Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Kiên Giang: Hơn 20 tỷ đồng chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Tạp Chí Giáo Dục

Nhằm thực hiện tốt công tác chăm sóc trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, UBND tỉnh Kiên Giang đang thực hiện Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, bị bỏ rơi, nhiễm HIV/AIDS, là nạn nhân của chất độc hóa học, khuyết tật nặng và bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 2014-2020. Tổng kinh phí thực hiện đề án hơn 20 tỷ đồng. Mục tiêu của đề án là đến năm 2020, 95% tổng số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh nhận được sự trợ giúp xã hội và được cung cấp các dịch vụ xã hội phù hợp; phát triển chăm sóc bán trú trẻ khuyết tật nặng, trẻ là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ bị nhiễm HIV/AIDS. Theo đó, tỉnh sẽ tập trung thực hiện các nội dung: Xây dựng thí điểm mô hình gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng có thời hạn đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; xây dựng mô hình cơ sở chăm sóc và trợ giúp trẻ em bị tự kỷ, bị hội chứng down, bị thiểu năng trí tuệ và một số nhóm đặc biệt khác… Bên cạnh đó, tỉnh cũng xây dựng mô hình dạy nghề gắn với tạo việc làm cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các cơ sở bảo trợ xã hội để đủ điều kiện chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
C.P

Bình luận (0)