Ngày 9-12-2025, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN) phối hợp UBND TP.Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ phát động Tuần lễ Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025. Đây là sự kiện quy mô lớn nhất của vùng đồng bằng sông Cửu Long trong lĩnh vực khoa học – công nghệ – đổi mới sáng tạo.
Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi nhấn mạnh, trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KHCN – ĐMST & CĐS) đang trở thành giải pháp quan trọng trong tăng trưởng và giải quyết các vấn đề toàn cầu. Hiệu quả kinh tế của KHCN đã được kiểm chứng: Tại nhiều nước phát triển, đóng góp của KHCN lên tới 2% tăng trưởng GDP, tương đương 15-20 đồng doanh thu cho mỗi một đồng chi cho nghiên cứu. Việt Nam đang hướng mục tiêu KHCN đóng góp 1% tăng trưởng GDP, đổi mới sáng tạo đóng góp 3%, và CĐS đóng góp 1% vào tăng trưởng.

Tại Cần Thơ, hệ sinh thái KHCN thời gian qua có bước chuyển đáng kể: Thể chế và hạ tầng công nghệ ngày càng hoàn thiện; nguồn nhân lực chất lượng cao được chú trọng đào tạo; hoạt động nghiên cứu – ứng dụng được triển khai theo hướng phục vụ trực tiếp các yêu cầu kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh; hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST của TP tiếp tục mở rộng sang nhiều lĩnh vực thế mạnh của địa phương, kết nối ngày càng sâu với khu vực và quốc tế… Ngoài ra, việc hợp nhất 3 địa phương Cần Thơ, Sóc Trăng và Hậu Giang đã tạo nên một TP.Cần Thơ mới, tăng điều kiện tập hợp nguồn lực, thúc đẩy liên kết vùng sâu rộng hơn và nâng cao sức cạnh tranh.

Theo Ban Tổ chức, Tuần lễ KHCN – ĐMST & CĐS năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 20-12-2025, dự kiến thu hút hơn 10.000 lượt khách. Sự kiện bao gồm 20 hoạt động chuyên môn, hơn 50 gian hàng triển lãm và trình diễn hơn 500 sản phẩm công nghệ, trải dài từ trí tuệ nhân tạo, công nghệ tài chính, nông nghiệp thông minh đến công nghệ xanh. Tuần lễ có 3 mục tiêu trọng tâm: Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị. Giới thiệu và lan tỏa các thành tựu công nghệ tiêu biểu trong và ngoài TP; tôn vinh các mô hình ĐMST, CĐS hiệu quả; mở ra cơ hội thương mại hóa sản phẩm KHCN. Tiếp nhận các đề xuất, khuyến nghị từ chuyên gia và các tổ chức để làm cơ sở hoạch định chính sách và chương trình hành động của TP.
GS.TS Trần Ngọc Hải – Phó Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ khẳng định: “Tuần lễ KHCN năm 2025 sẽ là nơi hội tụ các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp trong và ngoài nước để chia sẻ tri thức; công nghệ; và là diễn đàn kết nối hợp tác, thúc đẩy ứng dụng và kiến tạo sự phát triển cho ĐBSCL và quốc gia trong kỷ nguyên mới”.

Trong phần hội thảo, Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua, tác giả giống lúa ST25 – loại gạo được công nhận ngon nhất thế giới, chia sẻ hành trình hơn 20 năm kiên trì nghiên cứu, từ khi “bắt đầu cuộc hành trình chọn tạo giống sao cho được như Thái Lan” với việc thành lập ê-kíp, đưa các thành viên đi học nâng cao, xây dựng trại thực nghiệm và tìm kiếm tài trợ… đến khi “hạt ngọc” ST25 thành hình. Thành công của ST25 cho thấy giá trị cốt lõi của đổi mới sáng tạo. Đây cũng là một trong những mục tiêu mà Tuần lễ Khoa học công nghệ 2025 mong lan tỏa đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
… Thông qua Tuần lễ KHCN 2025, Cần Thơ mong xây dựng hệ sinh thái mở, thúc đẩy ĐMST, hỗ trợ doanh nghiệp và startup dễ dàng tiếp cận nguồn lực; đồng thời tạo nền tảng để TP tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành trung tâm động lực về KHCN – ĐMST & CĐS của ĐBSCL và cả nước.
Đan Phượng

Bình luận (0)