Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân TP.HCM: Nhiều vấn đề mới phát sinh đã được khắc phục

Tạp Chí Giáo Dục

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Đảm bảo kỳ thi ĐH, CĐ 2008 an toàn, nghiêm túc

(GD TP.HCM): – Trong ba ngày (từ 1 đến 3-7), Hội đồng Nhân dân TP.HCM tổ chức kỳ họp thứ 13với nhiều nội dung đưa ra thảo luận liên quan đến vấn đề an sinh. Tại hội nghị, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM, Nguyễn Thành Tài thay mặt UBND TP.HCM đã báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ cùng giải pháp 6 tháng cuối năm.

Sáu tháng đầu năm, rất nhiều vấn đề mới phức tạp liên tục phát sinh ngoài dự báo như  giá xăng dầu được điều chỉnh tăng (tháng 2) gây hiệu ứng dây chuyền làm các hàng hóa khác đồng loạt tăng giá theo; “sốt ảo” làm giá gạo tăng đột biến (tháng 4); giá sắt thép, xi măng, vật liệu xây dựng liên tục tăng cao và thiếu ximăng cục bộ tại thành phố (tháng 4, 5); hàng hóa ứ đọng tại một số cảng trên địa bàn, nhất là hàng vận chuyển bằng container, gây nhiều khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp lẫn các cảng trong quá trình giao nhận, lưu thông và xuất nhập khẩu hàng hóa (tháng 5, 6)…Tuy nhiên, tất cả những vấn đề phát sinh đã được thành phố giải quyết, khắc phục nhanh chóng. 

Về công tác GD-ĐT, đến nay, toàn thành phố hiện có 322/322 phường xã đạt chuẩn phổ cập THCS (đạt 100%), 14/24 quận – huyện và 275/322 phường – xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục bậc trung học (đạt 85,4%). 47.227 thí sinh đậu tốt nghiệp trong tổng số 50.681 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT, đạt tỷ lệ 93,41% (năm học 2006 – 2007 đạt 95,1%). Hiện đang triển khai tuyển sinh vào các lớp đầu cấp là lớp 1, lớp 6, lớp 10; với mục tiêu phải đảm bảo đủ chỗ học cho con em nhân dân thành phố, đặc biệt là con em các gia đình chính sách, gia đình nghèo; thực hiện tốt phổ cập giáo dục các bậc học phổ thông và phổ cập bậc trung học; huy động và bố trí đủ chỗ học cho 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1. Dự kiến tuyển vào lớp 1 là 92.257 em (tổng số trẻ em 6 tuổi của thành phố là 81.649 em), tuyển vào lớp 6 là 86.519 em (tổng số học sinh lớp 5 của thành phố năm học 2007-2008 là 83.910 em), tuyển vào lớp 10 là 81.305 em (tổng số học sinh lớp 9 của thành phố năm học 2007-2008 là 78.526 em). Dự kiến số phòng học mới đưa vào sử dụng trong năm học 2008-2009 là 566, nâng tổng số phòng học ở các ngành học, bậc học toàn thành phố là 27.438 phòng. Kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng năm nay, có khoảng 667.000 thí sinh tham gia thi tuyển vào các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố (từ ngày 4 đến ngày 16-7-2008) – trong đó số thí sinh của thành phố chỉ khoảng 150.000. Để bảo đảm công tác tổ chức thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2008 diễn ra trật tự, an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế,  thành phố đã chỉ đạo các ngành chức năng, các quận – huyện có kế hoạch phối hợp với các trường tổ chức tốt các điểm thi trên địa bàn, bảo đảm an ninh, trật tự tại các điểm thi, bảo đảm lưu thông thông suốt trên các tuyến đường, giải tỏa nhanh các khu vực kẹt xe trong các ngày thi, tạo điều kiện cho giáo viên và thí sinh  đến trường đúng giờ quy định. Đồng thời, giao Thành đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên thành phố triển khai thực hiện tốt chương trình “Tiếp sức mùa thi” hướng dẫn, tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ ăn, ở, đi lại cho thí sinh từ các tỉnh, thành phố khác về  thành phố dự thi.

Thanh Quang

Bình luận (0)