|
PHHS Trường Tiểu học Trần Quang Khải (Q.1) đóng tiền học cho con |
Năm nào cũng vậy, cứ vào đầu năm học là dư luận lại xôn xao vấn đề lạm thu. Tuy nhiên số trường thu trái quy định chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trên thực tế có rất nhiều trường không lạm thu mà vẫn hoạt động rất tốt…
Không quỹ hội
Năm học này, phụ huynh (PH) của Trường Tiểu học Trần Quang Khải (Q.1) không phải đóng quỹ hội PHHS. Ngoài ra, cũng như tất cả các trường công lập trên địa bàn TP.HCM, PH không phải đóng tiền cơ sở vật chất. Theo đó, chỉ đóng học phí buổi thứ 2 là 30 ngàn đồng/tháng, đây là khoản thu theo quy định; tiền sao in đề thi và giấy thi kiểm tra định kỳ từ 20-33 ngàn đồng/ năm (tùy khối lớp); tiền vệ sinh – 25 ngàn đồng/tháng; sổ liên lạc (ép nhựa) là 13 ngàn đồng/năm. Riêng học sinh lớp 1 thì thu thêm 13 ngàn đồng/năm để làm sổ học bạ. Học sinh nào học bán trú thì đóng thêm các khoản là tiền ăn – 30 ngàn đồng/ngày; phục vụ bán trú – 100 ngàn đồng/tháng; vệ sinh bán trú – 5 ngàn đồng/tháng; tiền thiết bị, vật dụng phục vụ bán trú – 200 ngàn đồng/năm. Bên cạnh đó, năm học này nhà trường có 3 khoản tự chọn là ngoại ngữ – 60 ngàn đồng/tháng; học ngoại ngữ với giáo viên nước ngoài – 70 ngàn đồng/tháng; tin học – 50 ngàn đồng/tháng. Với 3 khoản này, nếu PH không muốn cho học sinh học thì không phải đóng.
Chị Quyên – có con đang học lớp 4 tại trường cho biết: “So với năm học trước thì năm học này các khoản thu tăng không đáng kể. Chủ yếu là tăng tiền ăn, nhưng ở nhà tiền ăn cũng tăng nên đó cũng là điều dễ hiểu. Tiền phục vụ bán trú, năm ngoái đóng 80 ngàn đồng, nay tăng thêm 20 ngàn. Cũng là để nhà trường chăm lo cho đội ngũ bảo mẫu tốt hơn. Bù lại có nhiều khoản PH không phải đóng…”.
Lý giải về việc không thu quỹ hội PHHS, thầy Lê Công Minh – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Năm học trước, quỹ hội PHHS là 100 ngàn đồng/năm. Năm nay nhà trường quyết định không cho thu quỹ hội PHHS nữa. PH nào có điều kiện thì hỗ trợ nhà trường, không bắt buộc, cũng không cào bằng đổ đầu PH…”.
Những trường “nói không với quỹ hội” như Trường Tiểu học Trần Quang Khải không phải là ít. Đơn cử như Trường THCS Vân Đồn (Q.4). Thầy Đoàn Bội Ngọc – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Nhà trường không yêu cầu PH phải đóng quỹ hội, ai muốn tham gia bao nhiêu thì tham gia – người thì 20 ngàn, người 40 ngàn, cũng có PH hỗ trợ 100-200 ngàn đồng. Số tiền này được dùng để hỗ trợ lại cho con em họ”…
Tạo điều kiện để PH không bị áp lực “tiền trường”
Nếu cứ nhìn vào tổng số tiền mà PHHS phải đóng đầu năm học, nhất là đối với HS học bán trú thì khoản tiền này không nhỏ – từ vài trăm đến cả triệu đồng. Đối với những PH không có việc làm ổn định hoặc chỉ là lao động phổ thông thu nhập thấp thì khoản tiền này thật sự là một “gánh nặng”. Hiểu được điều này, nhiều trường không những không lạm thu mà còn chia nhỏ các khoản thu theo quy định để PH đóng từ từ.
Tại Trường THCS Vân Đồn (Q.4), tháng 9 nhà trường chỉ thu 2 khoản là BHYT – 264 ngàn đồng và BHTN – 22 ngàn đồng. Nhà trường chỉ thu hộ bên bảo hiểm để đảm bảo quyền lợi được chăm lo cho sức khỏe cho HS. Đầu tháng 10, nhà trường mới thu các khoản tiền ăn, học phí, học phí buổi thứ 2, vệ sinh phí của tháng 9. Cuối tháng 10, mới thu các khoản thu của tháng 10…
“Chúng tôi chia ra như vậy để PH thấy “nhẹ”, thậm chí có không ít PH đóng theo “kiểu trả góp” – có bao nhiêu thì đóng bấy nhiêu, đóng nhiều lần. Tiền trường thật ra chỉ “nặng” vào tháng đầu tiên của năm học, bởi trong đó có 2 khoản BHYT và BHTN. Còn từ tháng thứ hai trở đi, nếu HS chỉ học 2 buổi/ngày thì chỉ đóng 65 ngàn đồng/tháng, trong đó bao gồm 15 ngàn đồng học phí, 40 ngàn đồng học phí buổi thứ 2 và 10 ngàn đồng vệ sinh phí”, thầy Ngọc chia sẻ.
Hay như Trường Tiểu học Điện Biên (Q.10), Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1) cũng vậy. Học sinh đã ăn và học hết tháng 9 nhưng nhà trường vẫn chưa thu tiền. Cô Lê Thị Ngọc Điệp – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1) cho biết: “Nhà trường không tạm ứng tiền của PHHS trước mà đợi UBND quận có hướng dẫn thu – chi năm học 2012-2013 rồi mới thực hiện thu tiền. Từ tiền ăn của HS cho đến lương của bảo mẫu, tiền dạy buổi thứ 2 của giáo viên, nhà trường lấy từ quỹ của trường để trả trước”.
Cũng theo cô Điệp, trong buổi họp PHHS đầu năm, một số PH đã đề nghị trang bị một số thiết bị cho các phòng học nhưng nhà trường từ chối. Bởi tất cả các phòng học của trường đều đã được trang bị những dụng cụ cần thiết phục vụ cho hoạt động giảng dạy như ti vi, micro. Riêng quạt máy và bóng đèn đều đủ theo quy chuẩn của Bộ GD-ĐT.
Hiệu trưởng nhiều trường khẳng định, chuyện lạm thu chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Và một phần cũng bởi có một số PH không hiểu hoặc cố tình không hiểu các khoản thu nên cho rằng nhà trường thu không đúng quy định… Trên thực tế, hầu hết các trường chỉ thu những khoản mà UBND TP, UBND quận, huyện cho phép. Tất cả những khoản thu này đều nhằm mục đích phục vụ tốt hoạt động dạy và học…
Bài, ảnh: Hòa Triều


Bình luận (0)