Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Khởi tố hàng chục cán bộ xã, thôn sai phạm

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 7.10, tin từ Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 người nguyên là cán bộ xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức để điều tra làm rõ về hành vi lợi dụng trách nhiệm quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Phạm Ngọc Thạch (SN 1957, nguyên chủ tịch UBND xã Hợp Thanh); Nguyễn Ngọc Điệp (SN 1977 Thôn Ải, xã Hợp Thanh, nguyên trưởng thôn Ải); Nguyễn Bình Thư (SN 1975 ở thôn Thọ, nguyên cán bộ văn phòng kiêm thủ quỹ của thôn); Lê Văn Dụ (SN 1968 ở thôn Phú Hiền, nguyên bí thư chi bộ, Trưởng thôn Phú Hiền); Nguyễn Văn Ơn (SN 1957, thôn Phú Hiền, nguyên Phó chủ tịch HĐND xã Đảng ủy viên phụ trách thôn Phú Hiền, Hợp Thanh); Nguyễn Xuân Hơn (SN 1957, thôn Phú Hiền, nguyên chi hội phó hội cựu chiến binh xã Hợp Thanh); Nguyễn Thị Hòa (SN 1973 ở thôn Phú Hiền, nguyên Hội trưởng hội phụ nữ xã Hợp Thanh); Nguyễn Văn Hữu (SN 1950, trưởng thôn Vân, Hợp Thanh); Nguyễn Văn Quyết (SN 1956, Trưởng xóm 19, Hợp Thanh); Phạm Văn Tuấn (SN 1966 nguyên trưởng thôn Vài, Hợp Thanh); Đinh Quang Thuần (SN 1955, thôn Thọ, nguyên Trưởng thôn Thọ).

Ảnh minh họa.

Các đối tượng bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 281 Bộ luật hình sự.

Theo điều tra bước đầu, từ đầu năm 2011, 11 cán bộ của xã Hợp Thanh đã có hành vi lợi dụng quyền hạn để giao, bán đất thu tiền của người dân thuộc 5 thôn và 1 xóm, xã Hợp Thanh với hơn 1 tỷ đồng. Số tiền trên không được các cán bộ xã nộp ngân sách mà dùng chi tiêu cho các cá nhân.

Trước khi vụ án được khởi tố, UBND huyện Mỹ Đức đã triển khai kế hoạch, thực hiện thanh tra rà soát toàn bộ việc thu chi ngân sách thuộc các xã trong huyện. Qua rà soát, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều sai phạm trong việc giao, bán đất trái thẩm quyền thu tiền của 5 thôn và 1 xóm thuộc xã Hợp Thanh (tổng số tiền trên 1 tỷ đồng trong đó có 804 triệu đồng thu của 5 thôn). Xét tính chất nghiêm trọng của sai phạm trên, vụ việc đã được chuyển qua cơ quan công an để điều tra, lảm rõ.

Hiện CA huyện Mỹ Đức đang tiến hành điều tra, xác định sai phạm của từng cá nhân trong vụ án để xử lý trước pháp luật.

Ngọc Lương / SGGP

Bình luận (0)