Hội nhậpGiáo dục khắp nơi

Lá cờ đầu của ngành giáo dục Tây Đô

Tạp Chí Giáo Dục

Là đô thị trung tâm – bộ mặt của TP.Cần Thơ, ngành GD-ĐT Q.Ninh Kiều “gánh” trên vai trách nhiệm làm sao để sự nghiệp “trồng người” của quận tương xứng với vị trí mà TP đảm nhận: Là trung tâm khoa học – kỹ thuật, công nghệ, y tế, văn hóa, GD-ĐT của đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Nguyn Trung Nhân (Bí thư Quy Q.Ninh Kiu, th 5 t trái sang) và ông Dương Tn Hin (Ch tch UBND Q.Ninh Kiu) trao Bng khen cho CB qun lý và GV ngành giáo dc Q.Ninh Kiu đt Chiến sĩ thi đua cp thành ph. Trong đó có cô Lâm Thanh Liu (Trưng phòng GD-ĐT qun, th 4 t trái sang)

1. Năm học 2017-2018, ngành giáo dục Q.Ninh Kiều tiếp tục dẫn đầu TP.Cần Thơ về số giáo viên (GV) giỏi và học sinh giỏi (HSG) các cấp. Cụ thể, có 90 HSG cấp TP đoạt giải các môn lý thuyết (5 giải nhất, 18 nhì, 26 giải ba, 41 giải khuyến khích); các môn thí nghiệm thực hành lý, hóa, sinh (2 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba, 5 giải khuyến khích); giải toán trên máy tính cầm tay (1 giải nhì, 2 giải khuyến khích); giải toán tiếng Anh, tiếng Pháp (3 giải nhất, 7 giải nhì, 7 giải ba, 15 giải khuyến khích); thi khoa học kỹ thuật (1 giải nhì, 2 giải ba, 1 giải khuyến khích)…

Ngoài việc các trường tích cực đổi mới phương pháp dạy và học, kiểm tra, đánh giá, theo ông Võ Hồng Lam (Phó Trưởng phòng GD-ĐT Q.Ninh Kiều): UBND quận đã đầu tư, tăng cường CSVC, bổ sung thiết bị cho các phòng thí nghiệm thực hành, tạo điều kiện cho HS học kết hợp hành. Các trường ngày càng chủ động trong công tác bồi dưỡng HS, từ tuyển chọn HS có năng lực theo bộ môn, bố trí thời gian bồi dưỡng đội tuyển đến phân công GV phụ trách bồi dưỡng. Việc phân công dựa trên trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và nhất là tâm huyết với công việc.

Trường THCS Đoàn Thị Điểm, đơn vị tiên phong của TP.Cần Thơ trong dạy học trải nghiệm, thường tổ chức họp mặt phụ huynh và HS trong đội tuyển vào dịp lễ, tết để động viên và rất quan tâm tìm nguồn bồi dưỡng. Thầy Võ Thành Tâm (Hiệu trưởng nhà trường) phân tích: “Phải có năng khiếu và yêu thích môn học đó, các em mới có đam mê, có động cơ học tập. Trường tạo cho HS yêu thích môn học bằng nhiều phương pháp, trong đó có việc tham gia trải nghiệm, sáng tạo. Nhờ sự hỗ trợ của phụ huynh, chúng tôi tổ chức đưa HS đến các cơ sở để tiếp cận thực tế như: Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long (môn sinh), nhà máy nhiệt điện Trà Nóc (môn lý), cơ sở điện gió tỉnh Bạc Liêu (tích hợp các môn toán, lý, hóa, sinh)… Đặc biệt, trường có đội ngũ thầy cô nhiều kinh nghiệm, phương pháp bồi dưỡng hiệu quả và rất thương HS. Tuy tiền bồi dưỡng không bao nhiêu nhưng thầy cô không quản giờ giấc, miễn là dạy các em hiệu quả”.

Ngoài những trường trọng điểm, nhiều trường vùng ven cũng đạt thành tích trong phong trào mũi nhọn này, như Trường TH Võ Trường Toản và Trường TH Nguyễn Du, dù đa số HS là con em lao động phổ thông, người nhập cư, nhưng hai trường có nhiều HS giỏi cấp quốc gia giải toán qua mạng và giải Robothon quốc tế. Thầy Lê Kinh Đô (Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Du) chia sẻ: “Nhà trường ưu tiên dành phòng vi tính và phòng ngoại ngữ cho đội tuyển, khuyến khích các em truy cập mạng để tự học nâng cao. Do các em học giỏi đều học tốt khi vào THCS nên phụ huynh rất ủng hộ phong trào. Nhà trường may mắn khi có đội ngũ thầy cô tham gia bồi dưỡng HSG mà không đòi hỏi quyền lợi, thù lao”.

Bà Trn Hng Thm (Giám đc S GD-ĐT TP.Cn Thơ) tng hoa em Nguyn Th Thúy Qunh – th khoa Trưng ĐH Y Dưc Cn Thơ năm hc 2018-2019 (Qunh là cu HS Trưng THCS Đoàn Th Đim)

2. Là quận trung tâm, có số HS đông nhất TP.Cần Thơ, Ninh Kiều có 88 trường, trong đó 55 trường công lập, 24 trường MN tư thục, 30 nhóm trẻ độc lập. Số trường đạt chuẩn quốc gia là 34. Do áp lực tăng dân số cơ học bởi dân nhập cư các nơi tìm đến mưu sinh, hàng năm số HS của quận đều tăng. Chẳng hạn năm học 2017-2018, chưa kể số HS bậc THPT, toàn quận có 49.066 HS; năm học 2018-2019, số HS tiểu học vượt hơn 1.000, THCS tăng hơn 400, so với số liệu điều tra giữa năm học trước.

