Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Kinh doanh dịch vụ trò chơi: “Đánh cược” với tính mạng của trẻ

Tạp Chí Giáo Dục

Trò chơi xe lửa tại một khu vui chơi ở TP.HCM
Thời gian qua liên tục xảy ra tai nạn khi chơi trò chơi tại các điểm kinh doanh dịch vụ dành cho trẻ khiến người lớn hoang mang.
Điểm vui chơi thiếu an toàn: Nhan nhản
 Công viên Lê Văn Tám, khu vui chơi được quy hoạch tập trung ở cuối công viên, gần phía đường Điện Biên Phủ, Q.1, TP.HCM. Nói là khu vui chơi nhưng chỉ có vài trò chơi đơn điệu tồn tại suốt nhiều năm như nhà banh, xe lửa, thú nhún, xe điện đụng, trượt nước, tàu lượn… Với giá vé từ 15.000-20.000 đồng/ trò chơi/ 5-10 phút thì chẳng phải là đắt nhưng nhiều bậc phụ huynh vẫn cứ lo ngay ngáy khi con trẻ đòi được chơi. “Thấy cũ kỹ quá cũng ngại, không biết tai nạn do trật đường ray xảy ra lúc nào”, chị Huỳnh Thị Nga (ngụ P.Đa Kao, Q.1) vừa chỉ tay về phía chiếc xe lửa đang vận hành vừa nói.
Theo quan sát của chúng tôi, không chỉ trò chơi xe lửa cũ kỹ mà ở trò cá heo lướt sóng tại công viên này cũng được xếp vào loại hàng cổ. Các chú cá heo (có băng ghế cho trẻ ngồi vào) đã được thay thế bởi những con vật khác không đúng theo thiết kế ban đầu. Nguy hiểm hơn, những đứa trẻ lên 3, lên 5 ngồi lên đó nhưng không có người lớn ngồi cùng. Nhiều đứa thích thú khi vòng quay nhanh nhưng cũng có trẻ la ré lên vì sợ sệt, lúc này người điều khiển phải đóng công tắc vận hành.
Khu vực trò chơi xe lửa ở điểm vui chơi gần Khu chế xuất Tân Thuận (Q.7) là một trong những trò mà trẻ mê tít nhưng chẳng mấy ai dám bỏ tiền mua vé cho con lên ngồi. Trong suốt gần nửa giờ, xe lửa vận hành 3 lần nhưng mỗi lần chỉ một vài đứa trẻ. Không ít trẻ nằng nặc đòi bố mẹ cho đi xe lửa nhưng bố mẹ chúng không đồng ý. “Xe lửa lao nhanh, âm thanh ầm ầm có cảm giác như bánh xe và đường ray không khớp, chưa kể nó quá cũ kỹ”, một phụ huynh trong bộ đồng phục bảo vệ lo lắng.
Từ khi có tai nạn xảy ra ở một số điểm kinh doanh trò chơi trẻ em, nhiều phụ huynh mới quan tâm đến sự an toàn, tuy nhiên cũng chỉ dừng lại ở “hên, xui”. Một hộ kinh doanh trò chơi tại Trung tâm Văn hóa Q.Bình Thạnh thừa nhận: “Khi có tin tai nạn ở khu vui chơi, số vé bán ra mỗi đêm có giảm. Phụ huynh vẫn đưa con đến, song đắn đo khi mua vé mặc dù điểm kinh doanh của chúng tôi toàn là đồ chơi mới nhập về, có giấy chứng nhận đăng ký an toàn hẳn hoi”.
Nghèo đành nhắm mắt làm ngơ

