Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã nhấn mạnh như vậy tại cuộc họp về tình hình kinh tế – xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn TP ngày 30-10.
![]() |
| Toàn cảnh cuộc họp về kinh tế – xã hội tháng 10. Ảnh: Q.H |
|
Cảnh giác chiêu trò mạo danh cán bộ để lừa đảo Ông Võ Văn Hoan – Chánh Văn phòng UBND TP – cho biết: “Hiện nay có rất nhiều trường hợp mạo danh cán bộ lãnh đạo để vòi vĩnh doanh nghiệp hoặc những người đang có nhu cầu quen lãnh đạo. Mong người dân tỉnh táo, đừng để người lạ nói rằng quen với lãnh đạo để rồi bị lợi dụng. TP kiên quyết xử lý những trường hợp mạo danh này…”. Q.Huy |
Tại buổi họp, ông Phạm Thành Kiên – Giám đốc Sở Công thương TP – cho biết: Từ đầu năm đến nay, Sở Công thương đã phát hiện có hơn 17.000 lượt vi phạm về hàng gian, hàng giả. Ngoài ra, sở đã phối hợp với Hội Bảo vệ người tiêu dùng tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng. Theo đó, trong 10 tháng đầu năm, trên địa bàn thành phố có 53 vụ khiếu nại về hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng. Hiện đã giải quyết 42 vụ, đang chờ xử lý 5 vụ và 2 vụ xin rút đơn.
Đối với vụ Khaisilk bán khăn lụa Trung Quốc, ông Kiên cho biết, tại TP.HCM có ba điểm bán tơ lụa Khaisilk – hai điểm tại đường Đồng Khởi và một điểm trên đường Tôn Đức Thắng. Ngoài ra còn bốn nhà hàng Khaisilk có trưng bày hàng ở Q.3 và Q.7. Sau khi vụ việc được báo chí đăng tải, cả ba cửa hàng đều đã đóng cửa, treo biển tạm ngừng kinh doanh để kiểm tra hàng hóa. Bốn nhà hàng thì không còn trưng bày sản phẩm của Khaisilk. Sở Công thương TP cũng đã nhận được chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc bộ sẽ chủ trì phối hợp với Sở Công thương TP làm rõ vụ việc liên quan Khaisilk. Đồng thời, Bộ Công thương sẽ phối hợp với cơ quan quản lý thị trường TP.HCM tập trung kiểm tra làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ việc này…
Về vụ việc 3.750 con heo bị tiêm thuốc an thần chờ giết mổ tại Cơ sở giết mổ Xuyên Á (huyện Củ Chi), UBND TP đã chỉ đạo Sở NN&PTNT TP tiêu hủy và xử lý cơ sở vi phạm. Ban Quản lý ATTP TP cũng đã công khai danh sách 13 thương lái (chủ lò) sai phạm, kiểm soát chặt chẽ sản phẩm thịt heo do những thương lái này đưa vào TP.
Xung quanh vấn đề này, Chủ tịch UBND TP khẳng định: “TP quyết không để “đất sống” cho cá nhân, tổ chức kinh doanh gian dối, thiếu đạo đức. Chính quyền TP sẽ xử lý mạnh tay đối với việc làm trái pháp luật, đặc biệt là những hành vi ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người tiêu dùng…”.
|
Chuyển hồ sơ vụ “Khaisilk” sang công an Chiều 30-10, tại Trụ sở Bộ Công thương, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh đã chủ trì họp với các đơn vị liên quan để nghe báo cáo về việc kiểm tra và xử lý vụ vi phạm liên quan đến xuất xứ hàng hóa của sản phẩm khăn lụa Khaisilk. Theo đó, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh yêu cầu Cục Quản lý thị trường chỉ đạo đơn vị chức năng ra quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự sang Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.Hà Nội đối với cơ sở kinh doanh hàng dệt may do bà Nguyễn Thu Nga là chủ hộ kinh doanh (địa chỉ số 113 Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội) để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan chức năng để thu thập thêm thông tin, dấu hiệu vi phạm liên quan đến vụ việc trên. Đồng thời thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành (gồm đại diện các cơ quan liên quan: công an, hải quan, thuế, khoa học công nghệ, Hiệp hội dệt may, Hiệp hội Bảo vệ người tiêu dùng và các đơn vị trong Bộ Công thương) tiến hành kiểm tra, làm rõ những vấn đề liên quan đến dấu hiệu vi phạm về nhãn mác, xuất xứ hàng hóa của sản phẩm khăn lụa Khaisilk. Bộ trưởng Bộ Công thương cũng đề nghị UBND TP.Hà Nội, UBND TP.HCM có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp Đoàn kiểm tra liên ngành để làm rõ dấu hiệu vi phạm của Tập đoàn Khaisilk và chi nhánh tại 113 Hàng Gai. * Ngày 31-10, Văn phòng UBND TP.HCM đã có văn bản khẩn thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến về việc xử lý các hành vi gian lận thương mại, xâm phạm quyền nhãn hiệu. Theo đó, giao Sở Công thương, Chi cục Quản lý thị trường TP khẩn trương kiểm tra toàn bộ hoạt động của Công ty CP Đầu tư Khaisilk và tất cả các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn TP có biểu hiện gian lận thương mại để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Phó Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu Sở KH-CN báo cáo về hành vi xâm phạm bản quyền nhãn hiệu Orion ChocoPie (của Tập đoàn Orion Corporation, Hàn Quốc). Trên cơ sở đó đề xuất với UBND TP về hướng xử lý vi phạm hành chính. H.Cận – K.Linh |
Tại buổi họp báo sau đó, trả lời báo chí về tình trạng khai thác cát trái phép, ông Nguyễn Toàn Thắng – Giám đốc Sở TN-MT TP – cho biết: “Năm 2013, TP đã ban hành quy hoạch và khai thác sử dụng khoáng sản nói chung, trong đó có khai thác cát. Từ thời điểm đó đến nay, TP không cấp bất kỳ một giấy phép nào về khai thác cát trên địa bàn TP. Riêng tình trạng khai thác cát trái phép xảy ra trên địa bàn huyện Cần Giờ, trong 6 tháng đầu năm đã xử lý 32 vụ. Hiện TP và các tỉnh lân cận đang phối hợp chặt chẽ để ngăn chặn tình trạng này…”
Về vấn đề lãng phí đất đai công, ông Thắng thông tin, TP đã có nghị quyết về việc rà soát tổng thể, kể cả đất được giao cho các đơn vị đang sử dụng hoặc đất giao cho dự án nhưng chậm triển khai. Cụ thể, giai đoạn 2010-2015, TP thu hồi 576 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không triển khai gây ra lãng phí. Hiện đang tiếp tục rà soát ở giai đoạn 2016-2020 với 1.283 dự án; trong đó có trên 280 dự án có dấu hiệu chậm tiến độ…
Quang Huy


Bình luận (0)