Thời gian qua, Phòng GD-ĐT quận triển khai nhiều biện pháp như bố trí GV hợp lý, chỉ đạo các trường tích cực đổi mới phương pháp dạy và kiểm tra, đánh giá HS; đẩy mạnh ứng dụng CNTT. Cô Lâm Thanh Liễu (Trưởng phòng GD-ĐT quận) cho biết thêm: “Phòng GD-ĐT hướng dẫn kiểm tra định kỳ, ra đề và tổ chức kiểm tra; tăng cường kiểm tra chuyên môn và xử lý các sai sót. Chỉ đạo các hiệu trưởng thực hiện đổi mới công tác quản lý, đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt chuyên môn nhằm rút kinh nghiệm, điều chỉnh và uốn nắn những vướng mắc, giúp GV tập trung hướng dẫn và hỗ trợ HS trong quá trình học tập, rèn luyện”.

Bên cạnh đó, Q.Ninh Kiều luôn đi đầu trong các lĩnh vực, từ xã hội hóa giáo dục đến đổi mới và hội nhập, triển khai các mô hình giáo dục mới như: Giáo dục STEAM; dạy tiếng Anh bằng các môn toán và khoa học kết hợp thiết bị hỗ trợ; Trường TH Ngô Quyền được Sở GD-ĐT chọn làm đơn vị thí điểm mô hình trường điển hình đổi mới, mục tiêu là dạy học theo hướng lấy hoạt động của HS làm trung tâm nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo. Các em tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, được học các môn năng khiếu theo hình thức tự chọn, để phát huy năng lực. Mô hình này bước đầu được Bộ GD-ĐT đánh giá tốt.

Ngoài ra, Q.Ninh Kiều còn có nhiều trường là điển hình xuất sắc của ngành, chất lượng giáo dục được khẳng định qua kỳ thi tuyển sinh lớp 10 hàng năm, đó là các trường THPT trên địa bàn có điểm chuẩn trúng tuyển cao…

Hc sinh Trưng THCS Đoàn Th Đim tri nghim ti Vin Lúa đng bng sông Cu Long

3. Thành quả trên có sự quan tâm của Quận ủy, UBND quận. Ngoài việc chăm lo, nâng cao đời sống và đảm bảo chế độ chính sách cho CB-GV, tạo điều kiện để thầy cô học tập nâng cao trình độ; quan tâm công tác thi đua, khen thưởng; hàng năm quận ưu tiên dành kinh phí để mở rộng quy mô trường lớp và xây dựng trường chuẩn quốc gia. Theo kế hoạch, giai đoạn 2017-2020, quận có 10 công trình trường học được đầu tư với tổng kinh phí 259,41 tỷ đồng, trong đó 223,41 tỷ do ngân sách địa phương đầu tư, 36 tỷ vận động xã hội hóa. Trong năm 2018, quận dành gần 7 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để sửa chữa 1 trường MN, 4 trường TH, tăng cường trang thiết bị cho các trường.

Bước vào năm học mới, ông Dương Tấn Hiển (Chủ tịch UBND quận) cho biết: “Chúng tôi cố gắng tìm kiếm quỹ đất xây dựng trường học theo hướng chuẩn hóa. Quận đã triển khai thi công Trường MN Cồn Khương trên diện tích 4.860m2; Trường TH Hưng Lợi 2 (mở rộng thêm 2.600m2); xây mới Trường MN Rạng Đông trên diện tích 5.600m2. Quận đang lập dự án, thiết kế chuẩn bị đầu tư các công trình: Mở rộng Trường TH An Bình 3, diện tích gần 2.000m2; xây dựng Trường TH&THCS tại khu tái định cư phường An Bình. Đang rà soát tìm vị trí xây dựng bổ sung 1 trường TH tại phường An Khánh để giảm áp lực quá tải tại Trường TH Kim Đồng”.

Bà Trần Hồng Thắm (Giám đốc Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ) nhận xét: “Là địa bàn luôn chịu áp lực tăng dân số cơ học nhưng Q.Ninh Kiều vẫn đảm bảo trường lớp cho người học. Sĩ số các lớp học bình quân trên 40 em, có lớp gần 50 em, nhưng các thầy cô giáo cố gắng trang bị cho tất cả HS nắm chuẩn kiến thức, kỹ năng cơ bản. Điều này rất đáng trân trọng. Thời gian qua Q.Ninh Kiều đã cung cấp nguồn cho đội tuyển HSG, để TP tham gia và đạt nhiều thành quả trong các cuộc thi cấp khu vực, quốc gia, quốc tế. Sở GD-ĐT cũng sử dụng nhiều CB quản lý và GV của quận làm lực lượng cốt cán để chỉ đạo chuyên môn toàn ngành. Ngành giáo dục Q.Ninh Kiều đã bám sát chỉ đạo của sở, đổi mới giáo dục theo Nghị quyết 29, đặc biệt là triển khai thành công một số mô hình, trong đó có “Trường điển hình đổi mới”. Sở GD-ĐT đang xây dựng kế hoạch lan tỏa trong toàn ngành những mô hình giáo dục hiệu quả của Q.Ninh Kiều, theo điều kiện của từng địa phương. Trước mắt chọn Q.Ô Môn, Q.Cái Răng và huyện Phong Điền để triển khai những mô hình phù hợp”.

Hơn 10 năm qua, Phòng GD-ĐT Q.Ninh Kiều liên tục được khen tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và Bằng khen của UBND TP. Bà Trần Hồng Thắm thông tin: “Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ đã đề nghị Bộ GD-ĐT khen tặng Phòng GD-ĐT Q.Ninh Kiều Cờ thi đua xuất sắc, đơn vị dẫn đầu toàn ngành năm học 2017-2018”.

Đan Phưng

 

Bình luận (0)