Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Kỹ năng dành cho phụ huynh: Làm bạn với con

Tạp Chí Giáo Dục

Đôi khi, có những kỹ năng đơn giản nhưng các bậc phụ huynh thường bỏ qua. Nhưng đó lại là các kỹ năng cần thiết dành cho con trẻ trong quá trình trưởng thành và phát triển nhân cách…

Cu Dũng hăm hở nói với mẹ sau buổi đi học về: “Mẹ, thằng Lâm nó lại hạng nhất. Điểm của nó là 9,2. Phải nói thằng này giỏi thật mẹ nhỉ?”. Mẹ Dũng đang mải mê làm bếp vội phán một câu cực sốc: “Thì nó học giỏi. Còn con đội sổ nữa à. Đúng là đẻ con khôn thì… mát lòng rười rượi”. Cu Dũng xìu như một chiếc bong bóng xì hơi, vội vã mở cửa phòng đánh “rầm” một cái. Buổi trưa diễn ra hết sức nặng nề, cái oi bức trong gia đình có lẽ gấp bội so với cái nắng thiêu đốt ngoài phố. Theo PGS.TS Huỳnh Văn Sơn thì trong nhiều trường hợp giao tiếp giữa cha mẹ và con cái, cha mẹ không thể bình tâm trò chuyện hay lắng nghe con, cha mẹ cũng không thể kiên nhẫn để tương tác, cha mẹ càng khó có thể điều chỉnh ngôn ngữ của mình sao cho thích hợp và nhiều lý do khác. Và thế là cuộc trò chuyện bị cắt đứt, mối quan hệ bị phá vỡ, chuyện làm bạn cùng con trở thành món ăn khó hơn cả “gan trời” theo suy nghĩ của không ít bậc phụ huynh”.

Làm bạn với con là kỹ năng rất quan trọng đối với các bậc phụ huynh

Để làm bạn với con, chắc chắn kiểu nói chuyện phủ đầu hay kiểu “chặt chém” trong khi trò chuyện với con như tình huống trên không thể có chỗ đứng. Thay vào đó là chuyện phải lắng nghe con, hỏi han tình hình học tập của lớp, của con để động viên dù chỉ là sự thăng hạng rất bình thường của con. “Do đó, làm bạn với con đòi hỏi cha mẹ cần chú ý những điều sau đây: Thứ nhất, nên tôn trọng con và chấp nhận những khoảng không bí mật của con cái. Thứ hai, nên khuyến khích con chủ động chia sẻ để cha mẹ và con cái tâm tình với nhau một cách tích cực. Điều này sẽ trở thành nếp nhà rất có giá trị. Lẽ đương nhiên, cha mẹ đừng quá “quyết đoán” chuyện của con cái mà hãy tạo cơ hội cho con cái tự quyết định khi chúng ta chỉ tham vấn mà thôi. Thứ ba, cha mẹ nên thật sự bao dung ngay cả trong những trường hợp con mình bị thất bại hay sai lầm. Đấy mới thực sự là thái độ của “bạn bè” đích thực. Sự bao dung hay sự chấp nhận này cũng chỉ là tạm thời để hướng đến một sự điều chỉnh thích ứng về sau. Nên cố gắng điều chỉnh ngôn ngữ trò chuyện và dẹp bớt thói quen gia trưởng hay thói quen “chỉ đạo”. Điều này sẽ làm cho trẻ cảm nhận được tình bạn đích thực mà không phải là tình bạn ngụy tạo” – TS. Huỳnh Văn Sơn chia sẻ!

Làm bạn với con, bài toán khó đã có thể có lời giải nếu như mỗi người nỗ lực hết mình bằng những sự điều chỉnh nhất định trong quan niệm cũng như trong sự ứng xử với con cái. Làm bạn với con, chính các bậc cha mẹ cảm nhận được hạnh phúc đích thực trong cuộc sống gia đình một cách đúng nghĩa.

Bài, ảnh: Phúc Nguyễn

 

Bình luận (0)