Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Không chịu làm ăn

Tạp Chí Giáo Dục

Chị Minh Lê kính mến!
Em trai tôi năm nay 23 tuổi, lúc mới 19 tuổi đã lấy vợ nhưng không có giấy kết hôn, nay đã có con một tuổi. Vì được cha mẹ cưng chiều nên em trai tôi không chịu đi làm và cũng không quan tâm đến vợ con. Vì vậy hai vợ chồng cứ cãi nhau như cơm bữa. Bố mẹ tôi phải lo cho cả vợ con em trai tôi nên trong nhà luôn căng thẳng. Vậy phải làm gì để em trai tôi chịu đi làm, biết lo lắng cho vợ con để bố mẹ tôi bớt khổ?
Hồng Nhạn (Vĩnh Long)
Chị Hồng Nhạn thân mến!
Bố mẹ chị phải là người chủ động và chủ yếu trong việc giải quyết vấn đề cho em trai chị, với tư cách làm cha mẹ thì có trách nhiệm giúp đỡ con trai sửa chữa khuyết điểm. Huống chi, cha mẹ chị lại là người chu cấp tiền cho gia đình em trai chị nên em trai chị đã ỷ lại vào sự chu cấp đó mà không chịu làm ăn và không quan tâm đến vợ con. Vậy chị phải chủ động góp ý với bố mẹ về trách nhiệm của họ trong việc giải quyết vấn đề em trai chị mấy điều như sau:
1. Bố mẹ chị phải có ý kiến phê phán trực tiếp em trai chị rằng không chịu đi làm và không quan tâm đến vợ con là sai, là khuyết điểm, phải giải thích cho em trai chị hiểu, thừa nhận sự sai trái của mình.
2. Bố mẹ chị phải cảnh cáo em trai chị rằng nếu không chịu đi làm thì bố mẹ không thể bao cấp cho gia đình em trai chị mãi như thế được, phải chấm dứt, không bao cấp nữa trong một thời gian tới đây (một thời hạn nào đó để em trai chị đi tìm việc làm và nhờ người thân tìm việc giúp).
Sau thời gian đó, bố mẹ chị phải buông dần (có thể giúp con dâu tiền nuôi cháu nội mà thôi). Về phía vợ em trai chị cũng không nên đưa tiền cho chồng. Nếu không thì em trai chị sẽ ỷ lại và không chịu đi làm.
Chị Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu – hôn nhân và gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)