Là chỉ đạo của ông Nguyễn Hữu Hiệp – Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM tại Hội nghị ký kết Kế hoạch phối hợp với các tổ chức công tác – xã hội về thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững (GNBV) trên địa bàn TP.HCM đến năm 2020 và trao tặng phương tiện sinh kế cho gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo. Hội nghị do UBMTTQVN TP.HCM tổ chức ngày 8-9.
![]() |
| Một hộ nghèo được tặng phương tiện sinh kế và đang được kỹ thuật viên hướng dẫn cách sử dụng. Ảnh: N.Tr |
Theo ông Hiệp, hiện TP có 12 ngàn chi bộ Đảng; từng chi bộ phải “sống chung” với người nghèo để cảm nhận, hiểu sâu sắc hoàn cảnh người nghèo mới có thể chăm lo cho các hộ được tốt hơn và không để người nghèo bơ vơ.
Nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của UBMTTQVN, các tổ chức chính trị – xã hội của TP trong phối hợp triển khai thực hiện chương trình GNBV, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh từ nay đến năm 2020 đạt hiệu quả cao nhất, ông Hiệp yêu cầu hệ thống MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội các cấp TP phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về tình hình kinh tế – xã hội năm 2018; về những khó khăn, thách thức trong giai đoạn hiện nay và sắp tới. Làm cho các tầng lớp nhân dân, các giới đồng bào hiểu rõ, chia sẻ và đồng thuận với những chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức thành viên của mặt trận thực hiện có hiệu quả chương trình. Trong đó chú ý đến tỷ lệ giảm hộ nghèo, cận nghèo theo chương trình mục tiêu đã đề ra, chú ý tuyên truyền vận động người nghèo có ý chí phấn đấu vượt khó, vươn lên sớm thoát nghèo.
UBMTTQVN các cấp thực hiện tốt vai trò chủ trì phối hợp, xây dựng kế hoạch triển khai, tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động. Nội dung phối hợp phải cụ thể hóa bằng các chương trình vận động nhân dân tham gia, huy động tốt nhất nguồn lực xã hội cùng tham gia hỗ trợ GNBV, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tích cực phát hiện nhân rộng những mô hình tiên tiến, hiệu quả cao để nhân rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn TP.
UBMTTQVN, các tổ chức chính trị – xã hội TP cần làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả 5 nội dung và giải pháp trọng tâm của cuộc vận động, nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân TP. Phải tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội trong việc xây dựng văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án về thực hiện các chỉ tiêu, giải pháp.
Theo UBMTTQVN TP.HCM, từ năm 2016 đến nay, TP đã và đang thực hiện Chương trình GNBV trên địa bàn TP giai đoạn 2016-2020 theo phương pháp tiếp cận đa chiều, với chuẩn nghèo TP theo tiêu chí thu nhập cao hơn gấp 2 lần chuẩn nghèo quốc gia và 5 chiều thiếu hụt về các dịch vụ xã hội cơ bản (gồm 11 chỉ số). Với sự quyết tâm thực hiện từ TP đến quận huyện, phường xã, kết quả đạt được đã vượt chỉ tiêu năm 2016 đề ra.
Riêng Kế hoạch phối hợp với các tổ chức công tác – xã hội về thực hiện chương trình GNBV trên địa bàn TP đến năm 2020 lần này, bà Triệu Lệ Khánh – Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP – chia sẻ, mục đích kế hoạch nhằm tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân TP về mục đích, ý nghĩa và nội dung thực hiện chương trình theo chiều thu nhập và chiều xã hội; góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm UBMTTQVN các cấp của TP và các đoàn thể chính trị – xã hội cũng như tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, truyền thống nhân ái, nghĩa tình của nhân dân TP để các hộ nghèo từng bước nâng thu nhập, kéo giảm các chiều thiếu hụt và dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
Theo đó, nội dung thực hiện chương trình sẽ tập trung tuyên truyền công tác giảm nghèo; vận động nguồn lực hỗ trợ; chăm lo gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, hộ còn nhiều khó khăn và giám sát việc thực hiện GNBV. Trong đó, hệ thống tổ chức là MTTQ TP các cấp, Liên đoàn Lao động TP, Hội Nông dân TP, hệ thống hội liên hiệp phụ nữ TP, hội cựu chiến binh, Thành đoàn. Phấn đấu trong năm nay sẽ vận động ủng hộ các quỹ để sửa chữa nhà, tặng nhà tình thương, nhà tình nghĩa, tặng học bổng, phương tiện làm ăn, thẻ bảo hiểm y tế, tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề cho người nghèo…
Nguyễn Trinh


Bình luận (0)