Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Kiến trúc Việt Nam phát triển vượt bậc sau 50 năm đất nước thống nhất

Tạp Chí Giáo Dục

Kiến trúc Việt Nam phát triển vượt bậc sau 50 năm đất nước thống nhất - Audio
00:00 / 00:00
An audio error has occurred, player will skip forward in 2 seconds.
  1. 1 Kiến trúc Việt Nam phát triển vượt bậc sau 50 năm đất nước thống nhất Audio

Sáng 19-4, Hội Kiến trúc sư TP.HCM phối hợp với Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức Hội thảo “Kiến trúc Việt Nam – 50 năm đất nước thống nhất”. Hội thảo nằm trong hoạt động Tổng kết 50 năm nền văn học nghệ thuật Việt Nam sau đất nước thống nhất.

Hội thảo có sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu, kiến trúc sư, chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, lý luận phê bình, bảo tồn di sản, đào tạo kiến trúc sư, quản lý Nhà nước của TP.HCM, Hà Nội và nhiều tỉnh, thành ở khu vực miền Trung, miền Nam, đồng bằng sông Cửu Long.

Tại hội thảo, KTS Nguyễn Trường Lưu – Chủ tịch Hội Kiến trúc TP.HCM cho biết, khi nhắc đến di sản kiến trúc đều là các kiến trúc thời Pháp. Tuy nhiên, từ năm 1954-1975, có rất nhiều công trình kiến trúc nổi bật do người Việt làm ra, phù hợp với văn hóa, khí hậu, môi trường Việt Nam, tạo được một dấu ấn kiến trúc.

KTS Nguyễn Trường Lưu – Chủ tịch Hội Kiến trúc TP.HCM điểm qua những công trình kiến trúc nổi bật

Trong số đó phải kể đến Dinh Độc Lập, Thư viện Tổng hợp TP.HCM, Trường Đại học Y Dược TP.HCM, Trường THPT chuyên Trần Đại nghĩa, Bệnh viện Thống Nhất…

“Các kiến trúc sư miền Nam đã tạo ra kiến trúc mà rất nhiều kiến trúc sư trên thế giới đã khẳng định, Việt Nam nói chung và Sài Gòn nói riêng là cái nôi của kiến trúc bản địa hiện đại”, KTS Lưu cho biết.

Nhìn lại nửa thế kỷ sau đất nước thống nhất đã đi qua, diện mạo kiến trúc đô thị của nước ta ngày càng khang trang, hiện đại và bản sắc.

Tiến trình đô thị hóa và phát triển hệ thống đô thị đã tạo động lực quan trọng cho nền kinh tế phát triển, nâng cao đời sống của nhân dân.

Kiến trúc đô thị và nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại đã đem đến cho người dân một nơi chốn bền vững, hạnh phúc, thân thiện với môi trường, với con người.

Giới kiến trúc sư đã không ngừng lao động sáng tạo, tạo nên hàng trăm ngàn công trình kiến trúc có giá trị về kinh tế, về thẩm mỹ làm giàu thêm kho tàng kiến trúc dân tộc và nền văn học nghệ thuật của nước nhà.

Hội Kiến trúc sư Việt Nam trao tặng bằng khen cho 50 công trình kiến trúc tiêu biểu

GS.TS.KTS Nguyễn Quốc Thông – Chủ tịch Hội đồng Kiến trúc, Hội Kiến trúc sư Việt Nam khẳng định, trong 50 năm qua, kiến trúc Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc, đa dạng về xu hướng, phong cách và đang từng bước hội nhập với thế giới.

Tuy nhiên, để xây dựng một nền kiến trúc hiện đại, bản sắc còn nhiều việc phải làm trong đó việc tổng kết, đánh giá là cần thiết, cho phép nhận biết những xu hướng kiến trúc tích cực để phát huy cũng như để bổ khuyết những hạn chế.

Trong các xu hướng phát triển, xu hướng kiến trúc nhiệt đới, xu hướng kiến trúc bản địa và kiến trúc xanh là những xu hướng trọng tâm cần được phát huy.

Đây là những xu hướng có sự kế thừa và phát triển tư tưởng kiến trúc của các thế hệ kiến trúc sư đi trước đồng thời vận dụng hợp lý công nghệ tiên tiến kết hợp với khai thác tri thức bản địa, phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu và văn hóa vùng miền.

“Hy vọng các xu hướng và phong cách kiến trúc này sẽ góp phần tạo nên sự đa dạng và có đặc trưng của kiến trúc hiện đại Việt Nam, tạo nên bản sắc kiến trúc địa phương trong xu thế toàn cầu hóa”, GS.TS.KTS Thông chia sẻ.

Tại hội thảo, các kiến trúc sư đã trình bày nhiều tham luận và thảo luận về chặng đường 50 năm phát triển của kiến trúc Việt Nam nói chung và miền Nam nói riêng.

Đặc biệt, các ý kiến đã nhìn vào những khoảng trống mà lĩnh vực quy hoạch – kiến trúc còn thiếu vắng. Từ đó có tư duy mới, tầm nhìn mới để xây dựng nền kiến trúc nước nhà phát triển bền vững, hiện đại, văn minh và đặc biệt là giàu bản sắc Việt, lấy con người làm trung tâm.

Dịp này, Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã trao tặng bằng khen cho 50 công trình kiến trúc tiêu biểu ở các tỉnh và thành phố khu vực phía Nam (bao gồm 34 tỉnh, thành từ Quảng Trị trở vào). Trong đó, có công trình Khu tưởng niệm các vua Hùng; Nhà Thiếu nhi TP.HCM; Đền tưởng niệm Bến Dược; Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM.

Hồ Trinh

 

Bình luận (0)