Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Kỳ họp thứ 4 HĐND TP.Đà Nẵng: Tập trung vào các vấn đề dân sinh

Tạp Chí Giáo Dục

Kỳ họp thứ 4 HĐND TP.Đà Nẵng: Tập trung vào các vấn đề dân sinh

Đại biểu Lê Quang Vinh phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: H.Giang

Ngày 6-2, ngày làm việc thứ 2 kỳ họp thứ 4 HĐND TP.Đà Nẵng khóa IX. Đây là kỳ họp đầu tiên của HĐND không sử dụng giấy, các đại biểu tham gia dự họp được trang bị máy tính tại chỗ để đọc tài liệu trên web và thông qua biểu quyết. Kỳ họp diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 5 đến ngày 7-7).

Tại đây các đại biểu đã nêu ra nhiều vấn đề “nóng” gây bức xúc trong nhân dân như khai thác khoáng sản, an toàn giao thông (ATGT), nước sạch, đất cho giáo dục, cây xanh… Đại biểu Trần Văn Trường (huyện Hòa Vang) cho rằng, thời gian qua, tình trạng khai thác mỏ, đất đá trên địa bàn đang bị buông lỏng, ảnh hưởng đến đời sống người dân trong khu vực cũng như thất thoát ngân sách và ảnh hưởng đến môi trường cảnh quan TP. Hiện trên địa bàn huyện Hòa Vang có 21 mỏ chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, hết giấy phép nhưng vẫn hoạt động. Nhiều công ty khai thác vượt khối lượng và phạm vi được cấp phép. Ngoài ra có 9 đơn vị đã khai thác xong nhưng không hoàn thổ. Những công ty này được cho là đã phá sản, dừng hoạt động nhưng thực chất đã thay đổi tên và vẫn hoạt động trên địa bàn. Ví dụ như Công ty 405 đã đổi tên thành Công ty Biên Giới và đang nợ 6 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP cho rằng: “Đây là vấn đề dai dẳng mà chúng ta chưa xử lý triệt để. Tôi đề nghị các đại biểu thảo luận và ghi vào nghị quyết của HĐND lần này để giám sát sự quản lý của Nhà nước ở các mỏ đá phía Tây TP; đồng thời đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường quản lý. Công ty nào hết phép, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải đình chỉ ngay. Trong thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đã chạy theo lợi nhuận mà không tuân thủ pháp luật. Chủ trương của TP là không cho khai thác thêm”.

Liên quan đến vấn đề ATGT, đại biểu Lê Vinh Quang cho rằng, cần xem xét bố trí cột đèn tín hiệu tại ngã ba đường Hoàng Văn Thái – Tôn Đức Thắng (thuộc quận Liên Chiểu) – đây là điểm đen tai nạn. Ông Vinh nói: “Trong khi chúng ta đang ngồi đây thì hôm qua tại điểm đen Hoàng Văn Thái – Tôn Đức Thắng lại xảy ra một vụ tai nạn thương tâm. Đề nghị các ban ngành chức năng cần quyết liệt trong các biện pháp hạn chế tai nạn giao thông, đặc biệt đối với loại xe ben, xe tải”.

Theo đó, ông Xuân Anh đã đề nghị ông Lê Văn Trung (Giám đốc Sở GTVT TP) khẩn trương kiểm tra, nghiên cứu, xem xét bố trí lại đèn tín hiệu để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Một vấn đề khác được nhiều đại biểu quan tâm là thời gian gần đây một số địa bàn ở hai quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn thiếu nước sạch sinh hoạt nghiêm trọng. Nhiều người dân ở làng cá Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) phải tìm nguồn nước giếng, hoặc bỏ việc để dành thời gian chờ đợi các xe bồn cung cấp nước của công ty cấp nước để hứng về dự trữ vào các xô, chậu. Đại biểu Lê Quang Vinh đề nghị các đơn vị liên quan cần có kế hoạch sớm để xử lý, cung cấp nước cho nhân dân.

Một vấn đề cũng được các đại biểu quan tâm là quỹ đất dành cho lĩnh vực giáo dục, văn hóa và công trình công cộng. Đại biểu Cao Xuân Thắng chất vấn: “Hiện nay quỹ đất thực tế, đặc biệt ở quận trung tâm còn đủ khi điều chỉnh quy hoạch đảm bảo giáo dục, văn hóa và công trình công cộng hay không?”.

Ông Vũ Quang Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng, trả lời: Quỹ đất dành cho các công trình công cộng, giáo dục hiện nay là đủ.

Không đồng tình với câu trả lời này, đại biểu Tô Văn Hùng cho rằng, tỷ lệ cây xanh, khuôn viên công cộng trên từng phân khu rất thấp. Không nên lấy số tổng tính bình quân mà phải tính từng khu vực dành cho giáo dục, khuôn viên công cộng như thế nào. Cũng không thể lấy diện tích đất của làng ĐH Đà Nẵng để tính bình quân cho quỹ đất giáo dục, cũng như không thể lấy tổng số cây xanh ở bán đảo Sơn Trà để chia bình quân cho cư dân quận trung tâm.

Đồng ý quan điểm của đại biểu Tô Văn Hùng, ông Xuân Anh cho rằng, Đà Nẵng không chỉ thiếu cây xanh mà những cây hiện có còn còi cọc. Vì vậy không thể tính đổ đồng trên toàn TP mà phải có tính toán trên từng khu vực cho hợp lý.

Hàn Giang

 

Bình luận (0)