Sáng 1-12, UBND TP.HCM phối hợp với Bộ Y tế tổ chức mít tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS.

Các tổ chức mít tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS
Tại đây, bà Nguyễn Thị Kim Tuyến – Bộ trưởng Bộ Y tế – cho biết, đại dịch HIV/AIDS vẫn tiếp tục là mối đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng con người; ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, xã hội và tương lai nòi giống của các dân tộc. Tính đến tháng 12-2017, thế giới có hơn 36,9 triệu người nhiễm HIV còn sống, khoảng 35,4 triệu người đã tử vong vì AIDS và mỗi năm thế giới vẫn còn khoảng 2 triệu người mới nhiễm HIV.
Tại Việt Nam, năm 2018 là năm thứ 10 liên tiếp, dịch HIV/AIDS được khống chế, giảm cả 3 tiêu chí: giảm số người nhiễm mới, giảm số người chuyển sang giai đoạn AIDS và giảm số người tử vong do AIDS. Hơn 131 ngàn bệnh nhân đang được điều trị ARV, hơn 54 ngàn người đang được điều trị bằng Methadone, mỗi năm xét nghiệm HIV cho khoảng 2 triệu người và hàng chục triệu lượt người được tiếp cận truyền thông, bao cao su, bơm kim tiêm…
Tuy nhiên, công tác phòng chống HIV/AIDS vẫn còn những khó khăn nhất định, tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Mỗi năm cả nước có khoảng 8 ngàn trường hợp nhiễm HIV mới được phát hiện, 3 đến 4 ngàn người tử vong. HIV/AIDS vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây gánh nặng bệnh tật và tử vong; còn khoảng 50 ngàn người nhiễm HIV sống trong cộng đồng mà chưa biết tình trạng bị nhiễm.
“Lây nhiễm HIV qua quan hệ tình dục ngày càng chiếm chủ yếu, tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm người chích ma túy đang có xu hướng gia tăng trở lại, thiếu hụt nguồn lực đầu tư cho công tác phòng chống… trong khi đó độ bao phủ của các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS vẫn còn hạn chế, dẫn đến việc kiểm soát dịch càng trở nên khó khăn hơn. Đặc biệt tình trạng phân biệt, kỳ thị, đối xử liên quan đến HIV vẫn còn phổ biến khiến nguy cơ dịch HIV/AIDS bùng phát trở lại”, bà Tuyến nhấn mạnh.
Hưởng ứng mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020 mà Liên hiệp quốc đã phát động trên toàn cầu (đó là 90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình; 90% người chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng virus và 90% người nhiễm HIV đã được điều trị bằng thuốc kháng virus kiểm soát được số lượng virus ở mức thấp để sống khỏe mạnh và làm giảm nguy cơ lây truyền HIV cho người khác), bà Tuyến kêu gọi lãnh đạo TP, các ban ngành đoàn thể phải hành động để người dân có thể tiếp cận các dịch vụ dự phòng không lây nhiễm, người có hành vi nguy cơ cao tiếp cận sớm dịch vụ xét nghiệm HIV và tất cả người chẩn đoán nhiễm HIV được tiếp cận điều trị bằng thuốc ARV…; tăng cường đầu tư cho công tác phòng, chống HIV/AIDS. Đặc biệt quan tâm đến nhóm người có hành vi nguy cơ cao, dễ bị tổn thương, người dân sống vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Ngành y tế tăng cường cung cấp các dịch vụ để đáp ứng nhu cầu cần thiết, bảo đảm quyền được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ, điều trị và dự phòng lây nhiễm HIV của tất cả người dân…
|
TP.HCM: 85% bệnh nhân nhiễm HIV có bảo hiểm y tế Tại TP.HCM, Mạng lưới người sống với HIV tại Việt Nam vừa tổ chức trao giải thưởng Dải băng đỏ. Phát biểu tại buổi trao giải, BS Nguyễn Hữu Hưng – Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM – cho biết, giải thưởng Dải băng đó lần thứ 4 năm nay là một giải thưởng vô cùng ý nghĩa, nhằm vinh danh những cá nhân, tổ chức có nhiều đóng góp cho cộng đồng những người sống với HIV/AIDS (VNP+) tại nước ta. “Chúng tôi đánh giá rất cao cộng đồng VNP+ luôn đồng hành với ngành y tế TP. Để đạt được mục tiêu 90-90-90, Sở Y tế TP đã có nhiều biện pháp thực hiện quyết liệt, triển khai phòng khám tại các cơ quan y tế. Dự kiến đến năm 2019, các cơ sở y tế sẽ khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe được cho tất cả các bệnh nhân nhiễm HIV. Hiện nay TP đã huy động kinh phí hỗ trợ mua BHYT cho các bệnh nhân không có điều kiện. Tính đến nay, trong số những bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS được theo dõi trên địa bàn đã có 85% bệnh nhân có thẻ BHYT”. Giải thưởng năm nay được trao cho các hạng mục: cơ sở y tế tiêu biểu; tổ chức cộng đồng tiêu biểu; nhân vật tiêu biểu hỗ trợ cộng đồng người tiêm chích ma túy; nhân vật tiêu biểu hỗ trợ cộng đồng người lao động tình dục; nhân vật tiêu biểu hỗ trợ cộng đồng nam quan hệ tình dục đồng giới; nhân vật tiêu biểu hỗ trợ cộng đồng người chuyển giới; nhân vật tiêu biểu dự phòng lây truyền từ mẹ sang con; giải cống hiến cho nhân vật tiêu biểu sống chung với HIV/AIDS. Cao Phú |
Tham dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Huỳnh Cách Mạng cho biết, TP.HCM luôn xác định công tác phòng, chống HIV/AIDS là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội. Đồng thời thực hiện cam kết của các cấp chính quyền qua việc đầu tư ngân sách ngày càng nhiều hơn cho hoạt động phòng chống HIV/AIDS. Thực hiện mục tiêu 90-90-90, TP đã đạt 83-77-96. Từ nay đến năm 2020, TP đạt được mục tiêu 90-90-90 là rất cao.
“Trong thời gian tới, lãnh đạo TP sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện các cam kết hành động phòng, chống HIV/AIDS, hướng dẫn và xây dựng ý thức phòng chống HIV của cả cộng đồng để tiếp tục đẩy lùi dịch HIV/AIDS”, ông Mạng thông tin.
Sau lễ phát động, ban tổ chức và lãnh đạo các cấp đã thăm, tặng quà cho bệnh nhân HIV/AIDS đang điều trị tại BV Phạm Ngọc Thạch…
Thương – Trinh

Bình luận (0)