Hướng nghiệp - Tuyển sinhThông tin hướng nghiệp

Khoảng 60% điểm thi ĐH dưới trung bình

Tạp Chí Giáo Dục

Hôm qua 18.7, Bộ Giáo dục – Đào tạo đã tổ chức thanh tra đột xuất tại một số cơ sở chấm thi đại học. Đoàn thanh tra do ông Bành Tiến Long -Thứ trưởng thường trực Bộ GD-ĐT làm trưởng đoàn.

Điểm toán khối A thấp

Chấm thi môn Toán khối A tại trường ĐH Kinh tế TP.HCM - Ảnh: Nhựt QuangTại trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), cho đến thời điểm này, đã gần hoàn tất việc chấm thi môn Toán khối A với 8.000 bài thi. Theo thống kê ban đầu từ 10 túi bài thi với 232 bài thì chưa có thí sinh (TS) nào đạt điểm 9 – 10 môn Toán. Chỉ có 11,64% TS đạt điểm từ 7-8,5 điểm; 40% bài thi đạt từ 5 điểm trở lên. Còn lại 60% điểm bài thi đạt dưới trung bình trong đó có khoảng 6% bài thi đạt dưới 1 điểm. Ông Trần Văn Cúc – Trưởng tiểu ban chấm thi môn Toán của trường này nhận xét: năm nay, số TS đạt điểm tuyệt đối ít hơn năm trước, mới chỉ thấy xuất hiện 3-4 điểm 10 trong tổng số 8.000 bài thi. Hầu hết TS đều làm sót ý 2 của câu 1 và đa phần không làm được ý 2 câu 4. Thư ký của Hội đồng chấm thi này cũng cho biết: mức điểm trung bình của TS năm nay cũng thấp. Điểm trung bình của 10 túi bài thi chỉ có trên 3 điểm. Túi cao nhất đạt 4,85 điểm. Tuy nhiên, số điểm kém cũng ít hơn so với năm trước.

Mặc dù điểm thi trung bình năm nay thấp hơn năm trước nhưng Thứ trưởng thường trực Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long vẫn khẳng định: điểm sàn sẽ không thấp hơn và vẫn giữ ở mức ổn định từ 13-15 điểm. Thứ trưởng Long lý giải: với mức điểm thi như năm nay, khi tính điểm ưu tiên khu vực thì nguồn tuyển vẫn đảm bảo. Vì vậy, mức điểm sàn vẫn phải lấy từ 13-15 điểm.

Tại trường Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội, nơi đảm nhận chấm thi khối C, D của ĐH Quốc gia Hà Nội, ông Phạm Gia Lâm – Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết: hiện các hội đồng đang triển khai chấm môn Văn với tổng số khoảng 5.000 bài và môn Sử cũng khoảng 5.000 bài. Ông Hà Văn Đức – Trưởng ban chấm thi môn Văn của trường cho biết: trong 1/3 tổng số bài thi đã chấm mới chỉ có một vài TS đạt điểm cao nhất là 8,5 điểm. Năm nay, vẫn có TS bị điểm 0 nhưng số lượng ít hơn hẳn so với các năm trước.

Chị Nguyễn Thu Thủy, cán bộ chấm thi môn Văn tại hội đồng chấm thi này cho biết: trong số khoảng 100 bài thi đã chấm, số TS đạt điểm 6-7 nhiều hơn, nhưng vẫn có những TS bị điểm kém do những lỗi ngô nghê và đặc biệt là lỗi chính tả.

Tại trường ĐH Kinh tế TP.HCM, sau 5 ngày chấm thi, theo thống kê thử sơ bộ trên 40 túi bài (gần 1.600 bài thi) môn Toán khối A thì có hơn 470 bài thi từ điểm 5 trở lên, đạt tỷ lệ gần 30%. Có khá nhiều TS không làm được câu V.a1 về viết phương trình chính tắc của elip vì hiểu nhầm số liệu được cho của chu vi của hình chữ nhật cơ sở nêu trong đề thi. Thật ra, ngay sau buổi thi môn Toán sáng 4.7, cũng có một số ít giáo viên hiểu nhầm số liệu này nên trong buổi thảo luận đáp án của trường ĐH Kinh tế cũng có một số giám khảo đặt vấn đề linh động cho TS, nhưng kết luận cuối cùng vẫn theo đúng biểu điểm của đáp án do Bộ GD-ĐT đưa ra.

Nhiều bài thi trắc nghiệm sai lỗi kỹ thuậtChấm thi tại trường ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội - Ảnh: Vũ Thơ

Sau khi đi kiểm tra công tác chấm thi ở một số trường ĐH, Thứ trưởng thường trực Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long cho biết: kết quả ban đầu cho thấy có tới 3-4% bài thi trắc nghiệm của TS bị mắc các lỗi kỹ thuật. Tuy nhiên, các hội đồng chấm thi đã xử lý được hết, đảm bảo quyền lợi của TS. Theo thống kê từ 6 trường đã chấm thi gồm ĐH Giao thông vận tải Hà Nội, ĐH Công nghiệp Hà Nội, ĐH Điện lực, ĐH Thương mại, ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) thì năm nay số TS đạt điểm trung bình ở trường đạt cao nhất là 40%, trường đạt thấp nhất là 20%. Thống kê từ 690 bài thi của các trường cho thấy môn Toán, khối A, có 25,7% số bài đạt từ trung bình trở lên; 2,89% bài bị điểm 0 và chỉ có 0,02% bài thi đạt điểm 9-10 điểm. Đáng lưu ý là có một số bài thi trắc nghiệm được TS đánh bừa (chỉ tô vào dọc 1 cột) nhưng những bài này cũng đạt 1,25-2 điểm. Tại trường ĐH Giao thông vận tải Hà Nội có 1 bài thi trắc nghiệm 0 điểm!

Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo ĐH Quốc gia TP.HCM hiện phụ trách chấm cho hơn 100.000 bài trắc nghiệm của các trường ĐH gửi đến nhờ chấm. Giám đốc trung tâm, tiến sĩ Vũ Thị Phương Anh cho biết: “Sau vài ngày chấm, lỗi nhiều nhất được phát hiện là TS tô quá mờ trên phiếu trả lời trắc nghiệm nên máy không “đọc” được. Để TS khỏi bị thiệt thòi, số bài thi này được chuyển sang làm thủ công dưới sự giám sát của thanh tra và công an, mất nhiều thời gian và tăng thêm áp lực trách nhiệm cho bộ phận kiểm tra”. Ngoài lỗi trên, còn có các lỗi TS ghi sai mã đề, sai số báo danh… Mặc dù được phổ biến cách làm bài thi trắc nghiệm khá kỹ càng, nhưng năm nay số bài thi bị lỗi vẫn rất cao.

Vũ Thơ – Nhựt Quang (thanhnien.com.vn)

Bình luận (0)