Chiều 12-6, Sở Công thương TP.HCM đã chia sẻ nhiều thông tin về việc kiểm soát hoạt động kinh doanh hóa chất ở chợ Kim Biên.
Ông Nguyễn Lê Tân – Phó Trưởng phòng Năng lượng, Sở Công thương TP.HCM cho biết, trong năm 2024, lực lượng chức năng đã kiểm tra 45 vụ việc liên quan đến hóa chất, xử phạt hơn 215 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2025, con số xử phạt đã lên đến 80,75 tỷ đồng.
Chợ Kim Biên từ lâu là điểm tập trung kinh doanh hóa chất tại TP.HCM, bao gồm hóa chất công nghiệp và hóa chất có thể gây nguy hiểm nếu sử dụng, vận chuyển hoặc bảo quản không đúng quy định.
Thời gian qua, Sở Công thương đã và đang phối hợp với UBND quận 5, Công an TP.HCM, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Quản lý thị trường, Ban quản lý chợ… thường xuyên rà soát, thống kê các cơ sở kinh doanh hóa chất tại khu vực chợ Kim Biên.
Bên cạnh đó, các đơn vị còn kiểm tra các cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất, danh mục hàng hóa kinh doanh; yêu cầu các cơ sở ký cam kết không kinh doanh hóa chất cấm, hóa chất hạn chế, hóa chất không rõ nguồn gốc và tuân thủ điều kiện về PCCC, an toàn hóa chất.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra liên ngành định kỳ và đột xuất, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như kinh doanh hóa chất không rõ nguồn gốc, xuất xứ; kinh doanh nhưng không có giấy phép/giấy chứng nhận đủ điều kiện theo quy định, bảo quản hóa chất không đúng quy định về tồn chứa…
Ngoài ra, phối hợp với UBND quận 5 tổ chức tuyên truyền, tập huấn quy định pháp luật về hóa chất cho tiểu thương và người dân.
“Qua quá trình kiểm tra, nhiều cơ sở kinh doanh đã được chấn chỉnh, một số cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính, thu giữ hóa chất không rõ nguồn gốc, yêu cầu ngừng hoạt động tạm thời hoặc chấm dứt kinh doanh trái phép”, ông Tân cho hay.
Tuy nhiên, việc kiểm soát hoạt động kinh doanh hóa chất ở chợ cũng gặp không ít khó khăn do hình thức kinh doanh nhỏ lẻ, di động, thiếu biển hiệu rõ ràng.
Nhiều hóa chất chưa thuộc danh mục hóa chất kiểm soát đặc biệt hoặc hóa chất là hỗn hợp chất nhiều thành phần khó xác định đặc tính nguy hiểm khi không có đủ trang bị, kỹ thuật phân tích… nên khó xác định mức độ nguy hiểm dẫn đến việc xử lý còn hạn chế.
Mặt khác, nhân lực thanh tra, kiểm tra chuyên ngành còn mỏng, trong khi số lượng cơ sở kinh doanh, sử dụng nhiều và biến động, thay đổi liên tục.
Đại diện Sở Công thương TP.HCM cho biết, đơn vị phối hợp các cơ quan liên quan sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ, không để chợ Kim Biên trở thành “điểm nóng” buôn bán hóa chất độc hại.
“Mục tiêu không chỉ là ngăn chặn các nguy cơ ảnh hưởng đến cộng đồng và môi trường mà còn hướng đến mô hình kinh doanh hóa chất minh bạch, có kiểm soát và an toàn”, ông Tân nhấn mạnh.
Đồng thời, TP.HCM cũng sẽ triển khai đồng bộ các kế hoạch trọng tâm như kiểm tra định kỳ, chống hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại, nhằm tạo dựng thị trường hóa chất ổn định và có trách nhiệm.
Hồ Trinh
Bình luận (0)