Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Khởi động chương trình tuyên truyền Chiến dịch Chống bắt cóc trực tuyến dành cho học sinh tiểu học TP.HCM

Tạp Chí Giáo Dục

Chương trình tuyên truyền Chiến dịch Chống bắt cóc trực tuyến dành cho học sinh tiểu học TP.HCM vừa chính thức được khởi động, nhằm nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh trước các nguy cơ an ninh mạng ngày càng gia tăng.

Khởi động chương trình tuyên truyền Chiến dịch Chống bắt cóc trực tuyến dành cho học sinh tiểu học TP.HCM 

Ngày 1-12, học sinh, phụ huynh khối 5, Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM đã có buổi sinh hoạt đầy ý nghĩa với chuyên đề tuyên truyền chiến dịch chống bắt cóc trực tuyến dành cho học sinh tiểu học. Trong chuyên đề, các em học sinh được lắng nghe những chia sẻ từ Thiếu tá Tô Phi Luyện – Phó Trưởng công an phường Tân Sơn Nhì và Đại úy Nguyễn Minh Vũ, chiến sĩ phòng chống tội phạm Công an phường Tân Sơn Nhì về nhận diện các hành vi bắt cóc trực tuyến trên không gian mạng. Bên cạnh đó, được xem kịch thiếu nhi “Chiếc bẫy trực tuyến” và chuyên đề tâm lý “3 chiêu trò của kẻ xấu giấu mặt trên không gian mạng”.

Bằng vở kịch thiếu nhi, việc tuyên truyền đã giúp học sinh tiểu học dễ dàng “chuyển hóa” thành kỹ năng cho chính mình

Bằng những chia sẻ gần gũi, dí dỏm, trực quan, sinh động, chuỗi các hoạt động trong chuyên đề đã giúp học sinh của trường hình dung rõ ràng hơn về các hành vi tiềm ẩn của bắt cóc trực tuyến; giáo dục các em về an toàn mạng và nhận diện các hành vi dụ dỗ trực tuyến.

Thầy Trần Trọng Khiêm – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm cho hay, thông qua việc tổ chức chuyên đề, nhà trường mong muốn giáo dục học sinh một cách thực chất nhất về chiến dịch chống bắt cóc trực tuyến, để trang bị cho các em kỹ năng tự nhận diện và bảo vệ bản thân. Song song đó là nâng cao thêm trách nhiệm từ nhà trường, giáo viên, gia đình và xã hội, cùng chung tay tạo môi trường số lành mạnh để các em học sinh được học tập, vui chơi, giải trí tích cực…

Công an phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM chia sẻ đến học sinh Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm nhận diện hành vi bắt cóc trực tuyến

“Vở kịch và phần chia sẻ của lực lượng công an đã giúp học sinh hiểu những nguy cơ vốn khó hình dung khi chỉ nghe thuyết trình. Sau chương trình, nhiều em chủ động trao đổi với giáo viên về những tình huống các em từng gặp trên mạng” – thầy Khiêm nói thêm.

Ngay sau chuyên đề, em Hoàng Minh – học sinh Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm bày tỏ: Em thấy mấy chiêu dụ trên mạng bây giờ rất giống như trong vở kịch mà chúng em được xem. Có bạn từng suýt bấm vào đường link lạ khi chơi game. Giờ tụi con biết phải nhờ ba mẹ kiểm tra trước và không chia sẻ thông tin của mình cho ai hết.

Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm đánh giá, chương trình tuyên truyền Chiến dịch Chống bắt cóc trực tuyến dành cho học sinh tiểu học là hoạt động rất thiết thực và cần thiết. Trẻ tiếp xúc internet sớm nên phụ huynh rất lo lắng. Khi được học trực tiếp từ công an và chuyên gia tâm lý, gia đình thêm an tâm hơn vì con biết tự nhận diện rủi ro, học tập trong môi trường giáo dục lành mạnh.

Tạo “lá chắn an toàn số” cho học sinh tiểu học

Chương trình tuyên truyền Chiến dịch Chống bắt cóc trực tuyến do lực lượng công an các phường trên địa bàn TP.HCM, Trung tâm đào tạo KNS – STEM Ý Tưởng Việt phối hợp cùng các trường tiểu học TP triển khai, giúp học sinh tiểu học nhận diện nguy cơ ứng phó đúng cách tìm kiếm sự trợ giúp khi cần thiết khi sử dụng môi trường mạng.

Các em học sinh Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm hào hứng, thích thú tham gia chương trình

Thay vì chỉ tuyên truyền lý thuyết, chương trình được xây dựng trên mô hình “3 trụ cột bảo vệ trẻ”: Công an cung cấp góc nhìn thực tế, phân tích tình huống có thật, cảnh báo thủ đoạn mới của tội phạm công nghệ cao; Chuyên gia tâm lý giúp học sinh hiểu cách nhận diện nguy cơ, phản ứng phù hợp, tìm kiếm sự giúp đỡ; Hình thức nghệ thuật hóa (kịch thiếu nhi) chuyển hóa thông tin khô khan thành câu chuyện gần gũi, chạm vào cảm xúc của trẻ.

Sự kết hợp này tạo nên một phương pháp truyền thông đa chiều, vừa khoa học, vừa dễ tiếp nhận đối với lứa tuổi tiểu học. Nhờ đó, học sinh tiếp thu thông tin một cách chủ động, không bị quá tải, không bị “dọa nạt” nhưng vẫn nhận thức rõ mức độ nguy hiểm. Các em biến kiến thức thành kỹ năng tự bảo vệ, biết cách giữ an toàn cho bản thân khi tham gia môi trường mạng.

Thạc sĩ tâm lý Trần Văn Toản nhìn nhận, khi trẻ được xem kịch, nhập vai, trả lời tình huống, các con không chỉ học lý thuyết mà chuyển biến thành phản xạ an toàn. Điều quan trọng nhất chúng tôi truyền đạt là: Trong mọi tình huống, các con không bao giờ đơn độc. Luôn có thầy cô, ba mẹ và người lớn sẵn sàng hỗ trợ.

Theo thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Trung tâm Đào tạo KNS- STEM Ý Tưởng Việt, ở lứa tuổi học đường, các em rất hồn nhiên và dễ tin tưởng. Chương trình tuyên truyền Chiến dịch Chống bắt cóc trực tuyến được xây dựng với mong muốn tạo “lá chắn an toàn số” cho mỗi học sinh tiểu học, không chỉ cảnh báo mà còn giúp các em biết cách tự bảo vệ bản thân.

“Mỗi hoạt động được xây dựng dựa trên những vụ việc có thật, với thông điệp rõ ràng: An toàn mạng bắt đầu từ nhận thức và kỹ năng phòng ngừa của chính các con. Trong thời đại số thì việc trang bị những kỹ năng an toàn trên không gian mạng là cực kì cấp thiết” – bà Hạnh nhấn mạnh.

Yến Hoa

Bình luận (0)