Sự kiện giáo dụcTin tức

Khởi động chương trình dự phòng trước phơi nhiễm HIV

Tạp Chí Giáo Dục

Mới đây, tại TP.HCM, Bộ Y tế, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Tổ chức phi lợi nhuận y tế toàn cầu PAHT đã công bố khởi động chương trình dự phòng trước phơi nhiễm HIV (Prep) trên toàn quốc (giai đoạn 2018-2020).

Tại đây, PGS.TS Phan Thị Thu Hương – Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế – chia sẻ, tại Việt Nam, gần 30 năm triển khai các hoạt động phòng chống HIV/AIDS đã có những bước chuyển tích cực. Đặc biệt là luôn cập nhật, tiên phong trong ứng dụng những mô hình mới trên thế giới phù hợp với tình hình dịch tại Việt Nam. Đến nay, Việt Nam phát hiện hơn 210 nghìn người nhiễm HIV, trong đó có hơn 133 nghìn bệnh nhân được hỗ trợ điều trị, chăm sóc sức khỏe. Đối với những người chưa nhiễm có những hành vi nguy cơ thì Prep là chương trình mới, dự kiến sẽ mang lại nhiều hiệu quả trong công tác phòng chống nhiễm bệnh.

Bà Mary Tarnowka – Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Việt Nam – cho biết, trong suốt 15 năm qua, thông qua PEPFAR (Kế hoạch cứu trợ khẩn cấp), Chính phủ Hoa Kỳ không chỉ giúp duy trì và nâng cao chất lượng cuộc sống của hàng triệu người mà còn làm thay đổi toàn diện ứng phó với dịch HIV/AIDS trên toàn cầu. Tại Việt Nam, Chính phủ Hoa Kỳ đã đầu tư hơn 800 triệu USD để hỗ trợ các hoạt động phòng chống HIV/AIDS. PEPFAR hiện đang hỗ trợ dịch vụ điều trị duy trì sự sống bằng thuốc kháng virus ARV cho khoảng 80.000 người, trong đó có hơn 2.800 trẻ em.

Bà Mary Tarnowka nhấn mạnh: “Chúng tôi xin chúc mừng Chính phủ Việt Nam và Bộ Y tế về kết quả hơn 93% bệnh nhân điều trị HIV đạt ngưỡng tải lượng virus ức chế, đồng nghĩa với việc 83.140 người sẽ không lây truyền HIV qua đường tình dục cho bạn tình và đóng góp trực tiếp vào mục tiêu không còn ca nhiễm mới trong tương lai. Không chỉ hỗ trợ điều trị, chăm sóc sức khỏe cho người bệnh nhiễm HIV, năm 2017, Việt Nam đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ khi thí điểm điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (thí điểm đầu tiên tại TP.HCM) đã giúp 2.000 người được tiếp cận, nhiều người được cứu sống. Với hoạt động mở rộng dịch vụ điều trị dự phòng trên toàn quốc dự kiến sẽ đạt được nhiều kết quả hơn nữa”.

Được biết, Prep được sử dụng qua đường uống, mỗi ngày một viên, có thể giúp giảm nguy cơ nhiễm mới lên đến 92% ở những người có nguy cơ cao.

Nhã Nam

 

Bình luận (0)