|
Bà Trần Thị Kim Thanh – Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM phát biểu tại hội nghị
|
Với suy nghĩ uống thuốc ho Recotus để chống lại cơn buồn ngủ, tự tin hơn… không ít HS đã lạm dụng loại tân dược này. “Việc lạm dụng thuốc này rất nguy hiểm, nếu sử dụng liều cao có thể gây ảo giác và dễ gây nghiện như ma túy”, ông Bùi Đức Phong – Phó chánh tra thanh Bộ Y tế đã khẳng định như vậy tại buổi kiểm tra “Công tác phòng chống lạm dụng thuốc tân dược trong HS” của liên Bộ GD-ĐT, Y tế, Công an tại Sở GD-ĐT TP.HCM cuối tuần qua.
“Chơi thuốc” vì… tò mò
Theo báo cáo của Sở GD-ĐT TP.HCM, từ năm học 2009-2010 đến nay, tại một số trường học đã xảy ra tình trạng HS sử dụng thuốc ho Recotus. Cụ thể, tại Trường THCS Ngô Sĩ Liên (Q.Tân Bình), năm học 2009-2010 đã phát hiện 6 HS nam, nữ (lớp 8 và 9) uống thuốc Recotus. Cũng trong năm học này, tại một số trường như THCS Trần Quốc Tuấn (Q.7), THCS Quang Trung (Q.4), Ban giám hiệu nhà trường đã phát hiện tình trạng trên. Đến năm học 2010-2011, hơn 10 HS Trường THCS Bình An (Q.2) có biểu hiện nôn ói do không bệnh mà vẫn uống thuốc Recotus. Năm học 2011-2012, tình trạng trên xảy ra tại Trường THCS Khánh Hội A (Q.4) với 50 HS mua thuốc Recotus, trong đó có 30 em đã uống. Thậm chí có em uống tới 6-7 viên/lần, hậu quả là vào giờ học các em đã ngủ gật…
Chỉ trong vòng một tháng qua (từ 30-9 đến 25-10-2013), tình trạng HS lạm dụng Recotus lại rộ lên ở một số trường. Cụ thể, ngày 30-9 tại Trường THCS Tăng Bạt Hổ (Q.4) đã phát hiện 7 nữ HS (lớp 7) cất giữ 2 vỉ Recotus (mỗi vỉ 10 viên) trong cặp. “Các em này cho biết uống thuốc trước khi vào trường học. Mỗi em uống từ 1 đến 2 viên, em uống nhiều nhất là 4 viên. Các em có suy nghĩ uống thuốc vào để khỏe chứ không phải để nổi loạn. Năm học trước những em này đều là HS ngoan, học tốt, các em hoàn toàn không có biểu hiện bất thường nào về đạo đức”, thầy Lê Ngọc Hải – Hiệu trưởng Trường THCS Tăng Bạt Hổ cho biết.
Gần đây nhất, ngày 25-10, giám thị Trường THCS Lữ Gia (Q.11) đã phát hiện 6 HS nữ mang theo 2 vỉ Recotus, trong đó các em đã sử dụng hết 8 viên. “Hỏi các em sao lại uống thuốc khi không có bệnh, những em này cho biết qua mạng internet, qua bạn bè truyền tai nhau về loại thuốc này nên tò mò muốn thử”, thầy Thái Minh Phú – Hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Về nguyên nhân sâu xa của hiện tượng một số HS lạm dụng thuốc Recotus, bà Trần Thị Kim Thanh – Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho rằng: “Ở lứa tuổi của các em HS THCS có nhiều biến động về tâm lý, rất dễ bị tổn thương hoặc bị lôi kéo vào những trò nguy hiểm. Ở lứa tuổi này, các em thường chơi theo nhóm, nghe lời bạn bè hơn cha mẹ, thầy cô…”.
