Hướng nghiệp - Tuyển sinhThông tin hướng nghiệp

Kỳ thi ÐH, CÐ 2011Xu hướng mới trong chọn trường, chọn nghề

Tạp Chí Giáo Dục

"Xu hướng "nam tiến" của các thí sinh phía bắc với ước vọng dễ đỗ đại học hơn của mấy năm trước hầu như đã chấm dứt. Trong tổng số 59.317 hồ sơ, thí sinh Nam Ðịnh nộp vào các trường ÐH, CÐ khu vực phía nam chỉ có 1.872 bộ. Tại Quảng Ninh, ông Nguyễn Văn Liệu, Phó phòng Giáo dục chuyên nghiệp cho biết, các thí sinh nộp hồ sơ nhiều nhất vào các trường ÐH, CÐ trong tỉnh.

Trong khi đó, chỉ có khoảng hơn 100 hồ sơ nộp đăng ký dự thi vào khu vực phía nam. Con số này chỉ bằng 1/3 so với năm 2010.
Ta về ta tắm ao ta
Tình trạng các thí sinh nộp hồ sơ vào các trường ở địa phương và gần nhà là xu hướng rõ rệt trong năm nay. Thống kê từ các sở GD-ÐT cho thấy, đa số học sinh chọn thi ở các trường ÐH đóng trên địa bàn. Tại Hải Phòng, ÐH Hải Phòng là trường thu hút được lượng thí sinh đông nhất với khoảng 10.000 hồ sơ ÐKDT. Ở Sơn La, trường được thí sinh lựa chọn đăng ký dự thi nhiều nhất là trường ÐH Tây Bắc. ÐH Hồng Ðức Thanh Hóa năm nay cũng thu hút hơn 10.000 bộ hồ sơ, đứng đầu về số hồ sơ ÐKDT trong tỉnh. Tỉnh Thừa Thiên – Huế có 39.183 hồ sơ ÐKDT thì có tới 23.327 hồ sơ đăng ký vào ÐH Huế, chiếm hơn 60%. Số còn lại, cũng chủ yếu ÐKDT vào ÐH Ðà Nẵng. Trong tổng số gần 22.600 hồ sơ mà Sở GD-ÐT tỉnh An Giang nhận được, có đến một nửa số hồ sơ này đã đăng ký dự thi vào trường ÐH An Giang. Tương tự như vậy, Trường ÐH Cần Thơ có đến 80% số hồ sơ đăng ký dự thi vào trường là của các học sinh Cần Thơ.
Kỳ thi tuyển sinh ÐH, CÐ năm 2011 cũng ghi nhận sự bứt phá vượt trội của các trường ÐH khối A hay thuộc nhóm giữa (điểm trúng tuyển dưới 20). Nơi có nhiều hồ sơ ÐKDT nhất cả nước là Hà Nội, trong tổng số 165.502 bộ hồ sơ ÐKDT vào ÐH, CÐ nộp tại Sở năm nay có đến gần 54%  là vào khối A. Nhiều địa phương khác như Nam Ðịnh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hưng Yên…, lượng hồ sơ thi khối A vẫn áp đảo trong các khối thi. Cùng với ÐH Công nghiệp Hà Nội, trường ÐH Nông nghiệp I năm nay cũng bội thu với gần 51.000 hồ sơ đăng ký dự thi, tăng 8.000 hồ sơ so với năm trước. Ngoài ra, nhiều trường có mức tăng trung bình như ÐH Ðiện lực nhận 11.800 hồ sơ tăng so với năm trước hơn 1.000 bộ.
Ðiều này cũng chứng tỏ rằng, công tác hướng nghiệp trong trường phổ thông đã phần nào định hướng cho học sinh chọn trường phù hợp. Việc học sinh lựa chọn các trường ÐH địa phương là do hiện nay nhiều địa phương đang được đầu tư mạnh về giáo dục.
Cẩn thận bẫy tỷ lệ
Số liệu các trường công bố cho thấy, sau tỷ lệ chọi cao ngất ngưởng của khối ngành y – dược (ÐH Y Hà Nội: 1/18; ÐH Y Thái Bình: 1/17; ngành dược ÐH Y Dược TP Hồ Chí Minh: 1/21,6…) là khối ngành kinh tế có tỷ lệ chọi trên 11. Kế đến là khối ngành công – nông – lâm. Khối ngành sư phạm, KHXH và KH-KT tỷ lệ chọi cũng khá cao, khoảng từ 1/5 – 1/7.
Nhiều thí sinh hoang mang khi nhìn vào tỷ lệ chọi cao chót vót của một số trường. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, không phải cứ trường nào có tỷ lệ chọi cao cũng đồng nghĩa với điểm trúng tuyển vào trường cũng sẽ cao theo.
Ðối với nhiều chuyên gia tuyển sinh lâu năm, tỷ lệ chọi cũng không có ý nghĩa gì, nhất là đối với những trường ÐH tốp đầu như ÐH Bách khoa, ÐH Ngoại thương. Những trường này, tỷ lệ chọi không cao, nhưng điểm vào trường cao hơn hẳn các trường khác rất nhiều.
Theo ông Ngô Kim Khôi, Vụ Giáo dục Ðại học (Bộ GD-ÐT), việc chọn trường căn cứ vào tỷ lệ chọi dễ đưa ra quyết định sai lầm, vì tỷ lệ này thường diễn biến không nhất quán giữa các năm. Dù theo lý thuyết, có thể nói, lượng hồ sơ ÐKDT tăng, tỷ lệ chọi sẽ tăng, kéo theo đó là sự căng thẳng trong việc giành được một suất vào trường. Tuy nhiên, với những trường hồ sơ ÐKDT giảm cũng không có nghĩa là điểm xét tuyển vào trường sẽ giảm. Tỷ lệ chọi của các trường tốp trên năm nay không thuộc loại cao, nhưng chắc chắn trúng tuyển vào các trường này không phải là điều dễ dàng. Lý do là chỉ những thí sinh học lực khá, giỏi mới dám thi vào những trường này. Tỷ lệ chọi chỉ nên xem là con số để tham khảo. Bởi thứ tỷ lệ chọi đích thực phải tính trên số thí sinh đến dự thi thực tế so với chỉ tiêu, đồng thời mức độ cạnh tranh vào trường chủ yếu phụ thuộc vào chất lượng thí sinh.
* Dù luôn là một trong những trường thu hút nhiều hồ sơ đăng ký dự thi (ÐKDT) nhất trong vài mùa tuyển sinh trở lại đây nhưng ÐH Công nghiệp Hà Nội khó có thể dự đoán mức tăng năm nay khi nhận được gần 72.000 hồ sơ, tăng gần 20.000 bộ so với năm trước. Ðây cũng là một trong những trường có lượng hồ sơ khổng lồ nhất của mùa tuyển sinh năm nay.
Theo QUẾ ÐÌNH NGUYÊN

 

(nhanan.org)

Bình luận (0)