Chân trụ và kết cấu của trò chơi tàu lượn tại một điểm vui chơi đang xuống cấp (ảnh chụp từ phía sau)
Một vòng các điểm kinh doanh trò chơi tự phát ở vùng ven dễ dàng nhận thấy các trò chơi thông thường phục vụ thượng đế nhí như nói ở trên hầu hết là “hàng ve chai” được “lên đời”. Bà Nguyễn Thị Mai, chủ điểm vui chơi thú nhún trên đường Nguyễn Văn Tạo (huyện Nhà Bè) thừa nhận đã mua lại hàng (gồm thú nhún, đu quay ngựa, máy bay lượn – PV) của một điểm kinh doanh khác tại Q.5 thải ra với giá chỉ vài triệu đồng. Vài triệu là bao nhiêu, 2 triệu hay 9 triệu? Tôi hỏi. Bà Mai cười, trả lời gọn lỏn: “Rẻ lắm”.
Bà Mai cũng khẳng định, kinh doanh được lắm nhưng mua hàng mới nặng vốn, mua hàng đã qua sử dụng chịu khó bỏ ít tiền sơn sửa lại, chỉ một thời gian ngắn là lấy lại vốn. Không ít điểm kinh doanh dịch vụ trò chơi giải trí ở vùng ven đặt tạm bợ ở những khu đất trống, vỉa hè thiếu an toàn. Đáng nói là ở các dịch vụ trò chơi tự phát này câu móc điện tạm bợ từ nhà dân, đấu nối vào các cỗ máy cũ kỹ, nhiều thiết bị được gia cố lại, dán băng keo chắp vá trông rất nguy hiểm. Bà Nguyễn Thị Thuấn (hẻm 1059, đường Lê Văn Lương, ấp 3, huyện Nhà Bè) nói về sự an toàn tại điểm vui chơi gần nhà: “Thấy điện đóm câu mắc chằng chịt, chớp nháy liên hồi cũng ơn ớn nhưng mấy đứa nhỏ cứ đòi chơi, thôi thì cứ nhắm mắt làm ngơ chứ tiền không có, biết cho cháu đi chơi ở đâu bây giờ?”.
Với trẻ con xuất thân trong những gia đình có điều kiện kinh tế ổn định, khá giả thì việc sở hữu một chiếc vé tham quan, trải nghiệm, khám phá trò chơi ở các điểm như Đầm Sen, Suối Tiên… quá đơn giản. Song, với gia đình cha mẹ là lao động phổ thông, thu nhập bấp bênh thì đó là ước mơ quá xa vời với trẻ. “Mỗi tuần đưa con đi chơi thú nhún ở điểm vui chơi gần khu nhà trọ, tiết kiệm lắm cũng mất 50.000 đồng cho 3, 4 trò chơi. Đó là một khoản chi lớn trong tháng với thu nhập từ đồng lương công nhân may như vợ chồng chúng tôi”, anh Lê Văn Minh (đường Dương Bá Trạc, Q.8) tính toán. Đó cũng là lý do mà không ít phụ huynh dù có lo lắng về an toàn tính mạng của con nhưng vẫn nhắm mắt, theo kiểu hên xui, chuyện gì đến hẳn đến.
Bài, ảnh: Trần Anh
Tuổi thọ trò chơi hạn chế
Trong vai một khách hàng đi tìm đầu mối cung cấp các loại máy móc, trò chơi đã qua sử dụng để phục vụ “thượng đế nhí”, chúng tôi được Tấn, tiếp thị cho Công ty H.N chuyên cung cấp mặt hàng này mách nước. Theo Tấn, hàng sử dụng rồi nhập từ Thái Lan, Hồng Kông, Trung Quốc phải có đợt, có khi về cả vài chục container, cần thì đặt cọc trước, lúc đó tha hồ mà chọn. Riêng hàng đã qua sử dụng ở Việt Nam thì không khó, chỉ cần vài chục triệu là có được một khu vui chơi hoành tráng, mặc sức hốt bạc. “Chỗ tôi cũng là nơi thu gom hàng cũ ở khắp nơi về “mông má” lại rồi bán cho những điểm kinh doanh nhỏ”, Tấn thông tin. Khi được hỏi về thời gian bảo hành, Tấn cười khà, tiếp: “Hàng qua mấy đời chủ mà bảo hành bảo hiếc gì, có trục trặc nhẹ thì tụi này tới sửa giúp, nặng thì phải thay mới nhưng dễ gì mà hỏng hóc”.
Ông Nguyễn Đức Hùng, Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Điện – Cơ khí Gia Khải (Q.Thủ Đức) cho biết: “Tuổi thọ của các trò chơi mà nhà sản xuất đưa ra rất hạn chế, thông thường từ 3-4 năm. Trong khi đó, ở nước ta hết thời gian vận hành ở nơi này thì lại bán, chuyển về nơi khác kinh doanh sau khi sơn phết bên ngoài. Và ở mỗi chi tiết khi hỏng hóc cần thay mới chính xác đến từng chi tiết của nhà sản xuất thì chúng ta tiết kiệm tối đa bằng cách thuê thợ cơ khí, thợ sắt “chế” lại. Tai nạn xảy ra trong thời gian qua là bài học đắt giá mà nhà sản xuất đã cảnh báo”.
Cũng theo ông Hùng, các trò chơi thông thường như hiện nay vận hành bằng bánh răng (nhông), vòng bi và xích tải. Việc kiểm tra, giám sát kỹ thuật và bảo trì thường xuyên sẽ hạn chế tai nạn khi đang hoạt động thì bị giật (giằng mạnh) do bể nhông. Khi gặp sự cố này, nếu người chơi không thắt dây an toàn hoặc thắt theo kiểu cho có thì rất dễ rơi khỏi ghế ngồi.
T.An
 
 

Bình luận (0)