Đó là khẳng định của bà Nguyễn Thành Phụng, Trưởng phòng Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em (Sở LĐ-TB&XH TP.HCM) tại Hội nghị bàn giải pháp bảo vệ và chăm sóc trẻ em (TE) tại TP.HCM do Sở LĐ-TB&XH TP.HCM và Sở GD-ĐT tổ chức ngày 18-8.
![]() |
| Ông Phạm Đình Nghi, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội TE TP.HCM phát biểu. Ảnh: T.Tri |
Tại hội nghị, huyện Củ Chi được đánh giá là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc TE. Đại diện Phòng LĐ-TB&XH huyện Củ Chi chia sẻ, thời gian qua phòng cùng ngành giáo dục huyện có đánh giá khách quan về thực trạng TE trên địa bàn. Từ đó xây dựng chương trình hành động, hạn chế TE bỏ học sớm, trang bị kỹ năng xâm hại tình dục… Từ một địa phương có tỉ lệ trẻ bị xâm hại tình dục ở lứa tuổi THCS cao đến nay con số này đã giảm đáng kể.
Cô Dương Thu Trang – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Mạc Đĩnh Chi – cho rằng: “An toàn đối với học sinh (HS) còn có cả an toàn về tinh thần. Để HS có tinh thần tốt, trí tuệ minh mẫn thì mỗi thầy, cô đều là một tham vấn tâm lý, sẵn sàng hỗ trợ khi các em có biểu hiện tâm lý bất thường”.
Cũng theo cô Trang, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi kết nối với Ban đại diện cha mẹ HS tặng học bổng trọn gói, đảm bảo không có HS nào bỏ học. Ngoài ra, các em không có tiền ăn trưa cũng được chia sẻ với bữa ăn thân thiện.
Nhiều ý kiến đánh giá cao công tác tham vấn học đường góp phần nâng cao hiệu quả trong bảo vệ và chăm sóc trẻ. Cô Phạm Bích Kiều, tham vấn viên Trường THPT Marie Curie cho biết, phòng tham vấn tâm lý của trường đã lồng ghép chuyên đề sức khỏe sinh sản, hướng nghiệp… Qua sàng lọc đã phát hiện HS có nguy cơ cao trầm cảm, có ý định tự tử, rối loạn hành vi. Trung bình có khoảng 5-10 HS/lớp cần được quan tâm. Những trường hợp này đều được theo dõi tâm lý trong một thời gian dài…
Ông Nguyễn Minh – Trưởng phòng Công tác HS-SV (Sở GD-ĐT TP.HCM) – chia sẻ: Tham vấn học đường không chỉ giúp HS mà cả CBQL, giáo viên giải quyết nhiều khó khăn trong hoạt động dạy học, quản lý. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại không ít khó khăn, cụ thể là biên chế cho chức danh này…
Ông Phạm Đình Nghinh – Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội TE TP.HCM – đề xuất: Sở LĐ-TB&XH cần bổ sung nội dung chăm lo cho các em có hoàn cảnh khó khăn được đến trường vào kế hoạch bảo vệ và chăm sóc TE giai đoạn 2015-2020.
Bà Phụng cam kết sẽ hỗ trợ các trường học trong hoạt động tham vấn tâm lý và giới thiệu địa điểm tư vấn, dịch vụ tư vấn để gia đình và TE có nhiều cơ hội lựa chọn. Bà Phụng cũng đề nghị các địa phương khi triển khai những hoạt động liên quan đến TE phải tham vấn ý kiến của trẻ để đảm bảo quyền TE. Các địa phương rà soát và báo cáo ngay về Sở LĐ-TB&XH những trường hợp không có giấy khai sinh để kịp thời hỗ trợ, không để bất kỳ một trẻ nào bị thiệt thòi, mất quyền học tập.
T.Anh


Bình luận (0)