(GD TP.HCM): – Ngày 14-4, tại Hà Nội, Bộ Y tế, Hội Rối loạn đông máu Việt Nam và Viện Huyết học – Truyền máu TW đã tổ chức gặp mặt và cung cấp cho phóng viên báo chí về Hemophilia nhằm hưởng ứng kỷ niệm Ngày Hemophilia thế giới (17-4) với chủ đề “Điều trị cho tất cả – Tầm nhìn của tất cả”.
Theo ThS. Nguyễn Thị Mai, Viện Huyết học – Truyền máu TW, rối loạn chảy máu là một nhóm bệnh có biểu hiện chảy máu kéo dài, lâu cầm mà nguyên nhân do cơ thể người bệnh có khó khăn trong việc tạo ra cục máu đông. Hemophilia là một trong số các rối loạn chảy máu di truyền hay gặp nhất do thiếu hụt yếu tố VIII và IX về đông máu. Đặc điểm nổi bật của bệnh là sự chảy máu ở khắp các vị trí trên cơ thể, điển hình nhất là chảy máu tại các cơ, khớp. Chảy máu tái phát nhiều lần gây đau đớn, dẫn đến tàn tật, thậm chí có thể tử vong. Thống kê cho thấy, hầu hết bệnh nhân Hemophilia là nam giới. Tỷ lệ mắc bệnh khi sinh là 1/10.000 trẻ trai mới sinh. Tại Việt Nam, theo ước tính có khoảng 6.000 người bị Hemophilia nhưng mới chỉ có gần 40% số bệnh nhân được phát hiện và điều trị. Hiện nay, trên toàn quốc có 7 cơ sở điều trị bệnh nhân Hemophilia điều trị cho 2.373 bệnh nhân.
N.Huê

Bình luận (0)