Tuyên truyền pháp luậtAn toàn giao thông

Kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh

Tạp Chí Giáo Dục

Tiểu phẩm xuất sắc của tỉnh Sóc Trăng

Ngày hội giao lưu tìm hiểu kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp quốc gia, dành cho học sinh (HS) tiểu học, năm học 2015-2016 đã sôi nổi diễn ra tại TP.Cần Thơ. Chương trình do Quỹ Toyota Việt Nam phối hợp Bộ GD-ĐT, với sự hỗ trợ của Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức.

Tham gia chương trình có 40 thầy cô giáo và 100 thí sinh, đến từ các tỉnh – thành đã triển khai tốt công tác giáo dục ATGT trong nhà trường, và xã hội hóa ATGT, gồm: Hòa Bình, Bắc Giang, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Bình, Phú Yên, Cần Thơ, Sóc Trăng, và Bạc Liêu. Theo đó, một hội thảo về đổi mới phương pháp giáo dục ATGT trong trường tiểu học, tổ chức tại Trường Tiểu học Ngô Quyền, TP.Cần Thơ, các đại biểu đã dự và nhận xét những tiết dạy mẫu về giáo dục ATGT. Các tiết dạy cho thấy nhiều thầy cô giáo đã tìm tòi, sáng tạo các giáo cụ trực quan sinh động, áp dụng những phương pháp giảng dạy mới, nhằm tạo hứng thú học tập cho HS đối với môn học được coi là khô cứng này. Trong phần thảo luận, nhiều đại biểu trình bày những kinh nghiệm, hình thức tổ chức tiết dạy, cùng bàn bạc để đưa ra phương pháp giảng dạy tốt nhất, nhằm mang lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục ATGT trong trường học.

Sôi nổi và hấp dẫn là phần giao lưu giữa 100 thí sinh thuộc 10 đội. Ở nội dung “Tìm hiểu kiến thức ATGT”, bằng hình thức trả lời online, với 30 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian trả lời mỗi câu là 10 giây; nhiều TS đã trả lời đúng 100% câu hỏi. Trong phần vẽ tranh, bà Trần Thị Thắm, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học, Bộ GD-ĐT, nhận xét: “Tất cả các đội đều vẽ đúng chủ đề. Nhiều bức tranh có sự sáng tạo về nội dung, màu sắc hài hòa. Nêu bật được thông điệp muốn truyền tải”.

Đặc biệt, phần thể hiện năng khiếu, bằng hình thức sân khấu hóa, đã mang đến những thông điệp ý nghĩa về ATGT, thông qua các bài thơ, hò vè, ca cổ, hoặc liên khúc dân ca 3 miền, được phổ lời mới về chủ đề ATGT, cùng các tiểu phẩm với nhiều đạo cụ trực quan, khiến sân khấu sinh động, và càng dễ thương với diễn xuất khá “nhập vai” của các diễn viên nhí… Nội dung các tiểu phẩm nhẹ nhàng nhưng mang thông điệp rất gần với đời thường.

Có thể nói, qua các phần giao lưu, như nhận xét của bà Trần Thị Thắm: “Các đoàn đã thể hiện được bản sắc văn hóa dân tộc từng địa phương, vùng miền, qua đó truyền đạt những thông điệp ý nghĩa về ATGT. Theo đó, ngoài nhà trường, còn là vai trò quan trọng của cộng đồng, đặc biệt là sự tham gia của các bậc phụ huynh. Bởi dù nhà trường giáo dục tốt đến đâu nhưng cha mẹ không làm gương, chấp hành đúng quy định về ATGT thì tác dụng giáo dục ATGT cho các em HS cũng khó đạt hiệu quả cao”.

Bài, ảnh: Đan Phượng

Bình luận (0)