Không chỉ thế hệ kiều bào thứ nhất, thứ hai mà ngay cả kiều bào trẻ cũng đang có xu hướng trở về nước cống hiến.

Dịp này, UBND TP tặng Bằng khen cho 19 kiều bào có nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2018
Tại buổi Họp mặt kiều bào mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019 do Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức vừa qua, nhiều kiều bào đã bày tỏ niềm vui khi được tham dự buổi họp mặt, đồng thời đóng góp những ý kiến cho sự phát triển của TP.
Thân nơi đất khách, hồn hoài cố hương
Ông Peter Hồng – Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (trụ sở chính đóng tại TP.HCM) bày tỏ: “Trở về cội nguồn, về với quê hương, đất nước luôn là niềm vui đặc biệt của mỗi con người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là mỗi dịp Tết đến xuân về, bà con kiều bào ai cũng chộn rộn, xốn xang mong được đoàn tụ, sum vầy”.
Hiện có khoảng 4,5 triệu kiều bào sinh sống, làm ăn, học tập tại hơn 110 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ông Peter Hồng cho rằng, bên cạnh sự nỗ lực hòa nhập và phát triển ở nước sở tại, nhiều kiều bào đang có xu hướng trở về nước. Không chỉ thế hệ kiều bào thứ nhất, thứ hai mà ngay cả kiều bào trẻ cũng đang trở về cội nguồn, gia đình và quê hương, mang theo hành trang là sự tham gia mạnh mẽ vào đầu tư, kinh doanh, chuyển giao phát triển. Bởi lẽ, cơ hội đầu tư vào Việt Nam, vào TP.HCM đang rất rộng mở và chưa lúc nào thuận lợi như lúc này. Chính trị, xã hội ổn định; tăng trưởng kinh tế được duy trì; nhiều chủ trương, chính sách ưu đãi đầu tư được Đảng, Nhà nước và Chính phủ quan tâm thực hiện, là điều kiện thuận lợi thu hút, khơi gợi trí lực, tài lực của bà con kiều bào khắp nơi trên thế giới tham gia đóng góp tích cực hơn nữa vào việc xây dựng, phát triển đất nước nói chung và TP.HCM nói riêng.
Với vai trò là một chuyên gia tư vấn về thương hiệu, huấn luyện về khởi nghiệp sáng tạo, từ nỗi nhớ quê hương đã thôi thúc ông Danny Võ Thành Đăng (kiều bào Singapore) về nước từ năm 2008. Đến nay hơn 10 năm trở về và khởi nghiệp, ông vẫn không quên cảm xúc khi đi xa Tổ quốc đó là khát khao trở về.
“Khi lập nghiệp nơi đất khách quê người tôi mới thật sự trải nghiệm một sự da diết nhớ về Việt Nam. Tôi cũng tin đây cũng là mong muốn của những kiều bào khác”, ông tâm sự.
Theo ông Đăng, lợi thế của kiều bào, đặc biệt là lực lượng kiều bào trẻ đó là kiến thức chuyên môn được lĩnh hội từ khắp nơi trên thế giới và khả năng nhìn thấy trước những cơ hội trong việc kinh doanh tại Việt Nam, nhưng khi trở về trong một môi trường “lạ nước lạ cái”, những kiều bào này rất cần sự hỗ trợ kết nối. Do đó, ông mong muốn có sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa từ các cơ quan ban ngành của TP để đẩy mạnh sự phát triển của cộng đồng doanh nhân trên địa bàn TP.HCM.
Cũng là kiều bào trở về nước nhiều lần và không ít lần tham gia hiến kế cho sự phát triển TP.HCM, GS.TS Đặng Lương Mô (kiều bào Nhật Bản) cũng chia sẻ vô cùng phấn khởi được thấy TP ngày một phát triển, tăng trưởng hơn về mặt kinh tế, công nghiệp, GD-ĐT, y tế, an sinh xã hội…
Trong điều kiện hiện nay, ông Mô cho rằng: “Vấn đề tiên quyết của sự phát triển đối với TP.HCM vẫn là phát triển cơ sở hạ tầng và không thể không đề cập đến mục tiêu gần đây của TP đó là phát triển TP theo hướng xây dựng “đô thị thông minh”, nơi mà công nghệ số được lồng vào mọi chức năng hoạt động. TP đã có chương trình phát triển công nghệ vi mạch giai đoạn 2013-2020, tầm nhìn đến 2030 thì chúng ta cần phát huy trí tuệ con người để phát triển chương trình”.
Góp sức phát triển TP
Hiện nay TP.HCM có khoảng 3.000 doanh nghiệp của kiều bào đầu tư với số vốn khoảng 45.000 tỷ đồng. Mỗi năm có khoảng 30.000 người Việt trẻ ở nước ngoài về thăm quê, tìm kiếm cơ hội kinh doanh bằng các dự án khởi nghiệp tại TP. Và thời gian qua, có 400 chuyên gia, trí thức kiều bào về làm việc dài hạn tại TP; gần 200 trí thức hợp tác với các trường ĐH, khu công nghệ, bệnh viện…

Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân cùng các kiều bào tại buổi họp mặt
Nổi bật với những hoạt động đóng góp trên phải kể đến ông Đặng Tất Thắng (định cư tại Úc) – Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp công nghệ i3 Australia; bà Âu Thị Thùy Liên (định cư tại Hoa Kỳ) – thành viên Ban Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài Q.9… là những kiều bào có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực đầu tư, sản xuất kinh doanh và làm tốt công tác từ thiện xã hội tại TP và cả nước, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của TP liên tục nhiều năm qua.
Ở lĩnh vực GD-ĐT, y tế có GS.TS Nguyễn Xuân Nhung (định cư tại CHLB Đức) là cộng tác viên khoa học, giảng viên hợp tác BV Mắt TP.HCM đã có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo, chẩn đoán và điều trị ngành nhãn khoa. Hay ông Đinh Xuân Anh Tuấn – Giám đốc chương trình đào tạo chuyên khoa sau ĐH về hô hấp và miễn dịch dị ứng lâm sàng của ĐH Pasquale Paoli (Pháp) dành cho các bác sĩ Việt Nam, đã có nhiều thành tích nổi bật trong nghiên cứu, đào tạo về lĩnh vực nhi tại TP và trong nước…
Có thể thấy, những thành tựu TP đạt được trong những năm qua đã có sự chung tay, góp sức quan trọng từ cộng đồng kiều bào. Trân trọng ghi nhận và cảm ơn những tình cảm bà con kiều bào với quê hương, tại buổi họp mặt, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ tin tưởng bà con kiều bào sẽ có thêm đóng góp trí tuệ để TP có những giải pháp hiệu quả trong phát triển.
Đồng chí cũng mong muốn kiều bào về họp mặt mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019, là năm cầu nối để hơn 4,5 triệu kiều bào sinh sống ở nước ngoài nhớ về Tổ quốc, nhớ về TP; về để sống, để làm việc; về để vui…
Nhân dịp Tết đến xuân về, đồng chí Bí thư cũng gửi đến bà con kiều bào những tình cảm nồng ấm, lời chúc tốt đẹp.
Nguyễn Trinh

Bình luận (0)