Hướng nghiệp - Tuyển sinhTư vấn tuyển sinh

Làm bài thi trắc nghiệm: Coi chừng mất điểm oan

Tạp Chí Giáo Dục

Không gạch chéo hoặc đánh dấu vào ô được chọn

Hôm nay (2-6), 1.051.440 thí sinh (TS) trên cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010, trong đó có 137.274 TS hệ giáo dục thường xuyên. Ngày thi đầu tiên, buổi sáng TS thi môn ngữ văn (tự luận trong 150 phút) và buổi chiều thi môn hóa học (trắc nghiệm trong 60 phút).
Đối với môn thi trắc nghiệm, TS cần tránh những sai sót không đáng có dễ bị mất điểm oan uổng như tô, bôi xóa không đúng cách. Để làm bài thi trắc nghiệm, TS cần mang theo bút chì đen (loại mềm: 2B, 6B), dụng cụ gọt bút chì, tẩy chì, bút mực hoặc bút bi (mực khác màu đỏ).
Giám thị gọi tên thí sinh vào phòng thi tại hội đồng thi Bùi Thị Xuân trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2009. Ảnh: Mê Tâm
Khi trả lời các câu trắc nghiệm, TS chỉ dùng bút chì tô kín ô tương ứng với chữ cái A hoặc B, C, D trong phiếu trả lời trắc nghiệm. Ví dụ, khi đang làm câu 5, chọn C là phương án đúng thì nên tô đen ô có chữ C trên dòng có số 5 của phiếu trả lời trắc nghiệm. Làm đến câu trắc nghiệm nào TS nên dùng bút chì tô ngay ô trả lời trên phiếu trả lời trắc nghiệm, ứng với câu trắc nghiệm đó. Tránh làm toàn bộ các câu của đề thi trên giấy nháp hoặc trên đề thi rồi mới tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm, vì dễ bị thiếu thời gian. Thầy Phan Phước Phúc, giáo viên Trường THPT Thanh Đa cho biết, đối với môn tiếng Anh, thông thường cấu trúc đề thi không theo tuần tự từ dễ đến khó nên khi gặp bài khó TS đừng lo lắng mà phải thật bình tĩnh, tự tin để tìm ra đáp án. Thầy Phúc cũng hướng dẫn, TS đừng cố gắng làm theo tuần tự của đề mà nên chọn những câu dễ hơn làm trước. Bởi vì, nếu làm bài thi một cách máy móc thì sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức mà chưa chắc đã đạt kết quả cao. Khi đã chắc chắn với đáp án của mình, TS nên dùng bút tô đen vào phiếu trả lời. Câu nào chưa tìm ra phương án trả lời thì hãy khoanh tròn đánh dấu trên đề thi để sau khi hoàn tất các câu khác, chúng ta sẽ quay lại làm tiếp. Thầy Phúc khuyên: “Trong trường hợp tô nhầm hoặc muốn thay đổi câu trả lời, TS dùng tẩy xóa thật sạch chì ở ô cũ, rồi tô ô khác mà mình mới lựa chọn”.
Cô Trần Thị Bích Thủy – giáo viên Trường THPT Nguyễn Hữu Huân cho rằng, trong các kỳ thi không có sự cầu may. Cô Bích Thủy đưa ra dẫn chứng, trong môn hóa học,có một nguyên tắc chung là viết phản ứng đúng thì mới tính đúng được, viết sai thì tính sẽ sai. Cũng có trường hợp viết ra được phản ứng nhưng thế số sai thì sẽ cho kết quả sai. Ví dụ như hợp chất A đặt trước B thì phản ứng sẽ xảy ra nhưng học sinh lại đặt B trước A thì sẽ cho kết quả ngược lại là không thể có phản ứng xảy ra. Rõ ràng “sai một ly đi một dặm”. Điều TS cần tránh là tô 2 ô trở lên cho một câu trắc nghiệm (vì câu trắc nghiệm chỉ có một phương án trả lời).
Cuối cùng, trên phiếu trả lời trắc nghiệm chỉ được viết một thứ mực không phải là mực đỏ và tô chì đen ở ô trả lời; không được tô bất cứ ô nào trên phiếu trả lời trắc nghiệm bằng bút mực, bút bi. Khi tô các ô bằng bút chì, phải tô đậm và lấp kín diện tích cả ô; không gạch chéo hoặc chỉ đánh dấu vào ô được chọn.
Lưu ý, TS nên mang theo đồng hồ để theo dõi giờ làm bài.
P.V
Theo Bộ GD-ĐT, kỳ thi tốt nghiệp năm nay cả nước có 1.233 cụm thi với 44.152 phòng thi (có 629 cụm thi có 3 trường trở lên, 295 cụm thi có 2 trường và 309 trường thi riêng lẻ). Có 128.677 giáo viên được huy động làm giám thị kỳ thi.

 

 

Bình luận (0)