|
Đại biểu bức xúc về vấn đề chống ngập
|
Chiều nay 10-2, tại kỳ họp thứ 16 – HĐND TP.HCM khóa VIII, các đại biểu sẽ tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với 18 chức danh do HĐND TP bầu và phê chuẩn.
Phát biểu khai mạc sáng 9-12, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh: “Tôi đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sát, thiết thực vào các nội dung quan trọng mà chương trình kỳ họp đề ra để kỳ họp có được những quyết định đúng đắn, sát với yêu cầu thực tiễn của TP. Thể hiện được ý chí, nguyện vọng của nhân dân vào nghị quyết của HĐND, góp phần thúc đẩy phát triển TP, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2015, hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch 5 năm của TP, chăm lo, nâng cao chất lượng sống của người dân TP”.
Còn 7/28 chỉ tiêu kinh tế – xã hội chưa đạt
Tại kỳ họp, Phó chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận đã báo cáo về tình hình kinh tế – văn hóa – xã hội năm 2014 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2015. Theo đó, nhờ lãnh đạo TP chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời có các giải pháp tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế TP quý sau luôn cao hơn quý trước, cả năm 2014 tăng trưởng kinh tế TP đạt 9,5%. Cơ cấu kinh tế TP chuyển dịch đúng hướng, mô hình tăng trưởng từng bước đi vào chiều sâu; tỷ lệ các ngành dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp phát triển ổn định.
Đồng thời, trong năm qua, các cấp, các ngành cũng đã tích cực giải quyết việc làm cho 284 ngàn lượt người; tạo việc làm mới cho 120 ngàn lượt người; tỷ lệ hộ nghèo có thu nhập dưới 16 triệu đồng/người/năm giảm mạnh…
Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, năm qua trong số 28 chỉ tiêu về nhiệm vụ kinh tế – văn hóa – xã hội vẫn còn có 7 chỉ tiêu chưa đạt. Đó là tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu – chỉ tiêu 10% nhưng ước chỉ đạt 8,8%; số lượt người sử dụng phương tiện hành khách công cộng – chỉ tiêu 650 triệu lượt người, ước đạt 593 triệu lượt người; tỷ lệ hộ dân đô thị được cấp nước sạch: 96,17%; tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh: 97%; tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý: 95%; tỷ lệ xử lý nước thải y tế: 99,7%; số điểm ngập do mưa giảm trên tổng số điểm ngập hiện nay: Chỉ tiêu xóa, giảm 6 điểm nhưng thực tế chỉ xóa được 2 điểm, giảm được 2 điểm.
Giảm ngập bằng cách “đẩy” cái khó cho dân?
|
18 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm, gồm: HĐND TP.HCM có 5 chức danh: Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó chủ tịch HĐND TP Trương Thị Ánh, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội Huỳnh Công Hùng, Trưởng ban Kinh tế – Ngân sách Nguyễn Văn Đông, Trưởng ban Pháp chế Phạm Văn Bá; lãnh đạo UBND TP có 8 chức danh: Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân, các phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Hồng, Lê Mạnh Hà, Nguyễn Hữu Tín, Hứa Ngọc Thuận, Lê Thanh Liêm, Tất Thành Cang và Chánh văn phòng UBND TP Võ Văn Luận; 5 chức danh giám đốc, trưởng các sở, ban ngành của TP: Giám đốc Công an TP Nguyễn Chí Thành, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trương Văn Hai, Giám đốc Sở Tài chính Đào Thị Hương Lan, Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư TP Thái Văn Rê và Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Trương Văn Lắm.
|
Tại phiên thảo luận tổ chức chiều 9-12, nhiều đại biểu tỏ ra bức xúc về vấn đề chống ngập. Đại biểu Từ Minh Thiện bức xúc: “Chỉ tiêu là xóa, giảm 6 điểm ngập nhưng chỉ xóa, giảm được 4 điểm. Không những vậy lại còn xuất hiện 22 điểm ngập mới. Cử tri mong muốn phải quyết liệt trong vấn đề chống ngập…”.
Đồng quan điểm, đại biểu Huỳnh Thanh Nhân, cũng tâm tư: “Để chống ngập, nhiều đoạn đường được nâng lên. Hậu quả là đường hết ngập nhưng nhà dân thì sao? Chúng ta làm được chuyện cho mình, cái khó, cái khổ đẩy hết cho dân”.
Trước những bức xúc của cử tri, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng – Phó giám đốc Trung tâm Chống ngập TP – cho biết: “Trong năm TP đã tập trung nguồn lực, đẩy mạnh tiến độ để hoàn thành 10 dự án chuyển tiếp như dự án cống thoát nước đường Trần Hưng Đạo (Q.5), đường Tân Hóa Đông… Tóm lại, TP đã có quy hoạch dài hạn chống ngập do triều cường. Trước mắt đã đưa ra một số giải pháp như xây dựng bờ bao ở Q.8, giảm ngập cho bà con ở đây; lắp trên 1 ngàn van một chiều để nước không ngập vào trung tâm… Tuy vậy, do đỉnh triều ngày càng cao, tháng 9 vừa rồi lên tới 1,7m nên phát sinh nhiều điểm ngập mới”.
Ông Trần Quang Chung – Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP – giải trình: “Ngoài các nguyên nhân do mưa và triều cường thì còn một nguyên nhân do con người. Đó là việc đánh giá điểm ngập chưa chính xác, không đánh giá được do cống nhỏ hay cống nghẹt nên đưa giải pháp không phù hợp. Đồng thời, sự phối hợp giữa các ngành, địa phương chưa đồng bộ, chưa quy định rõ trách nhiệm, chưa xử phạt đối với các chủ đầu tư thi công công trình gây ngập…”.
Từ những ý kiến trên, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh: Phải tìm cho được nguyên nhân do đâu thì mới giải quyết được những vấn đề tồn đọng gây bức xúc trong nhân dân…
Bài, ảnh: Hòa Triều
| “Năm 2015 là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011-2015. Việc thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2015 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo thế và lực mới để thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kế hoạch 5 năm 2016-2020, vì vậy UBND TP đã đề ra mục tiêu tổng quát cho năm 2015 là: Tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế tăng trưởng hợp lý, tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; thực hiện có hiệu quả 6 chương trình đột phá; đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường – ứng phó với biến đổi khí hậu; đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội; tiếp tục chủ động hội nhập quốc tế và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khắc phục các yếu kém tồn tại, tăng cường cải cách hành chính và trách nhiệm người đứng đầu, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ năm 2015”, ông Thuận nhấn mạnh. |


Bình luận (0)