Chiều 3-2, Hội Hữu nghị Việt Nam – Bulgaria TP.HCM đã tổ chức Lễ kỷ niệm 148 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Bulgaria (3-3-1878 – 3-3-2026) và 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Bulgaria.

Phát biểu tại họp mặt, bà Hoàng Thái Lan – Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Bulgaria TP.HCM thay mặt Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM và toàn thể hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam – Bulgaria TP.HCM chúc mừng những thành tựu kinh tế, xã hội của nước Cộng hòa Bulgaria đã đạt được trong những năm gần đây. Đặc biệt, Bulgaria đã thành công trong việc hội nhập và trở thành thành viên toàn diện của khối Schengen từ ngày 1-1-2025.
“Chúng ta cũng rất vui mừng nhận thấy quan hệ giữa Việt Nam và Bulgaria đang trên đà phát triển mạnh mẽ và tốt đẹp ở nhiều lĩnh vực: ngoại giao, giáo dục, thương mại, đầu tư kinh tế. Quan hệ kinh tế Việt Nam – Bulgaria đã có những bước phát triển tích cực. Kim ngạch thương mại song phương đã tăng trưởng ổn định trong những năm vừa qua”, bà Lan nhấn mạnh.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và những thay đổi phức tạp về kinh tế – chính trị, việc tăng cường quan hệ Việt Nam – Bulgaria không chỉ mang lại lợi ích cho riêng hai quốc gia mà còn đóng góp vào sự ổn định và phát triển chung trong khu vực Đông Nam châu Âu và Đông Nam châu Á, cũng như của châu Âu và châu Á.
Với những tương đồng về lịch sử, hai nước Việt Nam và Bulgaria đã gắn bó với nhau 76 năm bằng mối quan hệ hữu nghị thủy chung, son sắt được các nhà lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp và phát triển.
Việt Nam và Bulgaria đang chứng minh sự hợp tác bền vững của mình trên trường quốc tế, góp phần tạo dựng một thế giới hòa bình, thịnh vượng và cùng phát triển.
Ông Pavlin Todorov – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Bulgaria tại Việt Nam – nhấn mạnh, năm vừa qua đặc biệt quan trọng đối với quan hệ song phương của hai nước. Bulgaria và Việt Nam đã kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao – một sự kiện thể hiện rõ tính bền vững và chiều sâu của mối quan hệ giữa hai nước.

Ông Pavlin Todorov cho biết, việc thành lập “Góc Bulgaria tại Đại học Đà Lạt” là một ví dụ về sáng kiến kịp thời và có tầm nhìn xa. Đây là không gian sẽ tiếp tục giới thiệu Bulgaria – văn hóa, lịch sử và truyền thống giáo dục đến giới trẻ Việt Nam ngay cả sau khi năm kỷ niệm kết thúc. Những sáng kiến như vậy có giá trị lâu dài và góp phần vào sự hiểu biết lẫn nhau sâu sắc hơn giữa nhân dân hai nước.
“Bulgaria trân trọng tình hữu nghị với Việt Nam và những nỗ lực của tất cả những người đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Tôi tin tưởng rằng các bạn sẽ tiếp tục là yếu tố tích cực và truyền cảm hứng trong việc củng cố mối quan hệ này’, ông Pavlin Todorov bày tỏ.
Hồ Trinh

Bình luận (0)