Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Kỳ họp HĐND lần thứ 22: Bàn thảo nhiều nội dung trọng điểm, mang tính lịch sử

Tạp Chí Giáo Dục

Kỳ họp HĐND lần thứ 22: Bàn thảo nhiều nội dung trọng điểm, mang tính lịch sử - Audio
00:00 / 00:00
An audio error has occurred, player will skip forward in 2 seconds.
  1. 1 Kỳ họp HĐND lần thứ 22: Bàn thảo nhiều nội dung trọng điểm, mang tính lịch sử Audio

Sáng 18-4, kỳ họp thứ 22 – kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.HCM khóa X đã chính thức khai mạc trong bối cảnh thành phố cùng cả nước đang tập trung thực hiện những nhiệm vụ chính trị cấp bách, hướng đến các mốc thời gian đặc biệt có ý nghĩa trong năm 2025.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Nguyễn Thị Lệ – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM nhấn mạnh đây là kỳ họp có ý nghĩa lịch sử, các đại biểu sẽ cùng bàn bạc, thảo luận và quyết định những vấn đề lớn có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân, tổ chức bộ máy chính quyền và định hướng phát triển TP trong thời gian tới.

Kỳ họp thứ 22 – kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân TP.HCM khóa X diễn ra tại trụ sở UBND TP.HCM

Theo bà Nguyễn Thị Lệ, kỳ họp lần này diễn ra với tinh thần chủ động, linh hoạt, đồng thời thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc tháo gỡ các vướng mắc hiện hữu, phát huy nguồn lực để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của TP.HCM năm 2025 đạt trên 10%. Đây cũng là thời điểm thành phố hướng đến sự kiện trọng đại: 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/ 30-4-2025).

Một trong những nội dung quan trọng được HĐND TP.HCM xem xét tại kỳ họp là tờ trình về việc ban hành nghị quyết quy định các khoản chi đặc thù cho hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam. “Việc ban hành nghị quyết này không chỉ mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, mà còn là sự tri ân thiết thực của nhân dân TP đối với các cán bộ, chiến sĩ và lực lượng đã góp phần trực tiếp trong công cuộc giải phóng TP năm xưa”, bà Lệ phát biểu.

Một nội dung được đánh giá là “lớn, rất quan trọng, được cử tri và nhân dân quan tâm đặc biệt” là việc HĐND TP xem xét chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã. Đây là bước đi nhằm thực hiện hàng loạt nghị quyết, kết luận của Trung ương về việc tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp.

Từ cuối năm 2023 đến nay, UBND TP đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương xây dựng đề án sắp xếp lại hệ thống hành chính theo tinh thần các nghị quyết như Nghị quyết 18-NQ/TW (2017), Kết luận 48-KL/TW (2023), Kết luận 127 và 130 (năm 2025) cũng như Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Mục tiêu đặt ra không chỉ là tinh giản bộ máy, mà còn mở rộng không gian phát triển đô thị, khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực đất đai, hạ tầng và con người.

Dự kiến, sau kỳ họp này, đề án sẽ được tiếp thu, hoàn chỉnh để trình Bộ Nội vụ thẩm định, trước khi trình Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt theo đúng tiến độ quy định tại Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 7-4-2025 của Chính phủ.

Liên quan đến tổ chức bộ máy, HĐND TP cũng sẽ xem xét nhiều tờ trình về cơ cấu, tên gọi và chức năng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP. Trong đó, có đề xuất thành lập Sở Xây dựng TP.HCM, đổi tên Sở Tài nguyên và Môi trường thành Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM – những điều chỉnh phản ánh định hướng phát triển mới và yêu cầu thích ứng với tình hình thực tế.

Việc hoàn thiện tổ chức chính quyền địa phương hai cấp (cấp thành phố và cấp cơ sở) sẽ tiếp tục là ưu tiên trong năm 2025, đảm bảo bộ máy chính quyền các cấp tinh gọn, hiệu quả, sát dân và phục vụ tốt nhất cho người dân.

Không chỉ dừng ở tổ chức bộ máy, kỳ họp thứ 22 còn là diễn đàn quan trọng để các đại biểu xem xét và quyết nghị nhiều vấn đề liên quan đến đầu tư công, quy hoạch đô thị, phát triển hạ tầng và sử dụng đất. Trong đó, có các nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 và trung hạn giai đoạn 2021-2025; quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án; và đặc biệt là nghị quyết triển khai dự án đường Vành đai 4 TP.HCM – công trình được xem là huyết mạch trong chiến lược kết nối vùng và phát triển kinh tế – xã hội dài hạn.

HĐND TP cũng sẽ cho ý kiến về danh mục các công trình thu hồi đất phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; danh mục dự án cần chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa; và nhiều tờ trình sửa đổi, bổ sung các nghị quyết hiện hành nhằm tháo gỡ vướng mắc trong triển khai.

Tại hội nghị Thành ủy TP.HCM lần thứ 39 vừa qua, Bí thư Thành ủy đã đưa ra kết luận quan trọng xoay quanh ba nhóm vấn đề lớn: đánh giá nhiệm vụ quý I-2025, triển khai các nhiệm vụ cấp bách trong thời gian tới và tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy.

Cụ thể, Ban Chấp hành Đảng bộ TP yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2025 và kế hoạch 5 năm 2021-2025; thúc đẩy mạnh mẽ giải ngân đầu tư công, xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai; tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp; chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp; phát huy vai trò của TP trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động; tổ chức chu đáo các hoạt động kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bà Nguyễn Thị Lệ đề nghị các đại biểu HĐND TP nghiên cứu sâu sắc từng nội dung, bám sát các kết luận chỉ đạo của Thành ủy để đảm bảo chất lượng thảo luận, quyết nghị các vấn đề sát với thực tiễn và khả thi trong triển khai.

Kết thúc bài phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TP khẳng định: “Kỳ họp lần này không chỉ nhằm giải quyết những yêu cầu trước mắt, mà còn định hình cho một giai đoạn phát triển mới của TP.HCM – một đô thị đặc biệt, đầu tàu kinh tế của cả nước. Những quyết định hôm nay sẽ là tiền đề để thành phố bứt phá mạnh mẽ hơn, vững vàng tiến vào tương lai, tự tin chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”.

Với tinh thần trách nhiệm cao và sự quan tâm sâu sắc của cử tri, kỳ họp lần thứ 22 được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều chuyển biến tích cực, góp phần đưa TP.HCM phát triển toàn diện, bền vững trong giai đoạn mới.

Thủy Phạm

Bình luận (0)