- 1 Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước: Kinh tế – xã hội TP.HCM phát triển vượt bậc
Trong 50 năm qua, bằng ý chí và quyết tâm TP.HCM đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, phấn đấu đạt được nhiều thành tựu to lớn và ý nghĩa. Kinh tế TP phát triển vượt bậc, giữ vững vị trí là đầu tàu kinh tế của cả nước, xứng đáng với danh hiệu cao quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng – “TP anh hùng”.

Đầu tàu kinh tế của cả nước
Ông Nguyễn Văn Được – Chủ tịch UBND TP.HCM – cho biết, trong 50 năm qua, TP.HCM đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, phấn đấu đạt được nhiều thành tựu to lớn. Minh chứng rõ ràng nhất là TP được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu cao quý nhất đó là “TP anh hùng”.
Kinh tế TP phát triển vượt bậc, giữ vững vị trí là đầu tàu kinh tế của cả nước. Năm 2024, TP có hơn 230 ngàn doanh nghiệp đang hoạt động, chiếm khoảng 28% doanh nghiệp cả nước, đóng góp khoảng 25% ngân sách cả nước. Quy mô kinh tế TP đạt 1,78 triệu tỷ đồng, tương đương 74 tỷ USD, chiếm khoảng 17% cả nước.
“Hiện nay, TP đã và đang chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu, hướng đến cải thiện chất lượng tăng trưởng; chú trọng phát triển công nghệ cao, kinh tế xanh, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn. Tỷ lệ lao động có trình độ, chuyên môn trong các ngành kinh tế được nâng cao, lao động phổ thông trong nhiều ngành công nghiệp có chiều hướng giảm. Đóng góp năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) tăng lên 47%”, ông Được cho biết.
TP còn là nơi hội tụ và phát triển các giá trị văn hóa, là trung tâm GD-ĐT của cả nước. Đây là kết quả từ sự đầu tư không ngừng nghỉ và tinh thần đổi mới sáng tạo, bên cạnh yếu tố thuận lợi về lịch sử, vị trí địa chính trị – kinh tế.
Về hoạt động đối ngoại, TP được xem là trung tâm đối ngoại về kinh tế – văn hóa của cả nước. Tổng số địa phương kết nghĩa với TP hiện là 58 địa phương. TP đã từng bước nâng cao vị thế, vai trò kiến tạo và dẫn dắt tại các sân chơi, sự kiện lớn; chủ động tạo diễn đàn để góp phần giải quyết các vấn đề chung của thế giới và khu vực.
Trong quá trình phát triển, các hoạt động an sinh và phúc lợi xã hội của TP luôn song hành với hoạt động phát triển kinh tế, vì mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Hệ thống các chính sách xã hội về giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, phát triển hệ thống bảo hiểm, ưu đãi người có công, các thụ hưởng về văn hóa, y tế, giáo dục… ngày càng đồng bộ và hoàn thiện. Hằng năm TP giải quyết trên 140.000 việc làm cho lao động, đưa tỷ lệ thất nghiệp thành thị dưới 4%. TP thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ, chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và luôn hoàn thành trước các chỉ tiêu về giảm nghèo bền vững theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP đề ra.
“50 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP thấu hiểu chặng đường trải qua với rất nhiều thăng trầm và hy sinh, đóng góp của biết bao thế hệ để đạt được kết quả đáng tự hào hôm nay. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi, là vấn đề có tính nguyên tắc, tính quy luật của cách mạng xã hội chủ nghĩa trong quá khứ và càng có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh hiện nay”, ông Được nhấn mạnh.
Đảng bộ TP đặc biệt chú trọng, kiên trì nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác dân vận; ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đề cao tính trung thực, tinh thần trách nhiệm, gắn bó máu thịt với nhân dân; đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
“Đến nay, TP đã xây dựng gần 5.000 thiết chế Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở các trường học, khu dân cư, các cơ sở tôn giáo, thờ tự, tín ngưỡng… Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, thiết thực và gần gũi, góp phần tạo nên khối đại đoàn kết trong tư tưởng, hành động của Đảng bộ và nhân dân TP; nhân lên nguồn sức mạnh nội sinh to lớn của một TP năng động, sáng tạo trên hành trình xây dựng, phát triển”, ông Được nói.
Đoàn kết, năng động
PGS.TS Nguyễn Danh Tiên – Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh – nhìn nhận, trong 50 năm qua, kể từ khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sự năng động, sáng tạo của TP.HCM đã được phát huy cao độ. Điều này góp phần thiết lập cơ chế quản lý mới, mở đầu cho công cuộc đổi mới và đóng vai trò quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Truyền thống năng động, sáng tạo của Đảng bộ và nhân dân TP.HCM đã trở thành niềm tự hào không chỉ của nhân dân TP mang tên Bác Hồ kính yêu mà của cả nước; là động lực, tiền đề quan trọng để TP cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
PGS.TS Phan Xuân Biên – nguyên Trưởng ban Tư tưởng – Văn hóa Thành ủy TP.HCM – cho rằng, TP.HCM đã đặt mức tăng trưởng hai con số năm 2025 ít nhất 10%. Đây vừa là “mệnh lệnh” của cả nước, vừa là khát vọng lớn lao của TP. Nếu chúng ta “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, toàn Đảng bộ và nhân dân TP ra sức thực hiện có hiệu quả cao chương trình phục hồi kinh tế, Nghị quyết 98, Chỉ thị 12 và kinh tế toàn cầu có chiều hướng tăng trưởng tích cực thì dù có thách thức lớn nhưng TP sẽ đạt được mục tiêu đề ra. Đồng thời, nếu truyền thống kiên cường, dũng cảm, những đức tính căn bản của người dân TP như: Năng động, sáng tạo, hào sảng, nghĩa tình, tiên phong, hội nhập, hiện đại… được khơi dậy cao độ, có sự đồng lòng trên dưới, ý Đảng luôn hợp lòng dân, chúng ta hoàn toàn kỳ vọng thành tựu mới dù rất cao sẽ đến với TP.HCM – TP anh hùng.
Ông Nguyễn Thanh Nghị – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM – khẳng định, thành tựu 50 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển TP.HCM là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, sự ủng hộ hết lòng và hiệu quả Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; là kết tinh bao công sức của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân TP các thời kỳ để có TP.HCM hôm nay – một diện mạo mới, sức sống mới, tầm vóc mới.
Theo ông Nghị, TP.HCM đang tràn đầy khát vọng vươn lên. Trong thực hiện khát vọng ấy, truyền thống cách mạng đoàn kết, năng động, đổi mới sáng tạo, nghĩa tình chính là động lực để TP luôn hội tụ và tỏa sáng trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, trong sự tin yêu của cả nước, sự kỳ vọng của nhân dân TP nói riêng và cả nước nói chung.
Trinh Hồ
Bình luận (0)