Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân TP.HCM khóa VII: Kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội

Tạp Chí Giáo Dục

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân: “Kiểm tra những công trình xây dựng trường lớp chậm trễ”

Các đại biểu biểu quyết tán thành với Nghị quyếtSau ba ngày làm việc khẩn trương và tích cực, kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân TP.HCM khóa VII đã kết thúc vào chiều 3-7 với Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2008 đã được 100% đại biểu tham dự biểu quyết tán thành.

Theo đó, trong 6 tháng còn lại TP.HCM tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ về các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững, phấn đấu cao nhất các chỉ tiêu kinh tế xã hội. Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp. Duy trì ổn định các hoạt động để đảm bảo tốc độ tăng trưởng các ngành sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại – dịch vụ. Dự trữ các mặt hàng thiết yếu như gạo, thịt gia súc, gia cầm… Đầu tư xây dựng cơ bản có nguồn vốn ngân sách. Tổ chức Hội nghị chuyên đề đánh giá về tình hình ô nhiễm môi trường. Tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành vi trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị…

Phát biểu tại kỳ họp, ông Lê Hoàng Quân, ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM nói: “Trên cơ sở phân tích tình hình 6 tháng đầu năm, nhận định những mặt thuận lợi và khó khăn, đánh giá mặt mạnh và mặt yếu, UBND TP.HCM bày tỏ quyết tâm cao trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 10 của Chính phủ, các Nghị quyết của Thành ủy và HĐND thành phố. UBND TP.HCM đã xác định 20 nhóm giải pháp cần tập trung chỉ đạo đồng bộ, đôn đốc sát sao và thực hiện quyết liệt trong thời gian tới. Cụ thể, tập trung điều hành hiệu quả thu chi ngân sách, chi tiêu công tiết kiệm hiệu quả, rà soát để cắt hay giản hoặc đình hoãn một số dự án đầu tư chậm triển khai, chậm tiến độ. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh và bảo đảm cung ứng kịp thời các mặt hàng lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu nhằm bình ổn thị trường. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội …”. Đối với các công trình xây dựng trường lớp còn chậm trễ mà báo Giáo Dục TP.HCM đã phản ánh, Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo: “Kiểm tra, rà soát những công trình xây dựng trường lớp của ngành GD-ĐT, những công trình nào đang xây dở dang phải nhanh chóng hoàn thành trong thời gian sớm nhất, không được chậm trễ”. Thay mặt Hội đồng Nhân dân TP.HCM, Chủ tịch Phạm Phương Thảo đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm mà chính quyền và nhân dân thành phố đạt được, đặc biệt là thu hút đầu tư tăng mạnh (trên 53%). Tuy nhiên, bên cạnh đó, theo lời bà Phạm Phương Thảo: “HĐND TP.HCM thẳng thắn nhìn nhận còn nhiều mặt hạn chế và yếu kém, như: kinh tế xã hội của thành phố có phát triển nhưng đang có dấu hiệu chậm lại; các vấn đề phát triển sản xuất kinh doanh, an sinh xã hội đang đứng trước những khó khăn phức tạp khó lường cùng với những yếu kém của hạ tầng đô thị và quản lý đô thị đang là nỗi lo của người dân”. Bà nói tiếp: “Trong tình hình khó khăn chung của cả nước và thành phố về lạm phát, HĐND TP.HCM vừa đòi hỏi vừa sát cánh cùng UBND tạo sự đồng thuận, đồng hành đưa thành phố vượt lên khó khăn, khắc phục trì trệ và phát triển bền vững; phấn đấu cao nhất các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2008”.

T.T.Q

Bình luận (0)