Trong 3 ngày (từ 18 đến 20-8), đoàn đại biểu Quốc hội do ông Trịnh Ngọc Thạch – Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội làm Trưởng đoàn giám sát việc “Thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục mầm non (GDMN)” trên địa bàn TP.HCM.
Ngày 18-8, đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP.HCM. Tại buổi làm việc, bà Trần Thị Kim Thanh – Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP – cho biết: Riêng GDMN, TP.HCM hiện có 36.335 cán bộ, giáo viên (GV), công nhân viên, trong đó GV là 18.585 người. Trong thời gian qua, thành phố đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi nhằm thu hút và giữ chân đội ngũ GVMN. Đơn cử như trả lương làm thêm giờ cho GVMN (bình quân 400 ngàn đồng/tháng/GV), hỗ trợ GV dạy trẻ MN khuyết tật, GV vùng sâu. Đặc biệt, bắt đầu từ năm học 2014-2015, GVMN được hưởng thêm 25% phụ cấp, GV dạy nhóm 6-18 tháng hưởng thêm 35%, giáo sinh mới tuyển được hỗ trợ lương 3 năm đầu (trong đó: Năm đầu hỗ trợ 100%, năm thứ hai hỗ trợ 75%, năm thứ ba hỗ trợ 50% mức lương cơ sở).
“Ngân sách thành phố chi cho GDMN thuộc nhóm cao nhất cả nước. Trong đó định mức ở nhóm nhà trẻ là 4,1 triệu đồng (năm 2009) lên hơn 9,1 triệu đồng/trẻ (năm 2013); MN tăng từ 2,67 triệu đồng lên 5,96 triệu đồng/trẻ”, bà Thanh nhấn mạnh.
Quy mô trường lớp của bậc học MN cũng tăng lên nhanh chóng. Hiện thành phố có 912 trường MN (tăng 85 trường) và 1.469 nhóm lớp MN (tăng 226 nhóm) so với năm học trước. Mặc dù vậy vẫn không theo kịp tốc độ tăng dân số, đặc biệt là tăng dân số cơ học. Tới thời điểm này, TP.HCM vẫn còn 11 phường, xã chưa có trường MN công lập, nhiều khu công nghiệp – khu chế xuất còn thiếu chỗ gửi trẻ MN cho công nhân. Đây thực sự là một khó khăn lớn của GDMN. Theo bà Thanh, khó khăn này đã dẫn tới sự tồn tại của các nhóm giữ trẻ tự phát rất khó quản lý. Trên thực tế đã xảy ra một số vụ hành hạ, đánh đập trẻ gây bức xúc trong dư luận.
Để giải quyết khó khăn này, thành phố đã có chủ trương xây dựng trường MN liên phường ở những khu vực chưa có trường MN công lập, trích một phần diện tích cây xanh tại các khu công nghiệp – khu chế xuất xây trường MN cho con công nhân. Tuy nhiên, để phát triển mạng lưới trường lớp MN cần có những văn bản pháp quy điều chỉnh theo yêu cầu thực tế.
Ông Hứa Ngọc Thuận – Phó chủ tịch UBND TP.HCM – kiến nghị: “Trung ương xem xét giảm 100% thuế thuê đất cho các trường MN ngoài công lập ở khu vực ngoại thành, giảm 50% ở khu vực nội thành và khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Đồng thời miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân cho các nhà đầu tư. Những chính sách này nếu được chấp thuận sẽ thu hút thêm nguồn lực từ xã hội đầu tư cho GDMN”.
Thay mặt đoàn giám sát, ông Trịnh Ngọc Thạch đánh giá cao những chính sách phù hợp để phát triển GDMN của TP.HCM, đặc biệt việc phê duyệt đề án “Hỗ trợ GDMN của thành phố”. Về những kiến nghị của thành phố, đoàn giám sát ghi nhận và sẽ trình Chính phủ để sớm có những chính sách phù hợp với tình hình ở từng địa phương.
Hòa Triều

Bình luận (0)