Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Không thuê giáo viên phổ thông coi thi ĐH

Tạp Chí Giáo Dục

Giám thị hướng dẫn sai một câu hỏi "trị giá" 2 điểm trong đề thi môn Toán tại trường ĐH Công nghiệp TP.HCM trong kỳ thi đợt 1 vừa qua là một giáo viên trường tiểu học được Hội đồng tuyển sinh thuê để coi thi. Đây là một sự cố được các trường coi như một bài học kinh nghiệm trong khâu chọn lựa và bố trí giám thị cho một kỳ thi quan trọng này. Tuy nhiên, không phải chỉ sau sự việc này xảy ra mà nhiều trường đã cẩn trọng khi nói “không” với giám thị là giáo viên các trường phổ thông. Ông Ngô Thế Chi – Giám đốc Học viện Tài chính cho rằng: nhiều năm nay, nhà trường đã không huy động lực lượng giáo viên các trường phổ thông làm giám thị vì trường ĐH không thể biết rõ và điều tiết được đối tượng này.
Còn ông Nguyễn Thành Chương – Trưởng phòng Công tác chính trị, trường ĐH Giao thông vận tải HN thì nói: thuê giáo viên trường phổ thông làm giám thị thì trường ĐH không thể nắm đằng “chuôi” được. Nếu có vi phạm xảy ra nhà trường không có biện pháp hữu hiệu trong việc kỷ luật giám thị nên tính an toàn không cao.
Cũng có cùng quan điểm này, ông Hà Đình Phát – Trưởng phòng Đào tạo, trường ĐH Hà Nội cho rằng: không thể yên tâm nếu thuê giám thị là giáo viên trường phổ thông, họ không có bất cứ ràng buộc nào về mặt trách nhiệm với trường ĐH.
Tương tự như vậy, năm nay trường ĐH Ngoại thương cũng kiên quyết không thuê giáo viên phổ thông coi thi nữa. Ông Lê Việt Anh, Phó trưởng phòng Đào tạo cho biết: năm ngoái trường cũng chỉ thuê 30 giáo viên phổ thông làm giám thị 2 nhưng quả thật là “vừa thuê vừa lo”. Chính vì thế nếu trường phổ thông mà nhà trường định thuê làm địa điểm thi đặt ra yêu cầu đó và coi như một điều kiện trong hợp đồng thì chúng tôi cũng kiên quyết tìm địa điểm khác.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, rất nhiều trường ĐH như ĐH Thương mại, ĐH Mỏ – Địa chất, ĐH Công đoàn, ĐH Công nghiệp, ĐH Bách khoa HN… do thiếu lực lượng và quá “bí” về địa điểm thi vẫn phải chấp nhận huy động lực lượng giáo viên trường phổ thông tham gia coi thi.
Nhận định về thực tế này, ông Trần Văn Nghĩa, Phó cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) cho rằng: nếu buộc phải thuê giáo viên phổ thông hoặc sinh viên làm giám thị trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ thì các trường chỉ bố trí lực lượng này làm giám thị 2 và phải tập huấn, quán triệt kỹ cho họ về cách hành xử trong phòng thi đúng với quy chế. Bất cứ thắc mắc nào của TS phải do giám thị 1 tiếp nhận và báo cáo lên hội đồng thi của trường để xử lý.

Tuệ Nguyễn (TNO)

Bình luận (0)