Khu dân cư ven sông (phường Tân Phong, quận 7) rộng trên 28ha được xây dựng khang trang với nhiều tòa nhà biệt thự, nhà phố, công viên, trường học… Thế nhưng, gần đây nạn trộm cướp diễn ra cả ngày lẫn đêm khiến người dân rất lo ngại.

Khu dân cư có hàng rào và bảo vệ nhưng bọn trộm cướp vẫn trà trộn vào
Công trình nhà ở trên đường số 16 (phường Tân Phong, quận 7) đang trong giai đoạn thi công. Sáng sớm ngày 25-9, nhiều công nhân tại đây la toáng lên khi điện thoại di động (ĐTDĐ) của mình không còn nữa. Công nhân làm việc tại đây 15 người nhưng đã có 10 ĐTDĐ bị lấy mất. Anh Mỹ, người bị mất ba ĐTDĐ bức xúc: “Bọn trộm phun thuốc mê vào, khi chúng tôi say ngủ chúng phá cửa, rạch mùng lấy ĐTDĐ, bóp tiền và một số đồ vật giá trị khác”.
Cũng trong đêm 25-9, công nhân xây nhà trên đường số 18 bị lấy trộm ba DTDĐ. Anh Thoại, người mất ĐTDĐ cho biết: “Khi tỉnh dậy thấy một thanh niên đang dẫn xe gắn máy dựng trong nhà ra khỏi cửa, tôi tri hô cùng anh em công nhân đuổi theo. Tuy nhiên vì có đồng bọn nổ máy xe chờ sẵn gần đó nên hắn trốn thoát dễ dàng”. Tại đây vài tuần trước trộm cũng “ghé thăm”, lấy một máy cắt sắt trị giá gần 30 triệu đồng. Cùng ngày, sát vách công trình này, các công nhân cũng bị mất bốn ĐTDĐ.
Không riêng gì các công nhân bị mất cắp, nhiều nhà biệt thự cũng bị bọn trộm “viếng”. Cách đây không lâu, một biệt thự trên đường số 20 dù có nuôi chó dữ, khóa kín cửa nhưng vẫn bị mất két sắt có nhiều tiền, vàng. Sinh viên, học sinh đi học trong khu dân cư này cũng bị bọn cướp chạy xe máy giật đồ. Đầu tháng 9-2011, sinh viên Nguyễn Thị N. khi đi học từ trường RMIT về đến đầu đường số 13 thì bị một thanh niên chạy xe gắn máy từ phía sau giật dây chuyền.
Khu dân cư ven sông (phường Tân Phong, quận 7) có ba hướng giáp sông, hướng còn lại giáp đường Nguyễn Văn Linh. Dọc tuyến đường này, chủ dự án đã cho xây hàng rào kiên cố và bố trí chốt với lực lượng bảo vệ trực 24/24. Tuy nhiên, tình trạng mất cắp vẫn diễn ra. Theo các bảo vệ, khu dân cư còn nhiều lô chưa xây dựng xong, có một ngôi trường cấp ba với hàng nghìn phụ huynh học sinh ra vào, đó là chưa kể đến nhiều sinh viên của trường RMIT và những cư dân địa phương. Do đó bọn trộm cướp dễ trà trộn, lúc thì giả dạng công nhân, lúc thì giả sinh viên, học sinh nên rất khó cho việc theo dõi, phát hiện và bắt giữ.
Theo chính quyền địa phương, để hạn chế và đẩy lùi nạn trộm cướp trong khu dân cư, hơn bao giờ hết các công nhân, học sinh, sinh viên và các hộ dân cần tăng cường cảnh giác cao độ, nếu phát hiện kẻ tình nghi cần gọi điện báo gấp đến công an khu vực.
Cũng trong đêm 25-9, công nhân xây nhà trên đường số 18 bị lấy trộm ba DTDĐ. Anh Thoại, người mất ĐTDĐ cho biết: “Khi tỉnh dậy thấy một thanh niên đang dẫn xe gắn máy dựng trong nhà ra khỏi cửa, tôi tri hô cùng anh em công nhân đuổi theo. Tuy nhiên vì có đồng bọn nổ máy xe chờ sẵn gần đó nên hắn trốn thoát dễ dàng”. Tại đây vài tuần trước trộm cũng “ghé thăm”, lấy một máy cắt sắt trị giá gần 30 triệu đồng. Cùng ngày, sát vách công trình này, các công nhân cũng bị mất bốn ĐTDĐ.
Không riêng gì các công nhân bị mất cắp, nhiều nhà biệt thự cũng bị bọn trộm “viếng”. Cách đây không lâu, một biệt thự trên đường số 20 dù có nuôi chó dữ, khóa kín cửa nhưng vẫn bị mất két sắt có nhiều tiền, vàng. Sinh viên, học sinh đi học trong khu dân cư này cũng bị bọn cướp chạy xe máy giật đồ. Đầu tháng 9-2011, sinh viên Nguyễn Thị N. khi đi học từ trường RMIT về đến đầu đường số 13 thì bị một thanh niên chạy xe gắn máy từ phía sau giật dây chuyền.
Khu dân cư ven sông (phường Tân Phong, quận 7) có ba hướng giáp sông, hướng còn lại giáp đường Nguyễn Văn Linh. Dọc tuyến đường này, chủ dự án đã cho xây hàng rào kiên cố và bố trí chốt với lực lượng bảo vệ trực 24/24. Tuy nhiên, tình trạng mất cắp vẫn diễn ra. Theo các bảo vệ, khu dân cư còn nhiều lô chưa xây dựng xong, có một ngôi trường cấp ba với hàng nghìn phụ huynh học sinh ra vào, đó là chưa kể đến nhiều sinh viên của trường RMIT và những cư dân địa phương. Do đó bọn trộm cướp dễ trà trộn, lúc thì giả dạng công nhân, lúc thì giả sinh viên, học sinh nên rất khó cho việc theo dõi, phát hiện và bắt giữ.
Theo chính quyền địa phương, để hạn chế và đẩy lùi nạn trộm cướp trong khu dân cư, hơn bao giờ hết các công nhân, học sinh, sinh viên và các hộ dân cần tăng cường cảnh giác cao độ, nếu phát hiện kẻ tình nghi cần gọi điện báo gấp đến công an khu vực.
Theo KHẮC PHONG
(CATP)

Bình luận (0)