Thứ năm, 4/7/2024, 11h46

Khóa học massage Shiatsu miễn phí cho người khiếm thị

Trong không gian yên tĩnh của một phòng học tại Sài Gòn, những ánh mắt lạc quan và nụ cười đầy hy vọng của những người khiếm thị sáng lên mỗi khi bà Trương Thị Ngọc Ánh, Chủ tịch CLB Shiatsu, bắt đầu giới thiệu về môn massage Shiatsu và tầm quan trọng của nó đối với sức khỏe và tinh thần.


Chủ tịch Shiatsu Trương Thị Ngọc Ánh cấp giấy chng nhận cho học viên sau mỗi khóa

Trương Thị Ngọc Ánh không chỉ là một chuyên gia về massage Shiatsu mà còn là một nhà từ thiện, người luôn dành thời gian và năng lượng để hỗ trợ cộng đồng người khiếm thị. Với 13 mùa hè học tập tại Nhật Bản, bà đã tích lũy kiến thức sâu rộng về nghệ thuật Shiatsu và bây giờ là nguồn cảm hứng và sự lãnh đạo cho các khóa học tại Việt Nam.

Sự phát triển của khóa học Shiatsu miễn phí cho người khiếm thị là một minh chứng rõ ràng cho sự cộng tác hiệu quả giữa bà Trương Thị Ngọc Ánh và Hội Người mù Việt Nam nhờ chuyến đi thiện nguyện với CLB Doanh nhân Sài Gòn mà bà đã biết đến Hội Người mù.


Bà Ánh hướng dẫn tận tình cho học viên

Chương trình đào tạo Shiatsu miễn phí đã thu hút sự quan tâm của 101 học viên qua 4 khóa học. Mỗi khóa học bao gồm 5 buổi, tổng cộng 18 tiếng. Được giới thiệu qua mạng lưới của hội người khiếm thị, chương trình đã lan tỏa và mang lại những lợi ích sức khỏe đáng kể cho cộng đồng người khiếm thị trên khắp đất nước.

Sau mỗi khóa học, các học viên được yêu cầu thực hiện một bài thi trong 60 phút để đánh giá kiến thức và kỹ năng của họ. Đối với những người đáp ứng đủ điều kiện, họ sẽ nhận được giấy chứng nhận Shiatsu Nhật Bản, mở ra nhiều cơ hội trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và thúc đẩy sự nghiệp của mỗi cá nhân.


Cảm nhận huyệt đạo của môn thể dục thụ động

Không chỉ là một phương pháp điều trị vật lý, Shiatsu còn mang đến cho người khiếm thị cảm giác tự tin và sự khỏe mạnh về tinh thần. Nó giúp họ cảm nhận và điều hướng năng lượng trong cơ thể, cũng như cải thiện sự lưu thông khí huyết và thư giãn cơ bắp.

Chương trình khóa học Shiatsu miễn phí cho người khiếm thị không chỉ là một sự đầu tư vào sức khỏe mà còn là một lời kêu gọi sự phát triển và hòa nhập xã hội.

Huỳnh Kim Hiến