Y tế - Văn hóaSức khỏe đời sống

Khó phát hiện với bệnh bướu não

Tạp Chí Giáo Dục

Bác sĩ đang điều trị cho một em bị bướu não tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM
Khi trẻ có những biểu hiện lạ, mang các triệu chứng bệnh khác nhau. Nhưng theo cảm tính, nhiều bậc cha mẹ tự ý “đoán mò”, để đến khi bệnh sinh nặng, lúc này mới mang trẻ đến bệnh viện khám điều trị.
Có nên tự ý chẩn đoán bệnh?
Bé Đ.H (ba tuổi – quê Phú Yên) nằm ở khu nội 3, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, em nhập viện khi u não đã phát triển lớn. Chị Trần Thị Nghĩa kể, thấy con thường xuyên dụi mắt khó chịu, nghĩ con bị đau mắt nên mua thuốc uống và thuốc nhỏ mắt bình thường cho con. Nhưng ngày càng thấy con dụi mắt nhiều, cũng như thường hay quấy khóc, chị Nghĩa thử nhìn vào mắt con thì không có biểu hiện gì của bệnh đau mắt, nên vẫn tiếp tục dùng thuốc. Tình cờ một lần đi làm về, nhìn thấy tay con loạng quạng mãi mới cầm đúng đồ vật mà con thích. Lúc này, chị nghĩ con bị loạn thị nên đưa bé Đ.H đi khám, bác sĩ kết luận, bé Đ.H bị một cục bướu chèn lên thần kinh thị giác làm mắt trái em bị lé trước và thời gian sau ảnh hưởng sang mắt phải.
Đây là một trong những biểu hiện của bệnh bướu não, căn bệnh lé mắt làm em Đ.H nhìn một vật hay một người đối diện thành hai, nhưng vì em còn quá nhỏ, không biết diễn tả cho cha mẹ, vì thế thấy con dụi mắt khó chịu, theo cảm tính, chị cứ nghĩ, con bị bệnh về mắt. Em H.A (năm tuổi – Kiên Giang) cũng đang được mẹ chăm sóc vì vừa qua cơn xạ trị. Đầu em đã rụng hết tóc, thân hình gầy gò, miệng thì méo. Nhìn H.A ai cũng xúc động, chị Thúy Hiền mẹ H.A cho biết: Đi làm về, thấy miệng con bị méo, mặt thì tái xanh, cứ nghĩ con trúng gió, vợ chồng tôi mang con đi điều trị Đông y ở bên huyện, nhờ bác sĩ châm cứu. Sau hai tháng điều trị mà bệnh của con không thuyên giảm gì nhiều, người càng ốm đi, không ăn được, lại thấy đầu con to ra nên mới quyết định mang con về Bệnh viện Ung bướu khám mới hay con bị bướu não. Khối u đã to ra một cách nhanh chóng”.
Nên khám sức khỏe định kỳ cho con
Bác sĩ Ngô Thị Thanh Thủy (Trưởng khoa Khoa nội 3, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM) chia sẻ: “Hiện nay, việc phát hiện, điều trị bệnh kịp thời như trường hợp của em Đ.H và em H.A không hề dễ. Trước những biểu hiện trên, cha mẹ không tránh khỏi lo lắng và muốn con khỏi bệnh. Nhưng điều đáng tiếc là có nhiều trường hợp, thấy con có những biểu hiện khác thường, cha mẹ tự chẩn đoán bệnh, rồi tự đưa con đi chữa bệnh khi chưa rõ nguyên nhân. Trường hợp này rất nguy hiểm, đơn cử như bé Đ.H bị lé mắt hay bé H.A bị méo miệng, khi phát hiện, bệnh đã nặng. Lúc này, vấn đề điều trị gây ảnh hưởng không nhỏ đến tài sản gia đình cũng như mặt tâm lý.
Không chỉ riêng hai trường hợp trên, còn có những trường hợp đáng thương khác như em M.V (năm tuổi), do bị bướu não làm em thay đổi tính cách, thường xuyên la khóc, cắn nhéo bạn bè, kéo theo chứng hay quên. Ban đầu cứ nghĩ con bướng bỉnh, nhõng nhẽo nên ba mẹ còn đánh đít, hù dọa bé. Mãi về sau khi phụ huynh nghĩ con bị bệnh liên quan đến tâm thần nên mang con đến trung tâm chuyên về tâm thần khám thì mới hay con bị bệnh bướu não.
“Bệnh bướu não là một loại ung thư, chiếm 12,3% các dạng ung thư ở trẻ em, đứng sau bệnh bạch cầu cấp (ung thư máu). Có đến 2/3 trường hợp bướu não gặp ở trẻ nhỏ khoảng năm tuổi. Bướu não có nhiều dạng như: Bướu sao bào, bướu tế bào đệm thần kinh, bướu tế bào ống nội tủy, bướu nguyên tủy bào thần kinh… Khi trẻ bị bệnh, thường có biểu hiện về tăng áp lực nội sọ như: Nhức đầu nhưng lặp đi lặp lại thường xuyên; Nhức đầu kèm theo buồn nôn thường nôn vào buổi sáng; Đi chệnh choạng hoặc dễ té ngã; đầu to nhanh; Chi bị yếu đi đột ngột, co giật, lừ đừ buồn ngủ, mắt bị lé; Méo miệng, tính cách thay đổi thất thường… Trước những biểu hiện này, cha mẹ nên mang con đến bệnh viện khám để bác sĩ có thể khám và điều trị kịp thời” – Bác sĩ Thanh Thủy cho biết.
Bác sĩ Thủy cũng cho biết thêm, các bậc phụ huynh nên chú ý quan tâm đến sức khỏe của trẻ hơn nữa. Cố gắng cho con đi khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Mặc dù việc khám sức khỏe định kỳ không dễ bởi chi phí không nhỏ, hay có nhiều bậc cha mẹ quá bận rộn, không có thời gian quan tâm con cái, để cho người giúp việc chăm là chính, song khám sức khỏe định kỳ có thể giúp phát hiện bệnh ở trẻ sớm hơn. Nên tránh trường hợp tự chẩn đoán và tự ý mang con đi lấy thuốc. Việc làm này vô tình tạo điều kiện về thời gian cho bệnh phát triển.
Bài, ảnh: Ngọc Trinh

“Do thời tiết thay đổi, nhiều trẻ bị sốt, ói, quấy khóc hay việc mọc răng, viêm amiđan cũng khiến cho các em sốt, đây là những bệnh trẻ thường gặp. Song, cũng có những trường hợp trẻ đau đầu đột ngột, đau nhiều – một dấu hiệu của u não, vì thế đừng nhầm tưởng bệnh của trẻ nhỏ mà không chú ý nhiều. Nên đưa con đi khám tại các trung tâm, bệnh viện là cách tốt nhất để phát hiện và kịp thời điều trị bệnh” – bác sĩ Thanh Thủy khuyến cáo.

 

Bình luận (0)