Ngày 2-8, tại hội thảo về hoạt động phòng chống tệ nạn mại dâm, ma túy tổ chức ở Hà Nội, bà Lê Thị Hà, Phó cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội cho biết, trước đây đối tượng mại dâm chủ yếu là những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, sa cơ lỡ bước, cuộc đời éo le thì hiện nay, ngay cả đối tượng là những người có nghề nghiệp trong xã hội, có thu nhập khá (như người mẫu) cũng tham gia vào mạng lưới bán dâm.
Theo bà Hà, điểm nổi bật trong hoạt động phòng chống tệ nạn mại dâm cũng như chữa trị, giáo dục cho người lầm lỡ hoàn lương là mới đây, Quốc hội đã thông qua Luật xử lý vi phạm hành chính. Theo đó, từ ngày 1-7-2013 trở đi, sẽ không áp dụng quy định bắt buộc đưa người bán dâm vào các cơ sở chữa bệnh, giáo dục như trước nữa. Đồng thời, từ thời điểm luật mới công bố vào tháng 6-2012 cho tới thời điểm sẽ có hiệu lực chính thức, các cơ quan chức năng cũng sẽ không đưa thêm đối tượng mại dâm vào các cơ sở chữa trị tập trung.
Tuy nhiên, bà Hà khẳng định rằng việc không áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh với người bán dâm không có nghĩa là hợp pháp hóa người bán dâm và hoạt động mại dâm. Bởi theo quy định thì người có hành vi môi giới mại dâm, chứa mại dâm, mua dâm trẻ vị thành niên… vẫn bị xử lý hình sự theo quy định tại Bộ luật Hình sự. Còn người mua dâm, bán dâm thì bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức cảnh cáo, phạt tiền tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.
Bộ LĐTB-XH đã chỉ đạo các địa phương rà soát lại toàn bộ đối tượng mại dâm đang chữa trị và giáo dục tại các trung tâm và đề nghị các cấp chính quyền cơ sở định hướng giúp đỡ cho chị em tái hòa nhập. Hiện tại, có 50 tỉnh và thành phố đang triển khai xây dựng thí điểm mô hình phòng chống mại dâm và hỗ trợ người bán dâm hòa nhập cộng đồng.
V.PHÚC (SGGP)

Bình luận (0)