Hội nhậpThế giới 24h

Kỷ niệm 50 năm cách mạng: “Cuba vẫn phải đấu tranh không ngừng nghỉ”

Tạp Chí Giáo Dục

Sau 50 năm, cuộc cách mạng tại Cuba vẫn đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết nhưng vẫn đang vấp phải “cuộc chống phá không ngừng” từ Mỹ. Chủ tịch Raul Castro đã phát biểu như vậy hôm 1-1 nhân kỷ niệm 50 năm ngày nhà lãnh đạo Fidel Castro lật đổ chế độ độc tài Fulgencio Batista, giành độc lập cho đất nước. Vì lý do sức khỏe, Chủ tịch Fidel Castro đã không thể tham dự buổi lễ kỷ niệm.
Theo Reuters, ông Raul Castro nói cuộc cách mạng năm 1959 đã giúp lột xác quốc đảo Caribê này nhưng cảnh báo đất nước không được mất cảnh giác. “Kẻ thù chưa bao giờ ngừng thái độ hung hăng, xảo trá và lấn át…” – ông nói, và cho rằng Cuba sẽ còn phải tiếp tục đấu tranh không ngừng nghỉ trong tương lai. Buổi lễ kỷ niệm được tổ chức ngay tại bancông ở phía đông thành phố Santiago de Cuba, nơi Chủ tịch Fidel Castro đã tuyên bố chiến thắng trước nhà độc tài Batista 50 năm trước. Chủ tịch Fidel đã chuyển giao quyền lãnh đạo đất nước cho ông Raul Castro kể từ tháng 2-2008. Chủ tịch Fidel đã không xuất hiện trước công chúng kể từ sau cuộc phẫu thuật ruột giữa năm 2006.
Tại Venezuela, Tổng thống Hugo Chavez cũng tổ chức kỷ niệm, ca ngợi công lao của Chủ tịch Fidel và gọi ông là “người cha và nhà lãnh đạo” của khối các lãnh đạo cánh tả ở khu vực Mỹ Latin. “Cuba là một phần của đất nước này…Vì Cuba chúng ta khóc, vì Cuba chúng ta chiến đấu, vì Cuba chúng ta sẵn sàng chết trong chiến đấu”.
Sau 50 năm, đất nước Cuba chịu nhiều tổn thất bởi chính sách cấm vận của Mỹ – theo ước tính của Cuba thì gây tổn thất cho nước này khoảng 92 tỉ USD trong suốt mấy chục năm qua. Trong năm 2008, ba trận bão lớn đã tàn phá đất nước này, gây ra tổn thất khoảng 10 tỉ USD. Cộng với đó cuộc khủng hoảng tài chính cũng gây ảnh hưởng tới Cuba.
THANH TUẤN (TTO)
 

Bình luận (0)