Y tế - Văn hóaSức khỏe đời sống

Lạm dụng tã giấy: Nhiều hậu quả xấu

Tạp Chí Giáo Dục

Tã giấy đã hoàn toàn thay thế tã vải truyền thống do tiện dụng. Tuy nhiên, nếu lạm dụng, tã giấy cũng là nguyên nhân gây tác hại cho trẻ
Tác hại
Ảnh: H.T
Trường hợp trẻ bị hâm, dị ứng, nổi nấm đỏ, lở nguyên cả bộ phận sinh dục do mồ hôi, chất thải tích tụ trong tã lót có tên gọi hẳn hòi theo chuyên môn là viêm da tã lót.
Theo bác sĩ Huỳnh Minh Thẩm, khoa khám bệnh, bệnh viện Nhi Đồng 2, tã giấy có nhiều ưu điểm như giúp trẻ ngủ yên (nhất là vào ban đêm), tiện lợi khi đi xa, dễ thay, có tính thẩm mỹ.
Tuy nhiên, tã giấy cũng có một số bất lợi như: trẻ dễ bị viêm da, tốn kém nhiều, trẻ đi hai hàng khi tập đi. Ngoài ra, nếu mặc tã chật hoặc sai quy cách, làm siết bụng sẽ gây ói cho trẻ khi ngồi.
Một số chuyên gia y tế cảnh báo, đối với bé trai nếu mặc tã giấy thường xuyên có thể có nguy cơ bị vô sinh do tã làm nhiệt độ của tinh hoàn nóng hơn bình thường.
Cũng theo bác sĩ Thẩm, thực tế ghi nhận tại bệnh viện Nhi Đồng 2, có khoảng 10% trẻ mang tã lót bốn, năm tuổi bị mất yếu tố tự chủ trong vệ sinh khi đi vệ sinh.
Điều dưỡng Huỳnh Thị Phương Thảo, khoa hồi sức tích cực, bệnh viện Nhi Đồng 2 lưu ý, sau khi vệ sinh cho trẻ, xức phấn xong không nên mặc tã ngay. Phấn hoà cùng nước tiểu của trẻ sẽ đóng thành cục, dễ gây viêm nhiễm bộ phận sinh dục cho trẻ nhất là bé gái.
Tạo thoáng cho trẻ
Bác sĩ Thẩm cho rằng, nên giảm số giờ mặc tã cho trẻ vào ban đêm lẫn ban ngày và cố không mặc khi không cần thiết. Vào ban đêm, nên chỉnh chuông đồng hồ reo vào một giờ nhất định để giúp trẻ có thói quen đi vệ sinh tốt. Chỉ nên mặc tã lúc ngủ cho đến khi trẻ khoảng một tuổi rưỡi. Để tránh trẻ bị tật đi hai hàng, nên tháo tã khi cho trẻ tập đi, chọn size hợp lý, chọn thời điểm nhất định, chọn độ tuổi thích hợp. Sau khi thay miếng tã đầu tiên, sau một giờ mới cho trẻ mặc tiếp. Trẻ càng lớn thì thời gian để thoáng càng dài để tập cho trẻ bỏ dần tã.
Khi trẻ bị viêm da phải dừng ngay việc mặc tã, làm thoáng, khô, sạch vùng da bị viêm. Có thể thay bằng tã vải. Nếu không khỏi phải đưa đến bác sĩ ngay.
Theo tư vấn của điều dưỡng Huỳnh Thị Phương Thảo, nên chọn loại tã có chất lượng, thấm hút tốt, thoáng mát, phù hợp kích cỡ của trẻ. Tã vừa cỡ của trẻ là khi mặc vào miếng dán sẽ nằm trên miếng nhựa của tã. Nếu tã nhỏ, không vừa cỡ thì miếng dán sẽ nằm trên vùng da và gây tổn thương cho làn da mỏng manh của trẻ.
Thăm dò thường xuyên, nếu trẻ đi tiêu thì phải thay tã ngay. Nên lau khô cho bé, xoa một lớp phấn mỏng vừa đủ rồi mới mặc tã.
Minh Cúc (SGTT)

Bình luận (0)