Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Kỳ lạ: “gậy thần” của sinh viên khiếm thị

Tạp Chí Giáo Dục

Đó là những chiếc gậy xếp có gắn đèn phát sáng và phát ra âm thanh, giúp người khiếm thị thuận tiện hơn khi di chuyển.
Nhóm sinh viên Nguyễn Anh Tuấn, Huỳnh Hữu Cảnh, Hồ Phạm Uyên Phương, Nguyễn Thị Thùy Dung (năm 3 Khoa Giáo dục đặc biệt, ĐH Sư phạm TPHCM) đã sáng tạo thành công một chiếc gậy hỗ trợ cho người khiếm thị.
Trong đó Hữu Cảnh, Anh Tuấn và Uyên Phương là sinh viên khiếm thị, Thùy Dung là thành viên sáng mắt duy nhất của nhóm. Xuất phát từ chính nhu cầu của học sinh khiếm thị mà cả nhóm đã lên ý tưởng, viết đề tài và bắt tay vào sáng chế những chiếc gậy thần kì. Đó là những chiếc gậy xếp có gắn đèn phát sáng và phát ra âm thanh, giúp người khiếm thị thuận tiện hơn khi di chuyển…
Ánh đèn và âm thanh sẽ giúp mọi người để ý tới người khiếm thị đang di chuyển. Đặc biệt với con lăn ở đầu gậy, người sử dụng không bị mỏi tay do dơ gậy liên tục mà chỉ cần giữ gậy và dùng con lăn là gậy có thể lăn qua lăn lại nhẹ nhàng.
Kỳ lạ “gậy thần” của sinh viên khiếm thị
Đề tài nghiên cứu của các bạn có tên “Nghiên cứu mô hình gậy có gắn đèn và âm thanh dành cho người khiếm thị” đã đoạt giải nhất tại Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm 2010-2011 của Trường ĐH Sư phạm TPHCM. Ban giám khảo đánh giá đây là đề tài có tính nhân văn, đột phá cao về tính ứng dụng và hơn cả là được lên ý tưởng từ chính những người trong cuộc.
Trên thực tế, loại gậy này cũng đã được nhập khẩu từ nước ngoài và Việt Nam nhưng giá thành rất cao nên sinh viên khiếm thị khó lòng mua được. “Ngoài kinh phí khá cao, chiếc gậy ấy khi sử dụng ở nước ta sẽ phát ra âm thanh liên tục do vật cản xung quanh nhiều, dễ gây hoang mang cho người sử dụng. Do đó nhóm phải tìm phương án khác” – Huỳnh Hữu Cảnh cho biết. Và đó cũng chính là một nguyên nhân để cả nhóm quyết định sáng tạo gậy thần “Made in Việt Nam”.
Kỳ lạ “gậy thần” của sinh viên khiếm thị
Sau sáu tháng nghiên cứu, do không nhìn thấy nên tất cả mọi công việc của cả nhóm đều gặp vô vàn khó khăn. Cuối cùng cây gậy đã hoàn thành với chiều dài 1,2 m, gồm ba thanh tròn inox, tay cầm bằng nhựa cứng, đèn led, thiết bị âm thanh, có thể gấp gọn lại.
Hiện cả nhóm rất mong mỏi được sự giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức để giúp nâng cao về chất lượng kỹ thuật của chiếc gậy cũng như hỗ trợ sản xuất và bán rộng rãi ra thị trường.
  Theo Tiin Mộc Miên
(Dân tin)

Bình luận (0)