Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi: Người chăn nuôi phải thực hiện “5 không”

Tạp Chí Giáo Dục

Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến Triển khai các giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức sáng ngày 4-3.

Ảnh minh họa

Trước tình hình diễn biến bệnh dịch tả lợn châu Phi, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu hệ thống chính trị các cấp, ngành thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 04/CT-TTg 2019 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi. Theo đó, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, Thủ tướng về công tác này.

Với Bộ Tài chính phải kịp thời giúp đỡ các địa phương trong khâu thanh toán; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thông phải cung cấp đủ hóa chất khống chế dịch; Cục Thú y phải có giải pháp sát thực cho từng địa phương; Bộ Thông tin và Truyền thông phải chủ động công tác thông tin tới người dân để người dân nhận thức rõ bệnh dịch tả lợn châu Phi cũng như cách khống chế.

Trong công tác tuyên truyền, Thủ tướng nhấn mạnh, vừa tuyên truyền vừa yêu cầu người chăn nuôi thực hiện 5 không: Không giấu dịch; Không mua bán; không giết mổ lợn chết; Không vứt lợn chết ra môi trường; Không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý làm cám cho lợn.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Việt Nam có đến 10 triệu hộ chăn nuôi với  khoảng 10.000 trang trại lợn và chiếm 70% sản lượng thịt cung cấp thị trường trong nước và xuất khẩu. Nếu không có biện pháp mạnh thì dịch sẽ lây lan, do đó sau hội nghị trực tuyến, các địa phương phải giao ban triển khai ngay công việc, quyết liệt không để dịch lây lan.

Báo cáo từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cho thấy hiện nay trên thế giới chưa có vắc xin phòng và chưa có thuốc điều trị bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi rút chỉ gây bệnh ở lợn nuôi, lợn rừng, không gây bệnh cho các loài động vật khác và không lây nhiễm và gây bệnh ở con người.

Tại nước ta, hiện nay phần lớn chăn nuôi lợn vẫn nhỏ lẻ. Mật độ chăn nuôi cao, các hộ chăn nuôi lợn đan xen trong các khu dân cư và các hộ chăn nuôi không thường xuyên thực hiện đầy đủ các biện pháp vệ sinh phòng bệnh. Tình trạng sử dụng thực phẩm dư thừa trong chăn nuôi khá phổ biến, dẫn  đến dịch bệnh lây lan nhanh. Nhiều người chăn nuôi vì lợi ích kinh tế vẫn cố ý tiêu thụ lợn dịch bệnh gây khó khăn cho công tác khống chế dịch bệnh. Tính từ ngày 1-2 đến ngày 3-3, bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 206 hộ của 7 tỉnh, thành: Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, Hà Nam và Hải Dương. Tổng số lợn bị mắc bệnh và tiêu hủy là 4.231 con, với tổng trọng lượng tiêu hủy lên đến hơn 297 tấn.

N. Trinh

 

 

Bình luận (0)