Lạm dụng có thể dẫn đến nghiện ma túy
Phó chánh thanh tra Bộ Y tế Bùi Đức Phong nhấn mạnh: “Recotus là loại thuốc có tác dụng giảm ho do cảm cúm, viêm phổi, viêm phế quản, ho do kích thích. Trong Recotus có hai hoạt chất chính là dextromethorphan (dẫn chất của morphin) và diprophyllin HCL (dẫn chất của theophyllin) kết hợp có thể tạo nên trạng thái lâng lâng cho người sử dụng. Liều điều trị cao nhất là 4 viên/ ngày, sau mỗi 6 giờ uống 1 viên và sử dụng dưới 7 ngày thì tác dụng chống ho của Recotus phát huy tốt. Liều dùng 4-6 viên/ lần có thể gây ảo giác, đây chính là một trong các lý do thanh niên sử dụng để “phê” trong các cơn cuồng loạn. Thuốc ho Recotus có tác dụng buồn ngủ, tạo ra trạng thái ngây ngất nên trẻ em độ tuổi mới lớn có thể dùng để tìm cảm giác lạ. Khi đã bắt đầu quen với trạng thái lâng lâng, đê mê, các em HS mới lớn có thể tìm đến các chất gây nghiện nguy hại như heroin, amphetamine. Không chỉ có vậy, khi “phê” Recotus do uống quá liều, HS dễ có những hành vi thiếu kiểm soát như hung hăng, gây án mạng”.
Nguy hiểm là vậy nhưng Recotus lại được bán tự do, ai mua cũng được, không cần toa của bác sĩ và giá thì chỉ có 7-8 ngàn đồng/vỉ.
Bà Cao Thị Tuyết Mai – Phó trưởng phòng GD-ĐT Q.4 cho biết, sau khi phát hiện HS uống thuốc Recotus, chính quyền địa phương đã làm việc với các nhà thuốc trên địa bàn và yêu cầu không bán thuốc cho HS. Tương tự, tại Q.11 cũng vậy, các nhà thuốc chỉ được bán thuốc cho trẻ em khi có người lớn đi cùng. Ông Nguyễn Hoàng Vỹ – Phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế TP.HCM cũng cho biết: “Trong các đợt thanh tra, kiểm tra, ngành y tế đã bắt buộc các nhà thuốc chỉ bán thuốc khi có toa của bác sĩ”.
Tuy nhiên, vì lợi nhuận, không dễ gì các nhà thuốc chịu “nghe lời”. Huống hồ, TP.HCM có trên 7.000 nhà thuốc, nhà thuốc này không bán thì nhà thuốc kia bán.
Theo đó, ngoài vấn đề quản lý chặt việc bán thuốc, quan trọng hơn vẫn là tuyên truyền. “Cứ tuyên truyền, nhắc nhở thường xuyên thì HS sẽ thấm. Đặc biệt nhà trường phải kết hợp chặt chẽ với gia đình trong việc quản lý HS. Việc giáo viên kiểm tra cặp sách của HS thì khó chứ cha mẹ kiểm tra cặp sách, túi quần áo của con lại dễ. Có gì bất thường phụ huynh báo cho nhà trường và ngược lại, nhà trường cũng thông báo tình hình sinh hoạt, học tập của HS ở trường để phụ huynh nắm”, ông Ngũ Duy Anh – Vụ trưởng Vụ Công tác HSSV, Bộ GD-ĐT (Trưởng đoàn kiểm tra) chỉ đạo.
Bài, ảnh: Hòa Triều
| Trước tình trạng một số HS lạm dụng thuốc ho Recotus, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có công văn hỏa tốc chỉ đạo: Bộ GD-ĐT phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc lạm dụng thuốc này trong trường học, tập huấn về phòng ngừa thuốc gây nghiện trong HSSV; Bộ Y tế phối hợp Bộ Công thương, Bộ Công an tăng cường việc quản lý, mua bán thuốc Recotus và các thuốc có chứa dextromethorphan trên thị trường; Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương xử lý nghiêm các trường hợp dụ dỗ, lôi kéo, bắt ép HS sử dụng thuốc ho Recotus và các thuốc có chứa dextromethorphan. Hai bộ Công an và Y tế nghiên cứu đề xuất bổ sung dextromethorphan vào danh mục quản lý… |


Bình luận (0)