, bên cạnh tấm bằng CĐ mang về, Kiên còn gây ngạc nhiên cho cha mẹ khi tặng món quà trị giá gần chục triệu đồng là thù lao được em tích góp từ các buổi diễn. Hiện nay, chàng trai trẻ này vừa biểu diễn vừa bán đạo cụ cho một số công ty.
Tương tự như Kiên, show diễn có tiền đầu tiên của Đệ chính là một tiệc sinh nhật tổ chức tại quán trà sữa với thù lao chỉ 300 ngàn đồng. Còn lại, vừa đi học, Đệ vừa tham gia bán đạo cụ, mỗi tháng cũng kiếm được trên một triệu đồng.
Tú thì khoe: “Trước đây, ai cũng gọi em là… “siêu quậy”, khi tham gia tập ảo thuật, biệt hiệu ấy biến mất luôn. Ba mẹ em cũng tỏ ra hài lòng vì khả năng ứng xử và cách ăn nói từ tốn mà em đã học được từ ảo thuật”.
Trưởng nhóm Phạm Trung Kiên nhấn mạnh, khi biểu diễn ảo thuật, được tiếp xúc với nhiều khán giả từ già đến trẻ… nên cách ăn nói, ứng xử trước công chúng là rất quan trọng. Vì vậy mà quy định đầu tiên cho những bạn có ý định bước chân vào ảo thuật chính là không được nói tục, chửi thề, hút thuốc lá…
Bài, ảnh: Mê Tâm
| Anh Lê Xuân Dũng, Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Trung tâm Hỗ trợ HS-SV TP.HCM cho biết: “Từ trước đến nay, các bạn trẻ yêu thích ảo thuật phải tự tìm hiểu, tự học qua mạng hoặc một số nguồn khác. Hiện nay, trung tâm chúng tôi đang phối hợp với Công ty TMDV Thư viện ảo thuật chính thức lồng ghép dạy ảo thuật miễn phí vào chuỗi hoạt động rèn luyện kỹ năng (sinh hoạt tập thể, tổ chức trò chơi…) cho HS-SV. Khoảng 10 HS-SV sẽ được lập một nhóm, học vào các buổi tối”. |


Bình luận (0)