Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A cho rằng, việc tái hợp hôn nhân không thể vội vàng mà phải dựa vào thực tế của từng trường hợp. Việc bạn tái hợp với người cũ không phải là đúng hay sai, mà là phải nhìn vào lý do, xem những lỗi lầm trước đây đã được giải quyết chưa, và bạn có phương án mới chưa?

1.Chị M.A. (TP.HCM) kể rằng sau khi phát hiện chồng ngoại tình, chị quyết định đối mặt và cho anh hai sự lựa chọn. Một là ly hôn và chị giữ tất cả tài sản, nuôi con; hai là tiếp tục sống chung nhưng phải cắt đứt hoàn toàn với người thứ ba. Sau khi chồng chọn con đường thứ nhất, anh rời bỏ gia đình để theo người tình. Một năm sau, người chồng này lại quay trở lại trong tình cảnh nhập viện vì bệnh tình nặng, và người tình cũ cũng bỏ anh đi khi không còn gì. Giờ đây, anh xin lỗi và mong muốn được làm lại từ đầu. Tuy nhiên, người vợ không biết phải làm gì trong tình huống này, đặc biệt khi con gái cô cũng thắc mắc về việc tại sao không cho cha về nhà.
MC Ngô Như Quỳnh nhận định rằng người vợ trong câu chuyện đã xử lý rất khôn ngoan và tỉnh táo, không chỉ để giữ gìn tài sản mà còn bảo vệ quyền lợi của con cái. Trong những tình huống như vậy, rất dễ rơi vào những hành động thiếu suy nghĩ, như đánh ghen hay tranh giành tài sản, nhưng chị M.A. đã tránh được điều đó và xử lý mọi thứ một cách gọn gàng và hợp lý. Dù chị M.A. mạnh mẽ và quyết đoán trong cuộc chia tay, nhưng khi đối mặt với hoàn cảnh khó khăn của chồng cũ – người đang bệnh tật, chị không thể không cảm thấy một chút trắc ẩn, tình thương, sự cảm thông là điều rất tự nhiên, nhất là khi người chồng cũ đang ở trong tình trạng yếu đuối và cần sự giúp đỡ. Tuy nhiên, dù có lòng trắc ẩn, nhưng trong hoàn cảnh này, việc quay lại hay tiếp tục sống chung là một quyết định rất khó khăn và không dễ dàng.
Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A chia sẻ góc nhìn đầy lý trí nhưng cũng thấm đẫm sự thấu hiểu dành cho chị M.A. trong câu chuyện. Nữ tiến sĩ cho rằng, người vợ đã hành xử rất đúng đắn và chừng mực khi hôn nhân đã kết thúc, việc để người chồng cũ quay về sống cùng mẹ ruột là lựa chọn hợp lý. Đồng thời, việc chị vẫn chăm sóc anh trong giai đoạn bệnh tật là một hành động đầy nhân ái, thể hiện tình người chứ không phải là sự yếu mềm hay còn vương vấn tình cảm.
TS.Tô Nhi A bày tỏ sự hoài nghi với lời “xin lỗi” và mong muốn quay lại của người chồng cũ, vì có thể đó không xuất phát từ tình yêu chân thật, mà chỉ là cảm giác biết ơn khi được chăm sóc. Nữ tiến sĩ nhấn mạnh: điều quan trọng nhất lúc này không phải là việc có quay lại hay không, mà là làm sao để con cái lớn lên trong một gia đình dù đổ vỡ vẫn đầy đủ yêu thương và sự tôn trọng từ cả cha lẫn mẹ. Bởi đôi khi, điều một đứa trẻ cần không phải là cha mẹ ở cùng nhau, mà là thấy họ vẫn cư xử văn minh, tử tế với nhau sau chia ly.
Làm mẹ, đặc biệt là khi phải đối mặt với những thay đổi lớn trong cuộc sống như ly hôn, luôn là một thử thách đầy khó khăn. Trong những năm đầu tiên, trẻ có thể đối mặt với những vấn đề về tâm lý và cảm xúc, nhưng tùy theo độ tuổi, cách xử lý sẽ có những khác biệt rõ rệt. Đừng để trẻ lớn lên trong những hiểu lầm vì thiếu sự giải thích rõ ràng và chân thật. Người mẹ không cần phải che giấu sự thật, nhưng có thể diễn đạt nó bằng những từ ngữ nhẹ nhàng, ấm áp và yêu thương để giúp trẻ cảm thấy an toàn và vững vàng hơn trong giai đoạn chuyển mình.
2.Chị Kim M. (Tây Ninh) kể tình yêu của vợ chồng chị từ thời đại học dẫn đến hôn nhân và một đứa con trai, nhưng công việc thất bại và mâu thuẫn ngày càng tăng khiến họ ly hôn. Ba năm sau, khi chị Kim M. ốm nặng, chính người chồng cũ lại xuất hiện chăm sóc và đưa chị nhập viện. Anh tiếp tục lui tới, chăm sóc gia đình. Một đêm, anh đề nghị cơ hội quay lại, nhưng chị Kim M. bối rối, dù còn tình cảm, nhưng ba năm sống độc thân khiến chị cảm thấy thoải mái và tình yêu không còn như xưa.
MC Ngô Như Quỳnh có góc nhìn rất sâu sắc về câu chuyện này. Nữ MC nhấn mạnh ba điểm quan trọng khi nhìn nhận lại mối quan hệ đã tan vỡ: Thứ nhất, tình cảm vẫn còn, dù đã có những khó khăn và thử thách; thứ hai, hành động của người chồng chị M. trong câu chuyện thể hiện sự trưởng thành và tử tế, điều này chứng tỏ anh ấy đã thay đổi; và thứ ba, sự chậm rãi trong quyết định tái hợp, không vội vàng mà phải suy nghĩ kỹ càng. Từ đó, MC Ngô Như Quỳnh cho rằng nếu cả hai vẫn còn tình yêu, có thể bắt đầu lại từ đầu, nhưng cần một sự trưởng thành, chín chắn và hành động thật sự để xây dựng lại niềm tin và tình cảm.
TS.Tô Nhi A chia sẻ rằng việc tái hợp không thể vội vàng mà phải dựa vào khả năng giải quyết mâu thuẫn. Nữ tiến sĩ đặt ra các vấn đề: “Mâu thuẫn dẫn đến ly hôn ba năm trước của vợ chồng chị Kim M. đã được giải quyết chưa. Nếu ba năm trước chưa tìm ra giải pháp, thì sau ba năm, liệu cả hai đã đủ trưởng thành để giải quyết vấn đề chưa? Ngoài ra, nếu người chồng đã có mối quan hệ mới, chị M. sẽ không còn là người đầu tiên trong cuộc đời anh ấy, và điều này cần phải được xem xét kỹ lưỡng trước khi quyết định tái hợp”. Nữ tiến sĩ còn nhấn mạnh: “Chúng ta cũng nên cởi mở về câu chuyện hôm nay. Việc mỗi người tái hợp với người cũ không phải là đúng hay sai, mà là phải nhìn vào lý do, xem những lỗi lầm trước đây đã được giải quyết chưa, và bạn có phương án mới chưa”.
Minh Tuyền

Bình luận (0)