
Bà P.T.S được BS khám trước khi xuất viện. Ảnh: BVCC
Ngày 15-8, BV Hoàn Mỹ Sài Gòn (HMSG) thông tin, các BS tại BV vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho cụ bà P.T.S (77 tuổi, Q.Tân Bình) bị xuất huyết não do vỡ túi phình động mạch não bằng phương pháp can thiệp nội mạch.
Theo đó, bà S. được người nhà đưa đi khám sức khỏe tổng quát tại BV HMSG. Đang khám, bà đột ngột đau đầu dữ dội, huyết áp tăng cao 220/120mmHg nên được chuyển tới Phòng Cấp cứu. Tại đây, các BS khám, làm xét nghiệm, chụp CT Scan sọ não, phát hiện bà S. bị xuất huyết dưới nhện nghi do vỡ túi phình động mạch não. Ngay sau đó, bệnh nhân được chụp mạch máu não, phát hiện túi phình động mạch cảnh trong bên trái kích thước 3,5x3cm, ê-kíp can thiệp quyết định xử trí bằng phương pháp thả coil (vật liệu gây bít túi phình), sau đó đặt một stent để chẹn cổ túi phình. Sau can thiệp, người bệnh phục hồi tri giác tốt, đánh giá lại qua CT Scan sọ não sau 24 giờ cho thấy ngưng chảy máu hoàn toàn trong não. Sau 3 ngày theo dõi và điều trị, bà S. ra viện với sức khỏe phục hồi gần như hoàn toàn.
ThS.BS Phan Quốc Dũng – Đơn vị đột quỵ can thiệp thần kinh, BV HMSG – cho biết: “Đây là một trường hợp khó, túi phình nằm ở vị trí động mạch cảnh trong phức tạp, cổ túi phình lớn. Do vậy, sau khi đặt coil chúng tôi buộc phải đặt stent chèn cổ túi phình cho người bệnh. Để thực hiện phương pháp này, chúng tôi đã tính toán rất kỹ cũng như giải thích mỗi tình huống cho gia đình người bệnh. Bởi vì người bệnh khá lớn tuổi, lại mắc nhiều bệnh kèm phức tạp: tăng huyết áp, Block AV độ III đã đặt máy tạo nhịp… làm tăng nguy cơ khi can thiệp. Rất may chúng tôi đã can thiệp thành công, cứu sống người bệnh”.
Được biết, triệu chứng xuất huyết dưới nhện là tình trạng chảy máu vào khoang dưới nhện của não. Đây là một thể thường gặp trong các bệnh mạch máu não, chiếm tỷ lệ 5-7% và là nguyên nhân thứ 2 gây tử vong trong các bệnh lý liên quan đến mạch máu não. Khi phát hiện người bệnh có các triệu chứng đột quỵ nói chung, cần nhanh chóng gọi 115 hoặc số điện thoại cấp cứu của các BV có chuyên khoa đột quỵ để được hỗ trợ. Tuyệt đối không được áp dụng các phương pháp dân gian như trích máu, bấm huyệt, lay giật người bệnh… làm mất đi “thời gian vàng” để cứu chữa người bệnh.
Tin, ảnh: N.Nam

Bình luận (0)