Ngày 11-7, ngày cuối cùng của kỳ họp HĐND TP.Đà Nẵng khóa IX, các đại biểu đã chất vấn đại diện các ngành về vấn đề ma túy, đánh bạc qua mạng, xây dựng sai phép, bãi rác gây ô nhiễm…

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Giám đốc Công an Đà Nẵng – trả lời chất vấn
Trả lời thắc mắc của đại biểu về tội phạm ma túy, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng – cho biết, hiện tại toàn TP có 3.995 người nghiện và sử dụng ma túy. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Đà Nẵng tăng 44 trường hợp nghiện (chiếm 1%). “Chúng ta nằm gần “tam giác vàng” – nơi sản xuất lớn ma túy. Nếu không phòng ngừa tốt thì sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc trấn áp tội phạm này”, Thiếu tướng Viên nhấn mạnh.
Về vấn đề người nước ngoài tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng, cuối năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, Công an TP đã xử lý hơn 300 trường hợp. Trong việc này có sự tiếp tay của người dân địa phương. Cụ thể là người dân thuê phòng ở, tổ chức đăng ký tạm trú cho người Trung Quốc đánh bạc. Công an Đà Nẵng đã phối hợp với Bộ Công an và Công an Trung Quốc, xác lập chuyên án, bắt 35 người Trung Quốc đánh bạc tại Đà Nẵng. Trong số đó có 20 trường hợp là tội phạm trốn truy nã của Công an Trung Quốc.
Theo Thiếu tướng Viên, công tác quản lý người nước ngoài ở Đà Nẵng hiện nay còn nhiều sơ hở, chủ yếu là quản lý thông tin.
Đối với dự án tổ hợp khách sạn Mường Thanh, năm 2016, Sở Xây dựng Đà Nẵng cấp phép dự án do Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư. Quy mô công trình gồm 42 tầng và 2 tầng hầm, trong đó từ tầng 2 đến tầng 5 được cấp phép xây dựng làm bãi đỗ xe, nhà trẻ, hồ bơi… Tuy nhiên, chủ đầu tư đã tự ý chuyển đổi công năng 4 tầng trên thành 104 căn hộ để bán cho người dân. Hiện nhiều hộ đã vào ở nhưng không được cấp giấy chứng nhận sử dụng. Ngày 26-9-2016, Thanh tra Sở Xây dựng Đà Nẵng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng đối với chủ đầu tư, đồng thời yêu cầu ngừng thi công phần công trình vi phạm. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã không thực hiện mà tiếp tục vi phạm quy định trong quá trình triển khai dự án. Đến nay việc xử lý sai phạm vẫn chưa dứt điểm.
Ông Nguyễn Nho Trung – Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng – cho rằng, tinh thần chỉ đạo của TP là kiên quyết xử lý. Hiện UBND TP đã chỉ đạo rà soát lại, xây dựng lộ trình xử lý; quý 3 – 2019 sẽ dứt điểm.
Liên quan đến bãi rác Khánh Sơn gây ô nhiễm, ông Tô Văn Hùng – Giám đốc Sở TN-MT Đà Nẵng – cho biết, TP có chủ trương nâng cấp bãi rác Khánh Sơn thành khu liên hiệp xử lý rác, dự kiến hoàn thành vào năm 2022. Trước mắt sẽ tập trung hoàn chỉnh một số dự án đối với hệ thống thu gom nước rỉ rác; tiếp tục đầu tư giai đoạn hai nhà máy xử lý nước rỉ rác với công suất 1.000m3/ngày đêm để thu gom toàn bộ nước rỉ rác, bảo đảm vệ sinh môi trường. Ngoài ra, đầu tư thêm hệ thống bạt phủ che lấp toàn bộ các bãi rác, nhằm hạn chế mùi hôi phát sinh từ bãi rác gây ra. TP có chủ trương cho phép Công ty CP Môi trường Đô thị Việt Nam tiếp tục đầu tư nâng cấp công nghệ và có thể liên doanh với nhà đầu tư khác để triển khai dự án xử lý rác trên nền tảng của dự án xử lý rác mà công ty được TP cấp phép vào năm 2012.
“Công ty CP Môi trường Đô thị Việt Nam đang hướng đến công nghệ đốt phát điện xử lý rác, công suất 650 tấn/ngày đêm. Tất cả các bước liên quan đến thẩm định, thẩm tra công nghệ, quy hoạch đầu tư đều được thực hiện theo đúng thủ tục hiện hành, công khai và minh bạch”, ông Hùng nói.
Về vấn đề này, ông Nguyễn Nho Trung cho rằng, bãi rác Khánh Sơn đã có quy hoạch của Chính phủ đến năm 2030. Vì vậy, chủ trương của TP là nâng cấp bãi rác thành Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn. Vấn đề còn lại là công tác quy hoạch phải chặt chẽ. Chọn lựa công nghệ hiện đại, đấu thầu rộng rãi, công khai minh bạch. Đặc biệt, phải có quy hoạch rõ ràng, đảm bảo vấn đề đời sống, môi trường sống của nhân dân. Làm không đúng thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.
Bài, ảnh: Vĩnh Yên

Bình luận (0)